100% hộ dân huyện đảo Lý Sơn đã có điện

VOV.VN - Việc đầu tư cấp điện cho xã đảo An Bình (đảo Bé) đã giúp 100% hộ dân ở huyện đảo Lý Sơn đều có điện.

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) mới chính thức đóng điện, cấp điện cho gần 100 hộ dân tại đảo Bé, xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Công trình gồm 2 tổ máy diesel phát điện với công suất mỗi máy 110kVA đủ lượng điện cung cấp cho người dân trên đảo. Hệ thống đường dây phân phối mạch kép 0,4kV dài 1.438 mét theo trục đường giao thống chính và 4 nhánh rẽ mạch đơn có chiều dài 1.460 mét qua khu vực dân cư và nơi canh tác của người dân. Toàn bộ công trình được thi công và hoàn thành trong vòng 14 ngày.

Công nhân điện lực Lý Sơn lắp đặt hoàn thiện lưới
điện cho xã đảo An Bình.
Ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Điện lực Lý Sơn cho biết, ngoài việc đầu tư hệ thống trước công tơ, ngành điện còn hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng sau công tơ cho toàn bộ các hộ gia đình trên đảo bao gồm dây dẫn vào nhà, tủ bảng điện, bóng đèn compact để người dân mau chóng có điện dùng.

Như vậy, sau hơn 1 năm cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm vượt biển cho 2 xã đảo là An Vĩnh và An Hải (đảo Lớn), huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đến nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung tiếp tục đầu tư cấp điện cho xã đảo An Bình (đảo Bé) đã giúp 100% hộ dân ở huyện đảo Lý Sơn đều có điện.

Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã có phương án vận chuyển, trữ dầu diesel, đặc biệt là trong mùa mưa bão để không bị gián đoạn việc cấp điện cho nhân dân trên đảo.

Việc đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho xã đảo An Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên đảo. Ngoài ý nghĩa dân sinh, công trình còn góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trên 260 tỉ đồng đầu tư nhà máy khử mặn cho đảo Lý Sơn
Trên 260 tỉ đồng đầu tư nhà máy khử mặn cho đảo Lý Sơn

Nhà máy sẽ cung cấp 2.000 m3 nước sạch mỗi ngày cho 16.000 người dân 2 xã An Hải, An Vĩnh thuộc đảo Lớn....

Trên 260 tỉ đồng đầu tư nhà máy khử mặn cho đảo Lý Sơn

Trên 260 tỉ đồng đầu tư nhà máy khử mặn cho đảo Lý Sơn

Nhà máy sẽ cung cấp 2.000 m3 nước sạch mỗi ngày cho 16.000 người dân 2 xã An Hải, An Vĩnh thuộc đảo Lớn....

Dự án đưa điện ra đảo Lý Sơn: Đấu nối cáp ngầm an toàn
Dự án đưa điện ra đảo Lý Sơn: Đấu nối cáp ngầm an toàn

VOV.VN - Nhà thầu PRISMAN - Thái Dương đã bắt đầu đưa cáp ngầm xuống biển và kéo vào bờ để đấu nối an toàn.

Dự án đưa điện ra đảo Lý Sơn: Đấu nối cáp ngầm an toàn

Dự án đưa điện ra đảo Lý Sơn: Đấu nối cáp ngầm an toàn

VOV.VN - Nhà thầu PRISMAN - Thái Dương đã bắt đầu đưa cáp ngầm xuống biển và kéo vào bờ để đấu nối an toàn.

Đảo Lý Sơn có điện lưới: Cơ hội để phát triển du lịch
Đảo Lý Sơn có điện lưới: Cơ hội để phát triển du lịch

VOV.VN - Điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn mở ra nhiều triển vọng phát triển mới trên quê hương Đội hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa năm xưa.

Đảo Lý Sơn có điện lưới: Cơ hội để phát triển du lịch

Đảo Lý Sơn có điện lưới: Cơ hội để phát triển du lịch

VOV.VN - Điện lưới quốc gia ra đảo Lý Sơn mở ra nhiều triển vọng phát triển mới trên quê hương Đội hùng binh Hoàng Sa, Trường Sa năm xưa.