Hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội

Tối 6/10, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến dự lễ khai mạc "Ngày hội giao lưu bản sắc văn hoá các vùng, miền toàn quốc hướng tới 1000 năm Thăng Long” tại Hà Nội.

Đây là sự kiện do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức để mở đầu cho những hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch cả nước hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.


Tới dự còn có Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành; lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố cùng hàng ngàn nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên của 20 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội. Thay mặt Ban tổ chức, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã gióng hồi trống khai mạc Ngày hội.


Phát biểu tại lễ khai mạc Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định: "Ngày hội giao lưu bản sắc văn hoá các vùng, miền toàn quốc hướng tới 1000 năm Thăng Long” là ngày hội có quy mô lớn, giới thiệu những nét văn hoá đặc sắc của các vùng, miền với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, góp phần tôn vinh và phát huy bản sắc văn hoá vật thể, phi vật thể; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dạy lòng tự hào dân tộc trong các thế hệ người Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để quảng bá tiềm năng văn hoá, thương mại, du lịch Việt Nam, thiết thực chào mừng 54 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2008). Sự thành công của Ngày hội sẽ là bài học cho việc tổ chức "Giao lưu bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam" luân phiên ở nhiều địa phương trong cả nước; là yếu tố thúc đẩy các hoạt động văn hoá trên cả nước, nhất là đối với khu vực đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa...


Các hoạt động chính của Ngày hội gồm giao lưu nghệ thuật truyền thống tiêu biểu; trình diễn trang phục dân tộc; trình diễn các lễ hội, trò chơi dân gian tiêu biểu; giới thiệu nét văn hoá ẩm thực và các sản phẩm làng nghề truyền thống. Ngay trong lễ khai mạc, các nghệ nhân, nghệ sỹ của 20 đoàn văn hoá nghệ thuật các tỉnh, thành phố đã biểu diễn những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, đậm nét đặc trưng văn hoá các vùng, miền như: trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; biểu diễn cồng chiêng dân tộc Mường; biểu diễn dân ca, dân vũ, cồng chiêng các dân tộc vùng Tây Nguyên; biểu diễn đàn tính, sli, múa trống, hát quan họ, hát chèo...


Ngoài trình diễn tại Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên còn biểu diễn tại nhiều địa điểm khác tại Hà Nội quảng trường 19/8 trước Nhà hát Lớn Hà Nội; đền Bà Kiệu, sân khấu huyện Thanh Trì, sân khấu thành phố Hà Đông, Sơn Tây...

Ngày hội bản sắc văn hoá các vùng, miền toàn quốc hướng tới 1000 năm Thăng Long“ diễn ra đến hết ngày 9/10/2008./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên