Chị Lò Thị Xuân - Người phụ nữ Thái làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Chị Lò Thị Xuân là tấm gương điển hình của người phụ nữ Thái dám nghĩ, dám làm, biết vươn lên làm giàu chính đáng ngay tại địa phương.

Với sự chăm chỉ, cần cù, chị Lò Thị Xuân ở bản Mé, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ chăn nuôi, trồng trọt, cuộc sống gia đình ngày càng ấm no, sung túc. Chị Xuân là một điển hình của phụ nữ dân tộc Thái dám nghĩ, dám làm, góp sức mình vào phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, khi lập gia đình,  chị Lò Thị Xuân  luôn trăn trở suy nghĩ phải làm thế nào để phát triển kinh tế, có điều kiện để nuôi dạy con cái. Năm 2005, sau khi được hội phụ nữ phường Chiềng Cơi cho đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở các mô hình kinh tế, chị bàn với chồng mạnh dạn vay vốn  để chăn nuôi lợn nái và lợn thịt.

Ngoài nuôi 15 con lợn nái, mỗi năm gia đình chị Xuân còn xuất chuồng hơn 100 con lợn thịt. 
Cùng với việc tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do phường tổ chức, chị Xuân còn tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm trên sách báo để tích lũy được kinh nghiệm trong chăn nuôi. Hiện nay, ngoài nuôi 15 con lợn nái, mỗi năm gia đình chị xuất chuồng hơn 100 con lợn thịt. Chị còn chăn nuôi thêm gia cầm để cải thiện và tăng thu nhập.

Bên cạnh đó, với 700 m2 đất vườn chị còn trồng các loại rau sạch, mùa nào thức nấy cung cấp đủ các loại rau ra thị trường. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình cũng có thu nhập gần 200 triệu đồng. Đó cũng là con số không nhỏ đối với người nông dân ở tỉnh miền núi như Sơn La.

“Trước đây cuộc sống vô cùng khó khăn, năm 2005 gia đình mạnh dạn vay vốn đầu tư 200 triệu xây chuồng nuôi lợn, gà và trồng rau. Đến nay cuộc sống không còn khó khăn như trước, con cái được ăn học đến nơi đến chốn”,  chị Xuân chia sẻ.

Không chỉ làm kinh tế giỏi giúp đời sống gia đình được cải thiện, chị Lò Thị Xuân luôn chia sẻ kinh nghiệm cho hội viên trong Chi hội về các kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, cung cấp cây, con giống cho bà con trong bản.

Chị Bạc Thị Hiền, bản Mé, phường Chiềng Cơi cho biết, chị Xuân là một hội viên gương mẫu, nói chung là luôn nhiệt tình, giúp đỡ các chị em, hỗ trợ các chị em trong Chi hội làm kinh tế.

Ngoài ra, chị Xuân còn luôn tích cực tham gia các hoạt động của chi Hội phụ nữ của bản; chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước.

Cả 3 người con trai của chị đều khôn lớn, trưởng thành; gia đình nhiều năm đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa. Năm 2015, chị được UBND TP Sơn La công nhận danh hiệu “Hộ gia đình sản xuất và kinh doanh giỏi” và được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp Hội phụ nữ.

Chị Lèo Thị Phượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Chiềng Cơi, TP Sơn La nhận xét: “Chị Xuân luôn đi đầu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Sau khi đã thành công, chị Xuân đã nhân rộng mô hình cho bà con nhân dân trong bản bằng cách giúp cây, con, giống, vốn và các kỹ thuật trong chăn nuôi đuợc nhiều chị em các tổ, bản khác đến học hỏi và thăm mô hình sản xuất”.

Với những thành công từ mô hình kinh tế, chị Lò Thị Xuân là tấm gương điển hình của người phụ nữ Thái dám nghĩ, dám làm, biết vươn lên làm giàu chính đáng, là tấm gương để các chị em phụ nữ học tập và noi theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người xã đội trưởng làm kinh tế giỏi
Người xã đội trưởng làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Sau mỗi ngày làm việc tại đơn vị, anh xã đội trưởng lại bám ruộng, bám vườn nhân giống cây chanh.

Người xã đội trưởng làm kinh tế giỏi

Người xã đội trưởng làm kinh tế giỏi

VOV.VN - Sau mỗi ngày làm việc tại đơn vị, anh xã đội trưởng lại bám ruộng, bám vườn nhân giống cây chanh.

Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi góp phần xây dựng quê hương
Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi góp phần xây dựng quê hương

VOV.VN -  Xuất ngũ về quê chỉ với hai bàn tay trắng, nhờ sự thông minh và sáng tạo ông đã trở thành người thợ mộc giỏi có tiếng.

Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi góp phần xây dựng quê hương

Một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi góp phần xây dựng quê hương

VOV.VN -  Xuất ngũ về quê chỉ với hai bàn tay trắng, nhờ sự thông minh và sáng tạo ông đã trở thành người thợ mộc giỏi có tiếng.

“Chất lính” làm kinh tế thu tiền tỷ mỗi năm
“Chất lính” làm kinh tế thu tiền tỷ mỗi năm

VOV.VN - Từ một người lính có hoàn cảnh khó khăn, ông Trình Văn Sỹ đã tích cực lao động sản xuất và thành công với nhiều mô hình làm giàu chính đáng.

“Chất lính” làm kinh tế thu tiền tỷ mỗi năm

“Chất lính” làm kinh tế thu tiền tỷ mỗi năm

VOV.VN - Từ một người lính có hoàn cảnh khó khăn, ông Trình Văn Sỹ đã tích cực lao động sản xuất và thành công với nhiều mô hình làm giàu chính đáng.