Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bắt đầu chuyến thăm Sudan

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Alain Le Roy kể từ khi ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách Vụ các hoạt động gìn giữ hoà bình vào tháng 8 vừa qua

Sau khi đến thủ đô Khartoum, ông Le Roy đã gặp Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ashraf Qazi và các quan chức cấp cao khác của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Sudan (UNMIS). Phái bộ này được giao nhiệm vụ hỗ trợ việc thực hiện Hiệp định hoà bình toàn diện (CPA).

Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Sudan (UNMIS) còn cho biết, ông Le Roy dự định sẽ đến El Fasher, phía bắc Darfur vào ngày hôm nay (8/10), sau đó sẽ tới Nam và Tây Darfur. Ông Le Roy cũng sẽ thăm các khu vực khác ở Bắc Darfur và là tổng hành dinh của lực lượng gìn giữ hoà bình hỗn hợp giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi.

Lực lượng gìn giữ hòa bình hỗn hợp Liên Hợp Quốc - Liên minh châu Phi (UNAMID) là lực lượng gìn giữ hoà bình lớn nhất thế giới với 26.000 nhân viên lúc đông nhất, hiện có khoảng 10.000 quân và sĩ quan cảnh sát trên bộ và vẫn thiếu trang thiết bị cần thiết, kể cả máy bay trực thăng. Khoảng 3.000 nhân viên khác có thể gia nhập UNAMID trong những tuần tới nâng tổng số nhân viên vào cuối tháng 11 lên khoảng 13.000./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên