UNESCO tham gia tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội

Nghị quyết về việc UNESCO cùng tham gia tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ được thông qua tại Đại Hội đồng UNESCO vào tháng 10/2009

Phiên họp Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 182 đang diễn ra tại Thủ đô Paris (Pháp) với nhiều nội dung bàn thảo, trong đó có nội dung thảo luận về sự tham gia của UNESCO vào Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Văn Nghĩa Dũng cho biết: “Năm nay, chúng ta tổ chức kỷ niệm 999 năm Thăng Long - Hà Nội và đồng thời có những hoạt động tại UNESCO để chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội vào tháng 10/2010. Việt Nam là một thành viên tích cực của UNESCO, vì vậy năm nay có một đoàn của thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu đã có mặt tại UNESCO để tham dự cuộc họp Hội đồng Chấp hành. Sự có mặt của Việt Nam tại Hội đồng Chấp hành UNESCO lần này cũng nhằm hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”.

Phó Chủ tịch TP.Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại lễ chiêu đãi

Tại kỳ họp lần trước, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã thông qua Nghị quyết sẽ cùng tham gia tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm tới cùng với nhân dân Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Nghị quyết này sẽ được thông qua tại Đại Hội đồng UNESCO vào tháng 10/2009.

** Liên quan đến hoạt động của phái đoàn đại diện Việt Nam tại UNESCO. Tối 14/9, đại diện UBND thành phố Hà Nội và Phái đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh UNESCO tổ chức buổi chiêu đãi tại trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp) nhân kỷ niệm 999 năm Thăng Long-Hà Nội và chào mừng kỳ họp lần thứ 182 Hội đồng chấp hành Tổ chức Văn hóa, Giáo dục, Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO), với sự có mặt của đông đảo bè bạn quốc tế và những người Việt đang sinh sống học tập tại Pháp.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, bà Ngô Thị Thanh Hằng nhắc lại lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long-Hà Nội cách đây 999 năm, kể từ mùa thu năm 1010, khi Vua Lý Thái Tổ quyết định xây dựng kinh đô và lấy tên là Thăng Long. Từ đó tới nay, Thăng Long luôn là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của đất nước Việt Nam. Đến năm 1831, Thăng Long được đổi tên là Hà Nội và vẫn giữ vai trò là thủ đô, là bộ não, là trái tim của đất nước Việt Nam. Ngày nay, Hà Nội trở thành thành phố đứng đầu Việt Nam về diện tích, với 3.300km² và đứng thứ hai về dân số, với hơn 6 triệu người.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: "Nhân dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng luôn tự hào về lịch sử ngàn năm văn hiến, với những nét văn hóa đa dạng và độc đáo, là nơi lưu giữ những di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật vô giá. Trong quá trình phát triển và hội nhập, Hà Nội vẫn giữ những nét thâm nghiêm cổ kính và được tô điểm thêm bởi các công trình hiện đại. Đặc biệt, Hà Nội luôn là điểm đến an toàn cho đầu tư, du lịch của bạn bè từ khắp năm châu".

Biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm Thăng Long Hà Nội tại UNESCO

Cách đây đúng 10 năm, Hà Nội đã được UNESCO tặng danh hiệu "Thành phố vì Hòa bình", là nơi tổ chức lễ phát động Năm quốc tế văn hóa hòa bình Châu Á – Thái Bình Dương.

Nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội vào năm 2010, UNESCO đã có Nghị quyết về việc tham gia kỷ niệm sự kiện quan trọng này của Hà Nội.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc UNESCO Koichiro Matsuura tới thăm và gặp gỡ đoàn Hà Nội tại Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, với sự có mặt của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài. Điều này thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của UNESCO đối với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên