Tổng duyệt đêm hội bế mạc Đại lễ 1.000 năm Thăng Long

Tối 6/10, tại SVĐ Mỹ Đình diễn ra buổi tổng duyệt đêm hội văn hóa nghệ thuật “Thăng Long- Hà Nội - Thành phố Rồng bay”  

Buổi tổng duyệt đêm hội văn hóa nghệ thuật diễn ra với sân khấu hoành tránh bởi tín hiệu đàn laze hiện đại. Dự kiến có khoảng 1 vạn diễn viên sẽ tham gia các màn đồng diễn trên sân.

Hệ thống ánh sáng được thiết kế hoành tráng

Đêm hội diễn ra ba chương chính: Chương 1 có tên gọi: Quyết định trọng đại; Chương 2 là hào khí đất thiêng – tinh hoa ngàn năm văn hiến, Chương 3 có tên gọi thời đại Hồ chí Minh - ngày hội non sông - thông diệp thành phố vì hòa bình.

Màn trình diễn thái cực quyền của người cao tuổi

Đi suốt chiều dài của đêm hội người xem được chứng kiến các mốc son lịch sử suốt chiều dài của dân tộc. Điểm nhấn chính là Vua Lý Thái Tổ đọc chiếu dời đô, Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi và bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự kiến, Chương trình Đêm hội văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra trong khoảng thời gian 100 phút, kết thúc là những chùm pháo hoa nghệ thuật kéo dài từ 20-30 phút tại một số điểm trên địa bàn Thủ đô.

Phần kết thúc đêm hội

Với sự chuẩn bị kỹ càng của Ban tổ chức và sự tập luyện nghiêm túc của các diễn viên, đêm chính thức sẽ thật hoành tráng và đảm bảo chất lượng nghệ thuật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên