2 doanh nghiệp Italy tuyên bố phá sản mỗi giờ

Tại Italy, xây dựng, kinh doanh siêu thị và bất động sản là 3 khu vực bị tác động nhiều nhất từ khủng hoảng.

Theo báo cáo mới nhất của D&B - hãng cung cấp dữ liệu nợ thuế của các doanh nghiệp Italy, mỗi ngày có 54 doanh nghiệp phá sản (mỗi giờ có 2 công ty biến mất khỏi thị trường).

Xây dựng, kinh doanh siêu thị và bất động sản là 3 khu vực bị tác động nhiều nhất từ khủng hoảng, với số doanh nghiệp phá sản trong những lĩnh vực này là 7.000 doanh nghiệp.

Báo cáo trên cũng cho biết, trong năm 2013, số doanh nghiệp Italy phá sản đã lên đến con số 14.269, cao hơn năm trước đó 14%.

Tính từ năm 2009, năm chịu tổn thất nặng nề nhất từ sau cuộc khủng hoảng toàn cầu cho đến hết năm 2013, tổng cộng có gần 60.000 doanh nghiệp Italy chấm dứt hoạt động vì làm ăn thua lỗ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều doanh nghiệp chết, thưởng Tết vẫn tăng 20%
Nhiều doanh nghiệp chết, thưởng Tết vẫn tăng 20%

Con số doanh nghiệp thưởng Tết năm nay tăng 20% khiến dư luận đặt câu hỏi nghi vấn về sự làm đẹp con số khi vẫn có nhiều DN chết.

Nhiều doanh nghiệp chết, thưởng Tết vẫn tăng 20%

Nhiều doanh nghiệp chết, thưởng Tết vẫn tăng 20%

Con số doanh nghiệp thưởng Tết năm nay tăng 20% khiến dư luận đặt câu hỏi nghi vấn về sự làm đẹp con số khi vẫn có nhiều DN chết.

Cần tách doanh nghiệp nhà nước ra khỏi các bộ chủ quản
Cần tách doanh nghiệp nhà nước ra khỏi các bộ chủ quản

Đây là quan điểm của ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.

Cần tách doanh nghiệp nhà nước ra khỏi các bộ chủ quản

Cần tách doanh nghiệp nhà nước ra khỏi các bộ chủ quản

Đây là quan điểm của ông Vũ Quốc Tuấn, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn 10.000 doanh nghiệp xây dựng ngừng hoạt động
Hơn 10.000 doanh nghiệp xây dựng ngừng hoạt động

VOV.VN -Theo Bộ Xây dựng, tổng số các doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể năm 2013 là 10.077 doanh nghiệp.

Hơn 10.000 doanh nghiệp xây dựng ngừng hoạt động

Hơn 10.000 doanh nghiệp xây dựng ngừng hoạt động

VOV.VN -Theo Bộ Xây dựng, tổng số các doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể năm 2013 là 10.077 doanh nghiệp.

Mở cửa thị trường bán lẻ - Doanh nghiệp nội lo giữ thị phần
Mở cửa thị trường bán lẻ - Doanh nghiệp nội lo giữ thị phần

VOV.VN - Các doanh nghiệp nội địa cần chuẩn bị chiến lược và bước đi phù hợp để không bị thua ngay trên chính “sân nhà”.

Mở cửa thị trường bán lẻ - Doanh nghiệp nội lo giữ thị phần

Mở cửa thị trường bán lẻ - Doanh nghiệp nội lo giữ thị phần

VOV.VN - Các doanh nghiệp nội địa cần chuẩn bị chiến lược và bước đi phù hợp để không bị thua ngay trên chính “sân nhà”.