Việt Nam học gì từ kinh nghiệm khởi nghiệp của Israel?

VOV.VN - Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang được Chính phủ tích cực chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Hôm nay (21/9), UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Israel và Tập đoàn FPT tổ chức hội thảo "Tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam - Bài học thực tiễn từ Israel". Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham dự sự kiện.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam hiện đã có hành lang pháp lý cơ bản để doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển, có hệ thống các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, bắt đầu có các quỹ, cá nhân đầu tư cho khởi nghiệp và một số doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.
Tuy nhiên, chính sách đặc thù cho khởi nghiệp về nhà đầu tư mạo hiểm, gọi vốn cộng đồng, cơ chế đối ứng đầu tư từ nhà nước cho các quỹ đầu tư tư nhân vẫn chưa có. Bên cạnh đó vẫn còn thiếu thông tin, chưa có sự gắn kết giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp và thiếu kiến thức, kinh nghiệm, đầu tư cho khởi nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn ở Israen, Bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam cho biết, sự nỗ lực của người dân trong việc đổi mới sáng tạo, sự hỗ trợ của Chính phủ dành cho các nhà đầu tư đã đưa Israel thành một quốc gia khởi nghiệp thành công trên thế giới.

“Chìa khoá thành công của chúng tôi là sự kinh doanh năng động, sự hỗ trợ mạnh mẽ của các quỹ khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm tạo ra sức sáng tạo mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh của đất nước. Việt Nam hiện đã thu hút được sự quan tâm nhất định với các quỹ đầu tư quốc tế trong vấn đề khởi nghiệp. Với nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong thời gian vừa qua, chúng tôi tin rằng sẽ sớm có các cơ chế mới hỗ trợ cho sự phát triển cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp ngày càng phát triển hơn”, Bà Meirav Eilon Shahar chia sẻ.

Phát biểu tại hội thảo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nghị quyết đưa ra những nhóm giải pháp cụ thể về tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với mục tiêu có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả vào năm 2020.

Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang được Chính phủ tích cực chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét, thông qua. Chính phủ cam kết mạnh mẽ sẽ luôn đồng hành và phục vụ doanh nghiệp nói chung, cộng đồng khởi nghiệp nói riêng. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách và tổ chức thực hiện thể chế chính sách về khởi nghiệp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

“Là một quốc gia đang chuyển đổi, Việt Nam cần có nghiên cứu, học tập và vận dụng kinh nghiệm của các nước đi trước. Từ kinh nghiệm từ thực tiễn của Israel, chúng ta cần phải trả lời được câu hỏi Việt Nam cần phải làm gì? Thành phố Hà Nội cần phải làm gì đó để đẩy mạnh hơn nữa phong trào khởi nghiệp, làm sao cho số lượng doanh nghiệp thành lập ngày càng nhiều hơn, hoạt động ngày càng hiệu quả”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên khởi nghiệp luôn gặp khó khăn khi huy động vốn
Thanh niên khởi nghiệp luôn gặp khó khăn khi huy động vốn

VOV.VN - Thanh niên bắt đầu khởi nghiệp phần lớn đều gặp khó khăn đặc biệt trong việc huy động vốn để triển khai các dự án. 

Thanh niên khởi nghiệp luôn gặp khó khăn khi huy động vốn

Thanh niên khởi nghiệp luôn gặp khó khăn khi huy động vốn

VOV.VN - Thanh niên bắt đầu khởi nghiệp phần lớn đều gặp khó khăn đặc biệt trong việc huy động vốn để triển khai các dự án. 

Phiên chợ khởi nghiệp cho bạn trẻ đam mê sáng tạo tại Cần Thơ
Phiên chợ khởi nghiệp cho bạn trẻ đam mê sáng tạo tại Cần Thơ

VOV.VN - Phiên chợ khởi nghiệp vừa được tổ chức tại Cần Thơ dành cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo.

Phiên chợ khởi nghiệp cho bạn trẻ đam mê sáng tạo tại Cần Thơ

Phiên chợ khởi nghiệp cho bạn trẻ đam mê sáng tạo tại Cần Thơ

VOV.VN - Phiên chợ khởi nghiệp vừa được tổ chức tại Cần Thơ dành cho các bạn trẻ đam mê sáng tạo.

Cựu Tổng giám đốc Tsubaki Yamakyu Chain nói về khởi nghiệp
Cựu Tổng giám đốc Tsubaki Yamakyu Chain nói về khởi nghiệp

VOV.VN - Nội dung chia sẻ của ông ĐINH VĂN PHƯỚC, cựu tổng giám đốc Tsubaki Yamakyu Chain, Nhật Bản, về câu chuyện lập thân lập nghiệp. 

Cựu Tổng giám đốc Tsubaki Yamakyu Chain nói về khởi nghiệp

Cựu Tổng giám đốc Tsubaki Yamakyu Chain nói về khởi nghiệp

VOV.VN - Nội dung chia sẻ của ông ĐINH VĂN PHƯỚC, cựu tổng giám đốc Tsubaki Yamakyu Chain, Nhật Bản, về câu chuyện lập thân lập nghiệp.