2 tháng, doanh nghiệp FDI xuất siêu 2 tỷ USD

Đây là số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố ngày 24/2. Trong khi đó, tháng 2/2014, lại nhập siêu 1,2 tỷ USD.

Hai tháng đầu năm, cả nước xuất siêu 244 triệu USD, nhưng thặng dư cán cân thương mại đang thuộc về các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với 2,09 tỷ USD. Doanh nghiệp trong nước nhập siêu 1,85 tỷ USD.

Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố ngày 24/2, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong hai tháng đầu năm ước đạt trên 42,4 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 21,06 tỷ USD, tăng 12,3% (2,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Trong tháng 2/2014, doanh nghiệp nội nhập siêu 1,85 tỷ USD,
thì doanh nghiệp ngoại xuất siêu 2,09 tỷ USD


Công lớn cho tăng trưởng xuất khẩu tiếp tục ghi nhận cho khối FDI, với kể cả xuất khẩu dầu thô đạt kim ngạch 13,85 tỷ USD, tăng 11,8% (1,46 tỷ USD) so với cùng kỳ.

Số liệu thống kê cho thấy, hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực tăng mạnh so với năm 2013. Cụ thể, điện thoại các loại và linh kiện tăng 22,9% (tương ứng tăng 614 triệu USD), hàng dệt may tăng 30,1% (742 triệu USD), giày dép 27,4% (324 triệu USD).

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hai tháng ước tính đạt 20,82 tỷ USD, tăng 17% (tương ứng tăng 3,02 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013. Chỉ riêng khu vực FDI đã nhập khẩu 11,8 tỷ USD, tăng 17,1% (1,72 tỷ USD).

Với kết quả này, cán cân thương mại của Việt Nam sau hai tháng thặng dư 244 triệu USD. Trong đó, khu vực FDI xuất siêu 2,09 tỷ USD, khu vực các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 1,85 tỷ USD. Xuất siêu vẫn hoàn toàn thuộc về khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Nếu tính theo tháng, tháng 1/2014, cả nước xuất siêu tới 1,44 tỷ USD. Trong khi đó, tháng 2/2014, lại nhập siêu 1,2 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2014 Việt Nam sẽ khó thu hút dự án FDI
Năm 2014 Việt Nam sẽ khó thu hút dự án FDI

Việt Nam phải chọn lựa những dự án đầu tư có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, ít ô nhiễm môi trường.

Năm 2014 Việt Nam sẽ khó thu hút dự án FDI

Năm 2014 Việt Nam sẽ khó thu hút dự án FDI

Việt Nam phải chọn lựa những dự án đầu tư có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, ít ô nhiễm môi trường.

FDI vào bất động sản: Chớ tham số lượng!
FDI vào bất động sản: Chớ tham số lượng!

VOV.VN-Theo các chuyên gia, cần có sự thanh lọc, chú ý đến hiệu quả thực của dòng vốn này đối với nền kinh tế, không nên tham số lượng.

FDI vào bất động sản: Chớ tham số lượng!

FDI vào bất động sản: Chớ tham số lượng!

VOV.VN-Theo các chuyên gia, cần có sự thanh lọc, chú ý đến hiệu quả thực của dòng vốn này đối với nền kinh tế, không nên tham số lượng.

TP HCM tạo chuyển biến trong thu hút vốn FDI
TP HCM tạo chuyển biến trong thu hút vốn FDI

Tính riêng trong tháng 1, thành phố đã cấp phép thành lập mới 15 dự án với số vốn trên 23 triệu USD.

TP HCM tạo chuyển biến trong thu hút vốn FDI

TP HCM tạo chuyển biến trong thu hút vốn FDI

Tính riêng trong tháng 1, thành phố đã cấp phép thành lập mới 15 dự án với số vốn trên 23 triệu USD.

Doanh nghiệp FDI được quá nhiều ưu ái
Doanh nghiệp FDI được quá nhiều ưu ái

Đã có quá nhiều ưu ái cho FDI mà không dành những ưu đãi cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp FDI được quá nhiều ưu ái

Doanh nghiệp FDI được quá nhiều ưu ái

Đã có quá nhiều ưu ái cho FDI mà không dành những ưu đãi cần thiết cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Thu hút vốn FDI tháng 1 giảm 52,4%
Thu hút vốn FDI tháng 1 giảm 52,4%

VOV.VN-Từ ngày 1-20/1, thu hút FDI được 40 dự án cấp phép mới, có vốn đăng ký 211 triệu USD, giảm 50,6% về số dự án so cùng kỳ 2013.

Thu hút vốn FDI tháng 1 giảm 52,4%

Thu hút vốn FDI tháng 1 giảm 52,4%

VOV.VN-Từ ngày 1-20/1, thu hút FDI được 40 dự án cấp phép mới, có vốn đăng ký 211 triệu USD, giảm 50,6% về số dự án so cùng kỳ 2013.

Thưởng Tết doanh nghiệp FDI gấp 8 lần nhà nước
Thưởng Tết doanh nghiệp FDI gấp 8 lần nhà nước

Mức thưởng Tết cao nhất của DNNN chỉ đủ mua một chiếc xe máy hạng sang, trong khi ở DN FDI có thể mua được ô tô tầm trung

Thưởng Tết doanh nghiệp FDI gấp 8 lần nhà nước

Thưởng Tết doanh nghiệp FDI gấp 8 lần nhà nước

Mức thưởng Tết cao nhất của DNNN chỉ đủ mua một chiếc xe máy hạng sang, trong khi ở DN FDI có thể mua được ô tô tầm trung

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chia sẻ về thu hút vốn FDI
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chia sẻ về thu hút vốn FDI

VOV.VN -Năm 2013, vốn FDI tăng trên 5%, tốc độ giải ngân đạt mức ngoạn mục.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chia sẻ về thu hút vốn FDI

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chia sẻ về thu hút vốn FDI

VOV.VN -Năm 2013, vốn FDI tăng trên 5%, tốc độ giải ngân đạt mức ngoạn mục.

Vốn FDI giảm trong tháng 1 liệu có đáng lo?
Vốn FDI giảm trong tháng 1 liệu có đáng lo?

Nhiều phân tích cho thấy, thu hút FDI năm nay và năm tới có nhiều thuận lợi nhờ kinh tế vĩ mô ổn định hơn.

Vốn FDI giảm trong tháng 1 liệu có đáng lo?

Vốn FDI giảm trong tháng 1 liệu có đáng lo?

Nhiều phân tích cho thấy, thu hút FDI năm nay và năm tới có nhiều thuận lợi nhờ kinh tế vĩ mô ổn định hơn.