36 quốc gia tham dự Triển lãm thực phẩm tại TP HCM

VOV.VN -Triển lãm và hội thảo Quốc tế lần thứ 8 về thực phẩm, khách sạn, nhà hàng, đồ uống và cung ứng dịch vụ khai mạc tại TP HCM sáng 21/4.

Sáng 21/4, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn Quận 7, TP Hồ Chí Minh khai mạc Triển lãm và hội thảo Quốc tế lần thứ 8 về thực phẩm, khách sạn, nhà hàng, đồ uống và cung ứng dịch vụ.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 24/4, do Công ty Tổ chức triển lãm VCCI và Công ty Dịch vụ triển lãm Singapore tổ chức, thu hút sự tham gia của 470 đơn vị từ 36 quốc gia, vùng lãnh thổ như: Ba Lan, Mỹ, Úc, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Singapore...

Triển lãm là cơ hội cho các nhà hàng, khách sạn tìm được những sản phẩm mới nhất, phục vụ cho khách du lịch quốc tế
Đây là triển lãm có số doanh nghiệp tham gia nhiều nhất từ trước đến nay với các sản phẩm như: nguyên liệu, thực phẩm chế biến và các thiết bị của nhà hàng, khách sạn.

Nhiều hoạt động được tổ chức bên lề Triển lãm như: hội thảo An toàn thực phẩm trong bếp ăn công nghiệp, Nhượng quyền thương mại, đối thoại trực tiếp với các nhà nhượng quyền, Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch… Ngoài ra, còn có cuộc thi Đầu bếp Tài năng Việt, huấn luyện về kỹ năng pha chế và xay cà phê ngon.

Ông Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Công ty Tổ chức triển lãm VCCI cho biết: Triển lãm lần này là cơ hội cho các nhà hàng, khách sạn, ngành du lịch có thể tìm được những sản phẩm mới nhất, phục vụ cho khách du lịch quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

9 lời khuyên hữu ích trong việc bảo quản hành lý khi đi du lịch
9 lời khuyên hữu ích trong việc bảo quản hành lý khi đi du lịch

Lưu tâm những gợi ý dưới đây, bạn sẽ không gặp phiền toái trong việc sắp xếp hành lý du lịch.

9 lời khuyên hữu ích trong việc bảo quản hành lý khi đi du lịch

9 lời khuyên hữu ích trong việc bảo quản hành lý khi đi du lịch

Lưu tâm những gợi ý dưới đây, bạn sẽ không gặp phiền toái trong việc sắp xếp hành lý du lịch.

Du lịch có trách nhiệm để bảo tồn di sản văn hóa
Du lịch có trách nhiệm để bảo tồn di sản văn hóa

VOV.VN -Làm sao để cân bằng, hài hòa giữa phát triển du lịch và gìn giữ di sản văn hóa luôn là mối quan tâm của những người làm du lịch.

Du lịch có trách nhiệm để bảo tồn di sản văn hóa

Du lịch có trách nhiệm để bảo tồn di sản văn hóa

VOV.VN -Làm sao để cân bằng, hài hòa giữa phát triển du lịch và gìn giữ di sản văn hóa luôn là mối quan tâm của những người làm du lịch.

Hàng ngàn người dự hai mạc năm du lịch quốc gia năm 2015
Hàng ngàn người dự hai mạc năm du lịch quốc gia năm 2015

VOV.VN - Khai mạc Tuần lế văn hóa du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hóa tối 3/4 với chủ đề "Kết nối các di sản thế giới".

Hàng ngàn người dự hai mạc năm du lịch quốc gia năm 2015

Hàng ngàn người dự hai mạc năm du lịch quốc gia năm 2015

VOV.VN - Khai mạc Tuần lế văn hóa du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hóa tối 3/4 với chủ đề "Kết nối các di sản thế giới".

Quảng Ninh còn nhiều hạn chế về môi trường kinh doanh du lịch
Quảng Ninh còn nhiều hạn chế về môi trường kinh doanh du lịch

VOV.VN -Lực lượng thanh tra du lịch thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ninh vẫn gặp nhiều khó khăn và chưa phát huy hết năng lực.

Quảng Ninh còn nhiều hạn chế về môi trường kinh doanh du lịch

Quảng Ninh còn nhiều hạn chế về môi trường kinh doanh du lịch

VOV.VN -Lực lượng thanh tra du lịch thuộc Sở Văn hóa – Thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ninh vẫn gặp nhiều khó khăn và chưa phát huy hết năng lực.