Quảng Nam hỗ trợ tiền thuê nhà giúp người dân vùng giải tỏa đón Tết

VOV.VN -Để tạo ra 2.000 ha đất “sạch” triển khai các dự án, hàng ngàn hộ dân phải di dời nhà cửa, ra khỏi ngôi làng mà họ gắn bó bao đời.

Trong ngôi nhà mới khang trang, cựu chiến binh Nguyễn Bá Lời ở thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam không quên những tháng ngày cơ cực đã qua.

Sinh ra trên vùng cát trắng, ông Lời thấu hiểu cảnh “tối ăn khoai đi ngủ, sáng ăn củ đi làm”. Vùng này chỉ có trồng khoai. Điệp khúc “củ khoai, củ sắn thay cơm” cứ lặp đi lặp lại trong bữa ăn hằng ngày của người dân nơi đây.

Năm ngoái, Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An triển khai tại 3 xã Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên và Bình Dương, huyện Thăng Bình. Gia đình ông Nguyễn Bá Lời cùng với hàng trăm hộ dân nơi đây nằm trong vùng giải tỏa trắng. Mỗi gia đình nhận được số tiền đền bù trên dưới 1 tỷ đồng.

Ảnh quy hoạch (Ảnh: KT).

Chính quyền bố trí các khu tái định cư liền kề để đưa toàn bộ những hộ dân vùng giải tỏa trắng đến ở. Tết này, những hộ có nhà mới như ông Lời cảm thấy vui.

"Tôi không ngờ là phát triển như thế này. Dân cứ nghĩ sinh ra gốc rạ là bám theo gốc rạ thôi. Nhưng mà bây giờ sinh ra gốc rạ mà không sống với gốc rạ nữa. Tôi yêu cầu con cháu chúng tôi có được việc làm công ty, xí nghiệp hay trong nhà nước để trang trải thì chắc con cháu chúng tôi khỏe hơn, có khi tuổi như tui nhưng trẻ ra", ông Nguyễn Bá Lời cười nói. 

Vùng đông tỉnh Quảng Nam đang sôi động với nhiều dự án lớn. Chính quyền thu hồi cả ngàn ha bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư. Từ đó dẫn đến sự xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Chỉ tính riêng địa bàn xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên có hơn 2.200 hộ với gần 8.700 nhân khẩu nằm trong diện di dời, bố trí tái định cư. Chính quyền đã xây dựng 3 khu tái định cư liền kề nhưng vẫn không đủ để sắp xếp cho những hộ dân trong diện di dời.

Tại huyện Thăng Bình, bên cạnh việc triển khai Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An ở xã Bình Dương còn có các Dự án Khu thương mại dịch vụ, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp do Công ty Cổ phần Bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Nam làm chủ đầu tư tại xã Bình Hải và Bình Đào; Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Quảng Nam; Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl…

Bà Trần Thị Kim Hoa, Phó Bí thư Huyện ủy Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, để người dân có nhà ở, huyện đề nghị tạm dừng triển khai các dự án trước, trong và sau Tết:

"Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có cơ chế hỗ trợ, riêng huyện Thăng Bình, đối với những trường hợp thực hiện dang dở các dự án, trong thời gian cận Tết Nguyên đán, việc giải tỏa, giải phóng mặt bằng tạm hoãn. Đến bây giờ tình hình vùng đông cơ bản được ổn định"- bà Trần Thị Kim Hoa cho biết.

Việc bố trí đất tái định cư quá chậm trong các dự án triển khai ở vùng đông Duy Xuyên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. (Ảnh H.P)

Khu vực vùng đông tỉnh Quảng Nam hiện đang triển khai các nhóm dự án động lực gồm: Nhóm dự án khu đô thị, du lịch; Nhóm dự án công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô; Nhóm dự án công nghiệp dệt may và hỗ trợ ngành dệt may; Nhóm dự án công nghiệp và dịch vụ gắn với phát triển đô thị Tam Kỳ...

Những nhóm dự án này cần ít nhất 50.000 ha đất sạch. Thời gian qua, địa phương sắp xếp dân cư theo kiểu “cuốn chiếu”, xây dựng khu tái định cư xong mới tính đến chuyện di dời, giải phóng mặt bằng.

Chính quyền tỉnh cũng đã ban hành cơ chế hỗ trợ tiền để người dân vùng giải tỏa thuê nhà ở.

Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, đối với những trường hợp đã tháo dỡ nhà, tỉnh thống nhất kéo dài thời gian thuê nhà để ai cũng có nhà đón Tết.

"Vùng đông tỉnh Quảng Nam, nhất là khu vực huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình hiện nay đang tập trung xây dựng các khu tái định cư, để người dân khi vào khu tái định cư rồi thì có thể yên tâm về cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà ở đón Tết. Những khu vực các chủ đầu tư chưa có kế hoạch triển khai thì tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư tạo điều kiện cho người dân có thể canh tác ở những khu vực này, cho đến khi nào các chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng đất thì mới bàn giao đất cho nhà đầu tư. Còn trước mắt người dân vẫn canh tác để đảm bảo phục vụ đón Tết"- ông Lê Trí Thanh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất an khu tái định cư Nước Vương ở Quảng Ngãi
Bất an khu tái định cư Nước Vương ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Khu tái định cư Nước Vương thuộc xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi có 25 hộ dân sinh sống.

Bất an khu tái định cư Nước Vương ở Quảng Ngãi

Bất an khu tái định cư Nước Vương ở Quảng Ngãi

VOV.VN - Khu tái định cư Nước Vương thuộc xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi có 25 hộ dân sinh sống.

Khu tái định cư hơn 10 tỷ hoang vắng, xuống cấp nghiêm trọng
Khu tái định cư hơn 10 tỷ hoang vắng, xuống cấp nghiêm trọng

VOV.VN -Với mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng, nhưng đến nay khu tái định cư Hóc Xà - Đồng Lớn ở xã Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi) chỉ là sự hoang phế, lãng phí.

Khu tái định cư hơn 10 tỷ hoang vắng, xuống cấp nghiêm trọng

Khu tái định cư hơn 10 tỷ hoang vắng, xuống cấp nghiêm trọng

VOV.VN -Với mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng, nhưng đến nay khu tái định cư Hóc Xà - Đồng Lớn ở xã Tịnh Hòa (TP.Quảng Ngãi) chỉ là sự hoang phế, lãng phí.