10 tỷ phú kiếm tiền giỏi nhất thế giới

Theo Bloomberg, trong năm 2012, tài sản của 100 tỷ phú giàu nhất đã tăng 241 tỷ USD, giúp tổng tài sản của họ đạt mức 1.900 tỷ USD.

Dưới đây là danh sách 10 tỷ phú kiếm tiền giỏi nhất năm 2012. Warren Buffett không có mặt trong bảng xếp hạng này bởi năm qua, ông chỉ kiếm được 5,1 tỷ USD.

10. Rinat Akhmetov

1

Tài sản ròng: 21,2 tỷ USD
Số tiền kiếm được năm 2012: 6,8 tỷ USD

Ông trùm người Nga này đã mạnh tay đầu tư vào lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên và thu lợi nhuận lớn trong năm qua.

9. Jeff Bezos

1

Tài sản ròng: 23,6 tỷ USD
Số tiền kiếm được năm 2012: 6,9 tỷ USD

Nhà sáng lập và giám đốc điều hành tập đoàn Amazon đã có một năm bội thu khi cổ phiếu của Amazon tăng giá mạnh mẽ.

8. Bill Gates

1

Tài sản ròng: 62,7 tỷ USD
Số tiền kiếm được năm 2012: 7 tỷ USD

Bill Gates là nhà sáng lập và chủ tịch của tập đoàn Microsoft. Năm nay, tài sản của ông tăng lên 7 tỷ USD. Mặc dù vậy, cổ phiếu của Microsoft chỉ chiếm dưới 20% trong tổng khối tài sản của ông trùm công nghệ này.

7. Lee Shau Kee

1

Tài sản ròng: 23,7 tỷ USD
Số tiền kiếm được năm 2012: 7,1 tỷ USD

Năm qua, ông trùm bất động sản tại Hong Kong kiếm được 7,1 tỷ USD và trở thành 1 trong 10 người kiếm tiền giỏi nhất thế giới 2012.

6. David Koch

1

Tài sản ròng: 40,9 tỷ USD
Số tiền kiếm được năm 2012: 7,1 tỷ USD

David Koch là đồng sáng lập của công ty công nghiệp và hóa chất Koch Industries.

5. Charles Koch

1

Tài sản ròng: 40,9 tỷ USD
Số tiền kiếm được năm 2012: 7,1 tỷ USD

Cũng giống như người anh em ruột của mình, David Koch, tỷ phú Charles Koch đã có một năm khá thành công khi kiếm được được 7,1 tỷ USD sau một năm kinh doanh.

4. Bernard Arnault

1

Tài sản ròng: 28,8 tỷ USD
Số tiền kiếm được năm 2012: 8,1 tỷ USD

Ông chủ của tập đoàn cao cấp hàng đầu thế giới LVMH đã ăn nên làm ra trong năm 2012 khi cổ phiếu của hãng này tăng đến 37% trong 12 tháng qua.

3. Hoàng tử Alwaleed

1

Tài sản ròng: 28,7 tỷ USD
Số tiền kiếm được năm 2012: 11,3 tỷ USD

Alwaleed nổi tiếng là tỷ phú đầu tư siêu giàu của thế giới ẢRập Xêút

2. Carlos Slim

1

Tài sản ròng: 75,2 tỷ USD
Số tiền kiếm được năm 2012: 13,4 tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất hành tinh năm nay đứng thứ hai thế giới về khả năng kiếm tiền. Trong năm 2012, khối tài sản của ông tăng lên 13,4 tỷ USD (21,6%).

1. Amancio Ortega

1

Tài sản ròng: 57,5 tỷ USD
Số tiền kiếm được năm 2012: 22,2 tỷ USD

Ông chủ của tập đoàn bán lẻ thời trang Tây Ban Nha Inditex, sở hữu thương hiệu nổi tiếng Zara đã trở thành người giàu nhất châu Âu khi tài sản của ông leo lên mức 57,5 tỷ USD. Chỉ trong năm 2012, ông trùm này đã kiếm được đến 22,2 tỷ USD khi cổ phiếu của Inditex tăng 66,7%./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên