"Phù thủy bong bóng" Fan Yang tâm sự về dòng máu Việt

Phù thủy bong bóng Fan Yang tuy ở Mỹ, vẫn nhưng vẫn thường xuyên về quê mẹ, bởi anh không bao giờ quên mình mang nửa dòng máu Việt.

Sinh ra ở Hải Phòng, lớn lên, rồi bươn trải ở nhiều quốc gia trên thế giới và giờ định cư ở Mỹ, trong khi mẹ hiện đã về Việt Nam sinh sống, Fan Yang được coi là “ông tổ” của nghệ thuật thổi bong bóng xà phòng của thế giới, với 18 kỷ lục thế giới, trong đó có tiết mục tạo bong bóng khổng lồ chứa được 181 người vào năm 2012 tại Vancouver, Canada.

Hơn 30 năm trong nghề, Fan Yang đã chinh phục khán giả ở khắp nơi trên thế giới, với những màn trình diễn kỳ diệu, đầy màu sắc bằng chất liệu xà phòng do chính anh tự chế, với ý tưởng và sự sáng tạo không giới hạn.

Đứa con xa nhà

Trong quán cà phê bên bờ vịnh Hạ Long, nghệ sĩ lừng danh thế giới Fan Yang, trong chuyến về thăm mẹ giữa tháng 6 này, đã chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động & Đời sống về quê mẹ, về nghệ thuật…, bằng một vốn tiếng Việt khá tốt, do mẹ anh dạy.

Lịch biểu diễn của anh gần như dày đặc cả năm và được đặt trước thậm chí đến 2 năm. Dẫu vậy, từ nhiều năm nay, do mẹ anh, nay đã 86 tuổi, về Việt Nam sinh sống, nên mỗi năm anh về quê mẹ 6-7 lần.

“Năm 2007, mẹ tôi quyết định về nước sinh sống. Năm đầu, bà ở Hải Phòng, sau đó chuyển lên Hà Nội sống từ đó đến nay” - Fan Yang cho biết -“Lần nào biểu diễn ở Châu Á tôi cũng bay về Hà Nội để thăm mẹ”.




Mẹ anh – người con gái đất cảng Hải Phòng – đã nên duyên vợ chồng với cha anh – người Hungary – khi ông đi lính cho Pháp tại Việt Nam trong thời kỳ thực dân Pháp chiếm đóng Việt Nam. Pháp rút khỏi Việt Nam, cha anh vẫn ở lại và mãi tới đầu những năm 1960, khi Fan Yang 2 tuổi, ông mới đưa cả gia đình rời Việt Nam, sang định cư ở Nam Tư cũ, trước khi trở thành công dân Canada.

Ở Hải Phòng, anh còn rất nhiều người thân, họ hàng. Năm 2012, khi Fan Yang về biểu diễn ở Hải Phòng, họ hàng đến cổ vũ rất đông.

Anh bảo, rời Việt Nam lúc 2 tuổi nên không có ký ức gì về quê mẹ, nhưng đã được mẹ hun đúc, dạy dỗ để luôn hướng về nơi chôn rau cắt rốn, qua việc học tiếng Việt, qua những câu chuyện xa quê của mẹ và qua những món ăn. Giờ đây, Fan Yang có thể ăn được mọi món ăn Việt, kể cả mắm tôm. Hơn nữa, vợ anh cũng là người gốc Việt, nên gia đình anh cũng khá quen thuộc với cuộc sống của người Việt.

Về nước lần này, Fan Yang còn dẫn theo một trong những ảo thuật gia hàng đầu Italia, cũng là bạn thân từ hơn 27 năm qua, về Việt Nam biểu diễn, mà theo anh “chủ yếu để giới thiệu với công chúng Việt Nam, phục vụ các em nhỏ, chứ không nhằm mục đích thương mại”. Kết thúc buổi biểu diễn ảo thuật, cả nhà thi đấu tỉnh Quảng Ninh bỗng nhốn nháo bởi sự xuất hiện của Fan Yang. Bọn trẻ không ngờ lại được gặp trực tiếp thần tượng ở nơi này.

Chuyến này về thăm mẹ hơi vội, vì anh đang chuẩn bị cho một show diễn lớn ở Singapore. Có thể sang năm anh sẽ biểu diễn tại Việt Nam, nhưng việc về quê mẹ sẽ vẫn thường xuyên, bởi anh không bao giờ quên mình mang nửa dòng máu Việt.

Thiên tài sáng tạo và nhà hóa học bất đắc dĩ

Fan Yang bây giờ đã nổi tiếng toàn cầu, nhất là đối với trẻ em. Các chương trình biểu diễn của anh đã được phát trên hầu hết các kênh truyền hình uy tín trên toàn thế giới.

Một màn trình diễn ấn tượng của "Phù thủy bong bóng Fan Yang",
có thể úp gọn hơn 180 người trong quả bóng khổng lồ

Với một dụng cụ như cái vợt, nhúng vào một loại dung dịch có nước xà phòng, Fan Yang có thể tạo ra nhiều loại bong bóng với những kích cỡ, hình dáng, màu sắc khác nhau. Những ngày mới tập tễnh vào nghề, Fan Yang chỉ tạo ra được những quả bong bóng nhỏ, vỡ tan trong chốc lát. Dần dần, qua mày mò, nghiên cứu, sáng tạo, anh đã tạo ra những quả bong bóng khổng lồ và có độ bền cao, có thể úp gọn 1 người, 2 người, rồi lên tới 181 người.

Fan Yang tâm sự, anh mê bong bóng từ nhỏ, thời còn nghịch ngợm ở những ao, hồ gần nhà: “Tôi luôn nghĩ làm thế nào để những bong bóng nước đó không bao giờ tan vỡ”.

Ý nghĩ đó thôi thúc cậu bé nghèo Fan Yang bắt tay vào “nghiên cứu”, để tìm ra một loại dung dịch đặc biệt nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Năm 18 tuổi, anh mới “trình làng” sản phẩm bong bóng đầu tiên của mình, nhưng chủ yếu biểu diễn vui cho bạn bè, làng xóm. Sau đó, thấy hay, nhiều người khuyên nên đưa lên tivi.

“Năm 1984, tôi bắt đầu đi biểu diễn ở nước ngoài, nhưng ngày đó, mỗi show chỉ kéo dài được 5 phút thôi. Hiện nay, có những show kéo dài tới hơn 3 tiếng đồng hồ” – Fan Yang kể.

Không chỉ là nghệ sĩ tài danh bậc nhất thế giới ở loại hình nghệ thuật này, Fan Yang còn là một nhà hóa học bất đắc dĩ, với những phát minh khiến các nhà hóa học chuyên nghiệp cũng phải ngả mũ thán phục.

Để chế ra được loại dung dịch giúp bong bóng to và dẻo dai hơn như ngày nay, Fan Yang đã mất gần 10 năm nghiên cứu, với vô số thí nghiệm. Anh cho biết, dung dịch đặc biệt này hoàn toàn được chế từ các loại thảo dược, không độc hại.

Vậy mà tôi cứ tưởng đến biểu diễn ở nơi nào thì mua xà phòng ở nơi đó. Fan Yang cười: “Nước xà phòng độc lắm, hơn nữa chỉ thổi được bong bóng nhỏ. Phải có dung dịch đặc biệt, được chiết xuất từ thảo dược, kết hợp với nước xà phòng mới tạo ra chất liệu tốt, an toàn”.

Vì thế, mỗi lần đi biểu diễn ở đâu, trong khoảng 10 tấn trang thiết bị, vật liệu phục vụ show diễn, có kèm theo hàng tấn dung dịch.

Mù tịt về hóa, nhưng vì niềm đam mê bong bóng, anh mua sách về tự học, tự nghiên cứu những công thức hóa học, để làm sao có thể tạo ra dung dịch ưng ý. “Đọc sách mãi mới hiểu, mà từ hiểu đến việc bắt tay vào thí nghiệm là một khoảng cách. Mất khoảng 10 năm, tôi mới chế ra được loại dung dịch này” – Fan Yang cho biết. Hiện nay, sản phẩm này của Fan Yang đã được bán khắp nơi trên toàn thế giới. “Tôi biết rất nhiều nơi làm giả, làm nhái sản phẩm của tôi, nhưng họ không bao giờ làm được” – anh rất tự tin trước lo lắng của tôi về việc “trí tuệ và công sức” của anh có thể bị đánh cắp.

Theo Fan Yang, việc phân tích các thành phần chất trong dung dịch không hề khó, nhưng bí quyết pha trộn các chất với nhau thì chỉ có anh mới biết. “Để có dung dịch như ý thì nhiệt độ của nước pha phải như thế nào, chất nước ra sao, thậm chí, nếu khuấy không đúng tốc độ cũng không cho sản phẩm như mong đợi. Nhiều loại chất tôi phải đi tìm mua ở mỗi quốc gia một ít. Ai có ý định đi tìm được cũng khó, nói gì mua” – anh bật mí, khiến ai muốn ăn cắp bản quyền cũng phải chùn bước.

Niềm đam mê vô tận, sự yêu thích bong bóng đã giúp anh có những sáng tạo không ngừng đối với nghệ thuật tạo hình độc đáo này. Những bí quyết của riêng mình đã được anh viết thành sách, sẽ truyền lại cho con cháu, để những màn trình diễn bong bóng kỳ diệu, đầy màu sắc không bị thất truyền./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phù thủy bong bóng Fan Yang trở lại Việt Nam
Phù thủy bong bóng Fan Yang trở lại Việt Nam

Fan Yang sẽ biểu diễn một tuần tại Hà Nội từ 27/5 – 2/6, tại quê mẹ Hải Phòng ngày 4/6 và tại Quảng Ninh ngày 8/6.

Phù thủy bong bóng Fan Yang trở lại Việt Nam

Phù thủy bong bóng Fan Yang trở lại Việt Nam

Fan Yang sẽ biểu diễn một tuần tại Hà Nội từ 27/5 – 2/6, tại quê mẹ Hải Phòng ngày 4/6 và tại Quảng Ninh ngày 8/6.

Kỷ vật của người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp
Kỷ vật của người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

(VOV) - Thanh gươm của Gs Bùi Huy Đường được Viện Hàn lâm Pháp tặng với những họa tiết điêu khắc cho thấy, ông là người luôn nhớ cố hương.

Kỷ vật của người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

Kỷ vật của người Việt duy nhất ở Viện Hàn lâm Khoa học Pháp

(VOV) - Thanh gươm của Gs Bùi Huy Đường được Viện Hàn lâm Pháp tặng với những họa tiết điêu khắc cho thấy, ông là người luôn nhớ cố hương.

Phố Wall có tỷ phú gốc Việt
Phố Wall có tỷ phú gốc Việt

Vụ tranh nhau quyền kiểm soát Tập đoàn Dell làm nước Mỹ xôn xao còn bởi có sự đạo diễn của Chính Chu, một tỷ phú gốc Việt nổi tiếng.

Phố Wall có tỷ phú gốc Việt

Phố Wall có tỷ phú gốc Việt

Vụ tranh nhau quyền kiểm soát Tập đoàn Dell làm nước Mỹ xôn xao còn bởi có sự đạo diễn của Chính Chu, một tỷ phú gốc Việt nổi tiếng.

Fan Yang mang cầu vồng đến với trẻ em
Fan Yang mang cầu vồng đến với trẻ em

Fan Yang nổi tiếng thế giới với 16 kỷ lục Guinness và mới lập kỷ lục thứ 17 tại Mỹ và được mệnh danh là “Thầy phù thủy bong bóng”.

Fan Yang mang cầu vồng đến với trẻ em

Fan Yang mang cầu vồng đến với trẻ em

Fan Yang nổi tiếng thế giới với 16 kỷ lục Guinness và mới lập kỷ lục thứ 17 tại Mỹ và được mệnh danh là “Thầy phù thủy bong bóng”.

Cô gái Việt dạy guitar trên xứ sở guitar
Cô gái Việt dạy guitar trên xứ sở guitar

Người Việt mà dạy guitar cho dân Tây, ngay trên quê hương của cây đàn Tây ban cầm quả là chuyện lạ đời…

Cô gái Việt dạy guitar trên xứ sở guitar

Cô gái Việt dạy guitar trên xứ sở guitar

Người Việt mà dạy guitar cho dân Tây, ngay trên quê hương của cây đàn Tây ban cầm quả là chuyện lạ đời…

Nơi học tiếng Việt tốt nhất là quê hương
Nơi học tiếng Việt tốt nhất là quê hương

Tài năng và nổi tiếng ở Đức nhưng cô gái gốc Việt Mai Thi vẫn canh cánh trong lòng về khả năng viết tiếng Việt của mình.

Nơi học tiếng Việt tốt nhất là quê hương

Nơi học tiếng Việt tốt nhất là quê hương

Tài năng và nổi tiếng ở Đức nhưng cô gái gốc Việt Mai Thi vẫn canh cánh trong lòng về khả năng viết tiếng Việt của mình.

Huyền thoại bong bóng Fan Yang trở lại Việt Nam
Huyền thoại bong bóng Fan Yang trở lại Việt Nam

(VOV) - Ngày 15/5, huyền thoại bong bóng Fan Yang sẽ trở lại Việt Nam với buổi trình diễn nghệ thuật bong bóng và laser huyền ảo.

Huyền thoại bong bóng Fan Yang trở lại Việt Nam

Huyền thoại bong bóng Fan Yang trở lại Việt Nam

(VOV) - Ngày 15/5, huyền thoại bong bóng Fan Yang sẽ trở lại Việt Nam với buổi trình diễn nghệ thuật bong bóng và laser huyền ảo.

Đám cưới người Việt tại Đức - Nét Việt nơi đất khách
Đám cưới người Việt tại Đức - Nét Việt nơi đất khách

Cách mà người Việt tổ chức đám cưới tại nước ngoài hiện nay cho thấy những nét truyền thống của quê hương luôn được lớp trẻ gìn giữ.

Đám cưới người Việt tại Đức - Nét Việt nơi đất khách

Đám cưới người Việt tại Đức - Nét Việt nơi đất khách

Cách mà người Việt tổ chức đám cưới tại nước ngoài hiện nay cho thấy những nét truyền thống của quê hương luôn được lớp trẻ gìn giữ.