2015: Tạo chuyển biến trong nông nghiệp

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu 30 tỷ USD năm nay của ngành nông nghiệp vẫn còn dư địa rất lớn để phát triển.

“Năm 2015,  ngành nông nghiệp cần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tiếp tục phát huy kết quả đạt được và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới” – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải  nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2015 của ngành nông nghiệp diễn ra sáng 25/12 tại Hà Nội.

Năm 2014 là năm thành công của ngành nông nghiệp với giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,6%, tốc độ tăng GDP ngành đạt 3,3%; Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản đạt gần 31 tỷ USD. Nông nghiệp tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tác động mạnh, mang lại kết quả khá toàn diện. Sản lượng tiêu thụ nông sản tăng mạnh, nhất là tôm, hồ tiêu, cà phê, lúa gạo, sắn, trái cây. Tiêu biểu như lúa được sản xuất 3 vụ trên phạm vi cả nước, đạt 45 triệu tấn, tăng 2,3%. Nuôi trồng thủy sản phát triển vượt bậc. Xuất khẩu tăng mạnh đã tạo điều kiện duy trì giá trong nước có lợi cho người nông dân. Bên cạnh đó, chương trình nông thôn mới và phát triển nông thôn tiếp tục được đẩy mạnh, đời sống dân cư nông thôn tiếp tục được nâng cao.

Năm 2015, ngành nông nghiệp đạt ra mục tiêu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt từ 3 – 3,3%; giá trị sản xuất tăng từ 3,5-3,7% so với năm 2014. Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản đạt 32 tỷ USD. Theo đó, ngành nông nghiệp tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh cơ cấu sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, cụ thể đối với từng lĩnh vực.

Về đổi mới tổ chức sản xuất, khuyến khích phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp là khâu đột phá trong thực hiện tái cơ cấu ngành; Điều chỉnh các quy định quản lý, thực thi các chính sách tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực, nghiêm khắc xử lý các vi phạm pháp luật. Phát triển các hợp tác xã chuyên ngành hoạt động theo chuỗi giá trị và khuyến khích các hình thức liên kết, nhất là giữa doanh nghiệp và nông dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định những đóng góp của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế của đất nước. Thời gian tới, ngành nông nghiệp cần tiếp tục sự chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao chất lượng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo điều kiện xây dựng các tập đoàn có thương hiệu mạnh về nông sản để thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu nông sản.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh những thành tích vượt bậc đạt được trong năm 2014 chính là tiền đề phát triển mạnh ngành nông nghiệp trong năm 2015 – năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm tiếp theo, hướng đến thực hiện các nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp – nông thôn mà Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra.

“Xuất khẩu 30 tỷ USD năm nay ngành nông nghiệp vẫn còn dư địa rất lớn để phát triển. Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải tiếp tục mở rộng và phát triển hơn nữa. Đây cũng là nội dung đòi hỏi ngành nông nghiệp trong năm 2015 phải nỗ lực để mở rộng khai thác những thị trường mới. Đối với ngành nông nghiệp 10 nhóm giải pháp là hàng trăm, hàng nghìn đầu việc chúng tôi hoàn toàn thống nhất để ngành triển khai. Tôi đề nghị tập trung vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý ngành, có tác động tích cực đến các địa phương và nông dân”, Phó Thủ tướng nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tái cơ cấu nông nghiệp: Những “hình mẫu” trong tương lai
Tái cơ cấu nông nghiệp: Những “hình mẫu” trong tương lai

VOV.VN - Ngành nông nghiệp đã xác định mục tiêu ưu tiên và định hướng đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị.

Tái cơ cấu nông nghiệp: Những “hình mẫu” trong tương lai

Tái cơ cấu nông nghiệp: Những “hình mẫu” trong tương lai

VOV.VN - Ngành nông nghiệp đã xác định mục tiêu ưu tiên và định hướng đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo chuỗi sản xuất và chuỗi giá trị.

Tiếp tục tạo chuyển biến trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp
Tiếp tục tạo chuyển biến trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu 30 tỷ USD năm nay của ngành nông nghiệp vẫn còn dư địa rất lớn để phát triển

Tiếp tục tạo chuyển biến trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

Tiếp tục tạo chuyển biến trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu 30 tỷ USD năm nay của ngành nông nghiệp vẫn còn dư địa rất lớn để phát triển