Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Cảm xúc Hà Nội"

Triển lãm khai mạc vào chiều 6/10 tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài do Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật và Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức.

Là một hoạt động chào mừng kỷ niệm 54 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Triển lãm trưng bày 111 tác phẩm xuất sắc trong số hơn 880 tác phẩm ảnh của 152 tác giả của 10 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bên cạnh những tác phẩm gợi nhớ nét xưa của Thủ đô ngàn năm tuổi như "Đêm về phố cố", "Làng cổ"..., còn có những tác phẩm sống động với những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống và con người Hà Nội trên đường hội nhập và phát triển như: "Hoa công nghiệp" (tác giả Phạm Công Thắng), "Khơi thông dòng chảy" (Chí Hưng), "Mái ấm tình thương" (Nguyễn Đức Căn), "Thanh niên tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông" (Duy Minh)...

Ban tổ chức đã trao Huy chương Vàng cho tác phẩm "Thắp sáng mùa xuân" (tác giả Phạm Công Thắng); Huy chương Bạc cho 2 tác phẩm "Làng cổ" (tác giả Quang Lâm) và "Bạn cùng lớp" (tác giả Tạ Ngọc Bảo); Huy chương Đồng cho các tác phẩm: "1000 năm Thăng Long" (tác giả Chí Công), "Thị Mầu lên chùa" (tác giả Nguyễn Huỳnh Mai), "Đêm về phố cố" (tác giả Hoàng Minh), cùng 10 giải khuyến khích.

Triển lãm mở cửa đến ngày 13/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên