3.000 doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế Lao Bảo

VOV.VN - 57 dự án đăng ký đầu tư vào khu kinh tế này, với tổng số vốn đăng ký hơn 3.600 tỷ đồng. 

Hiện đã có khoảng 3.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và 57 dự án đăng ký đầu tư vào khu kinh tế này, với tổng số vốn đăng ký hơn 3.600 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 45 dự án đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, với tổng số vốn đăng ký gần 4.700 tỷ đồng.

Ông Hà Sĩ Đồng, Trưởng Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cho biết: Năm 2014, Ủy ban tỉnh và các Sở ban ngành quan tâm 3 giải pháp quan trọng. Thứ nhất, ban hành đồng bộ, kịp thời các chính sách như chính sách thuế, chính sách đào tạo nghề, chính sách người lao động. Thứ hai, các cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp, khu kinh tế cũng phải được đầu tư như hệ thống điện, hệ thống nước và cơ sở mặt bằng. Cuối cùng, quan tâm, tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận với thị trường 1 cách nhanh chóng, có hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển công nghiệp phụ trợ thu hút đầu tư ở Bắc Ninh
Phát triển công nghiệp phụ trợ thu hút đầu tư ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sau 16 năm tái lập, Bắc Ninh trở thành một trong 10 tỉnh phát triển công nghiệp đứng đầu cả nước.

Phát triển công nghiệp phụ trợ thu hút đầu tư ở Bắc Ninh

Phát triển công nghiệp phụ trợ thu hút đầu tư ở Bắc Ninh

VOV.VN - Sau 16 năm tái lập, Bắc Ninh trở thành một trong 10 tỉnh phát triển công nghiệp đứng đầu cả nước.

Tạo tính hấp dẫn thu hút đầu tư vào Việt Nam
Tạo tính hấp dẫn thu hút đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Sự tiếp thu và điều chỉnh nhiều chính sách quan trọng góp phần hoàn thiện thể chế, tạo sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư.

Tạo tính hấp dẫn thu hút đầu tư vào Việt Nam

Tạo tính hấp dẫn thu hút đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Sự tiếp thu và điều chỉnh nhiều chính sách quan trọng góp phần hoàn thiện thể chế, tạo sự hấp dẫn trong thu hút đầu tư.

Sẽ tiếp tục ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài
Sẽ tiếp tục ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài

(VOV) -Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trả lời vấn đề về thu hút đầu tư nước ngoài trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời.

Sẽ tiếp tục ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài

Sẽ tiếp tục ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài

(VOV) -Bộ trưởng Bùi Quang Vinh trả lời vấn đề về thu hút đầu tư nước ngoài trong chương trình Dân hỏi Bộ trưởng trả lời.

Bình Định và bước đột phá trong thu hút đầu tư
Bình Định và bước đột phá trong thu hút đầu tư

VOV.VN - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bình Định đã lên vị trí thứ 4 và đứng đầu 63 tỉnh, thành phố về chỉ số gia nhập thị trường.

Bình Định và bước đột phá trong thu hút đầu tư

Bình Định và bước đột phá trong thu hút đầu tư

VOV.VN - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bình Định đã lên vị trí thứ 4 và đứng đầu 63 tỉnh, thành phố về chỉ số gia nhập thị trường.

Nút thắt thu hút đầu tư ở ĐBSCL: Không có chiến lược
Nút thắt thu hút đầu tư ở ĐBSCL: Không có chiến lược

VOV.VN -Hạ tầng thiếu và yếu, hầu như chỉ tập trung cho nông nghiệp cộng với việc điều hành, quản lý còn nhiều yếu kém.

Nút thắt thu hút đầu tư ở ĐBSCL: Không có chiến lược

Nút thắt thu hút đầu tư ở ĐBSCL: Không có chiến lược

VOV.VN -Hạ tầng thiếu và yếu, hầu như chỉ tập trung cho nông nghiệp cộng với việc điều hành, quản lý còn nhiều yếu kém.

Gỡ nút thắt FDI ở ĐBSCL: Thông điệp thu hút đầu tư phải rõ
Gỡ nút thắt FDI ở ĐBSCL: Thông điệp thu hút đầu tư phải rõ

VOV.VN-ĐBSCL cần đưa ra thông điệp rõ ràng về những lĩnh vực thu hút đầu tư cùng những cam kết về môi trường đầu tư.

Gỡ nút thắt FDI ở ĐBSCL: Thông điệp thu hút đầu tư phải rõ

Gỡ nút thắt FDI ở ĐBSCL: Thông điệp thu hút đầu tư phải rõ

VOV.VN-ĐBSCL cần đưa ra thông điệp rõ ràng về những lĩnh vực thu hút đầu tư cùng những cam kết về môi trường đầu tư.

Cơ hội để thu hút đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam
Cơ hội để thu hút đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam

VOV.VN - Các doanh nghiệp Nhật Bản đang chuyển dịch đầu tư sang các thị trường lân cận do gặp khó khăn tại Thái Lan và Trung Quốc.

Cơ hội để thu hút đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam

Cơ hội để thu hút đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam

VOV.VN - Các doanh nghiệp Nhật Bản đang chuyển dịch đầu tư sang các thị trường lân cận do gặp khó khăn tại Thái Lan và Trung Quốc.