1,2 tỉ đồng mỗi m2 phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tuyến đường Nguyễn Huệ được mệnh danh là phố đi bộ hiện đại nhất cả nước, có giá đất mặt tiền dẫn đầu TP.HCM.

Công ty Gạch Vàng vừa công bố nghiên cứu mới nhất về top 10 tuyến đường có giá đất cao nhất Sài Gòn cập nhật đến cuối tháng 10/2016. Kết quả của báo cáo cho thấy các tuyến phố có giá đất dẫn đầu thị trường TP.HCM đều rơi vào khu vực quận 1, là những tuyến phố lâu đời, thuộc lõi trung tâm đô thị với bán kính vàng, gần tòa nhà UBND TP.HCM và chợ Bến Thành.

Nguyễn Huệ là phố có giá đất mặt tiền dẫn đầu thành phố, bình quân trên 1,1 tỷ đồng mỗi m2. Theo sau là đường Lê Lợi ghi nhận 825 triệu đồng mỗi m2. Xếp ở vị trí thứ ba là Đồng Khởi xấp xỉ 706 triệu đồng mỗi m2. Đây là 3 tuyến đường luôn dẫn đầu bảng giá đất của TP.HCM. Tuy nhiên, theo quyết định khung giá đất được ban hành năm 2015, đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi có giá trần là 162 triệu đồng một m2.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các vị trí kế tiếp được công bố trong top 10 lần lượt là phố Lê Anh Xuân (878,8 triệu đồng mỗi m2 đất mặt tiền), Lê Duẩn (650 triệu đồng), Mạc Thị Bưởi (gần 585 triệu đồng), Công trường Lam Sơn (579,5 triệu đồng). 3 tuyến đường xếp cuối danh sách là Đông Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Hồ Huấn Nghiệp cũng có giá 575-550 triệu đồng mỗi m2.

Ngoài ra, đơn vị này còn cung cấp top 5 quận có giá đất cao nhất TP.HCM dựa trên phương thức tính giá bình quân. Quận 1 tiếp tục là địa bàn dẫn đầu, ghi nhận 205 triệu đồng mỗi m2. Xếp thứ hai là quận 3 đạt 148,3 triệu đồng mỗi m2. Quận 5 và quận 7 lần lượt giữ vị trí kế tiếp, có giá 138-123,5 triệu đồng mỗi m2. Phú Nhuận nằm cuối top 5 với trên 98 triệu đồng mỗi m2.

Gạch Vàng là công ty cung cấp dữ liệu giá đất của hơn 70.000 tuyến đường của 63 tỉnh thành trên cả nước, dựa trên thuật toán và tương tác của hơn 2 triệu lượt người tìm kiếm mỗi tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất mở rộng thêm 7 tuyến phố đi bộ trong phố cổ
Đề xuất mở rộng thêm 7 tuyến phố đi bộ trong phố cổ

VOV.VN - UBND quận Hoàn Kiếm vừa hoàn thành phương án mở rộng phố đi bộ trình UBND TP Hà Nội.

Đề xuất mở rộng thêm 7 tuyến phố đi bộ trong phố cổ

Đề xuất mở rộng thêm 7 tuyến phố đi bộ trong phố cổ

VOV.VN - UBND quận Hoàn Kiếm vừa hoàn thành phương án mở rộng phố đi bộ trình UBND TP Hà Nội.

Hà Nội yêu cầu xe biển xanh không vào tuyến phố đi bộ Hồ Gươm
Hà Nội yêu cầu xe biển xanh không vào tuyến phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN - Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu không để xe biển xanh đi vào không gian đi bộ trừ các phương tiện làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Hà Nội yêu cầu xe biển xanh không vào tuyến phố đi bộ Hồ Gươm

Hà Nội yêu cầu xe biển xanh không vào tuyến phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN - Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu không để xe biển xanh đi vào không gian đi bộ trừ các phương tiện làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Điểm danh các dự án “khủng” tại phố đi bộ Sài Gòn
Điểm danh các dự án “khủng” tại phố đi bộ Sài Gòn

VOV.VN - Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi đắc địa tại Sài Gòn với bất kỳ dự án bất động sản nào, trong đó có nhiều dự án "khủng" của Vạn Thịnh Phát.

Điểm danh các dự án “khủng” tại phố đi bộ Sài Gòn

Điểm danh các dự án “khủng” tại phố đi bộ Sài Gòn

VOV.VN - Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi đắc địa tại Sài Gòn với bất kỳ dự án bất động sản nào, trong đó có nhiều dự án "khủng" của Vạn Thịnh Phát.

Hình ảnh: Hàng nghìn người “cởi trói cho nhau” ở phố đi bộ Hồ Gươm
Hình ảnh: Hàng nghìn người “cởi trói cho nhau” ở phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN - "Yêu nhau cởi trói cho nhau" là thông điệp xóa bỏ định kiến giới. Sự kiện được tổ chức tại Hồ Gươm sáng 16/10, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Hình ảnh: Hàng nghìn người “cởi trói cho nhau” ở phố đi bộ Hồ Gươm

Hình ảnh: Hàng nghìn người “cởi trói cho nhau” ở phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN - "Yêu nhau cởi trói cho nhau" là thông điệp xóa bỏ định kiến giới. Sự kiện được tổ chức tại Hồ Gươm sáng 16/10, thu hút hàng nghìn người tham gia.