11 doanh nghiệp tham gia trưng bày hàng thật - hàng giả

VOV.VN - Triển lãm nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng trong việc tham gia bài trừ nạn hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tuần lễ truyền thông nâng cao nhận thức về công tác chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và Triển lãm Hàng thật - Hàng giả trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam 2014 (từ ngày 21 đến 24 tháng 10 năm 2014) đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội.

Tuần lễ và triển lãm do Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) tổ chức cùng sự hỗ trợ của Dự án hỗ trợ Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP).


Triển lãm thu hút sự tham gia của 11 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Nghệ An, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Lạng Sơn, Hồ Chí Minh.

Tại triển lãm các đơn vị đã trưng bày các mẫu hàng thật - hàng giả do cơ quan Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý. Ngoài ra còn trưng bày các mẫu hàng thật - hàng giả của chính các doanh nghiệp bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm các mặt hàng: đồ điện, điện tử, thiết bị y tế, thực phẩm, đồ gia dụng, tem chống giả.


Hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt hàng thật- hàng giả 

Tại đây, doanh nghiệp cũng đã trực tiếp hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt hàng thật- hàng giả khi mua hàng. Từ đó giúp người tiêu dùng có thêm kinh nghiệm nhận biết hàng thật, hàng giả đồng thời nâng cao nhận thức và hành động của người tiêu dùng trong việc tham gia bài trừ nạn hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tham quan gian Hàng thật - Hàng giả, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: Phải hướng tới đối tượng là người tiêu dùng, đặt vào vị trí của người tiêu dùng để giúp họ nhận biết hàng thật, hàng giả một cách hiệu quả nhất, từ đó lựa chọn sản phẩm một cách tốt nhất. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tham quan gian trưng bày hàng thật - hàng giả

Trong khuôn khổ Tuần lễ truyền thông và triển lãm, Ban tổ chức đã cung cấp thông tin cho công chúng về tình hình hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường; tác động tiêu cực tới kinh tế-xã hội của các hành vi làm hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; các biện pháp xử phạt đối với các hành vi này; kêu gọi ý thức của người dân trong việc tố giác, đấu tranh kiên quyết với những hành vi làm hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó là tăng cường nhận thức cho các doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ; lợi ích của doanh nghiệp trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng chống các hành vi làm hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; nâng cao ý thức tự bảo vệ mình của doanh nghiệp trước nạn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên