Tàu chiến Mỹ ở Trung Đông phải cập cảng do bùng phát dịch Covid-19

VOV.VN - Hai tàu chiến của Hải quân Mỹ triển khai tới Trung Đông đang đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 và phải cập cảng để cách ly các thủy thủ mắc bệnh.

Theo thông báo của Hải quân Mỹ sáng 26/2, tàu vận chuyển đổ bộ USS San Diego đã phải cập cảng ở Bahrain sau khi 12 thủy thủ dương tính với SARS-CoV-2.

Tàu khu trục USS Philippine Sea vẫn ở trên biển nhưng cũng dự kiến phải cập cảng sau khi một số thủy thủ được cho là phơi nhiễm virus SARS-CoV-2 và đang được xem là “những người nằm trong phạm vi điều tra”.

Vì các lý do liên quan đến hoạt động, việc tàu USS Philippine Sea sẽ cập cảng nào không được tiết lộ. Tuy nhiên, một khi cập cảng, các thủy thủ phơi nhiễm sẽ được xét nghiệm bổ sung và đánh giá lộ trình chăm sóc y tế.

“Hạm đội 5 (phụ trách các hoạt động ở Trung Đông) đã xác định, cách ly, xét nghiệm và điều trị các thủy thủ mắc bệnh của cả 2 con tàu. Các chuyên gia y tế đang tiến hành điều tra lịch sử tiếp xúc để xác định nguồn lây nhiễm Covid-19 trên cả 2 tàu và liệu còn người nào khác phơi nhiễm virus hay không”, tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết.

Các trường hợp nhiễm và phơi nhiễm SARS-CoV-2 trên 2 tàu chiến hoạt động trên biển của Hải quân Mỹ xảy ra 1 tuần sau khi 3 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian được triển khai tới Thái Bình Dương.

Năm 2020, con tàu này từng ghi nhận đợt bùng phát dịch Covid-19 quy mô lớn với khoảng 1/4 trong số 5.000 thủy thủ trên tàu mắc bệnh. Hải quân Mỹ đã phải áp dụng các biện pháp chặt chẽ với thủy thủ đoàn trên biển và 2 tuần cách ly đối với những người chuẩn bị được triển khai làm nhiệm vụ trên tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số thủy thủ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ mắc Covid-19
Một số thủy thủ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ mắc Covid-19

VOV.VN - Hải quân Mỹ hôm 4-9 thông báo “một số lượng nhỏ” thủy thủ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã mắc Covid-19.

Một số thủy thủ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ mắc Covid-19

Một số thủy thủ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ mắc Covid-19

VOV.VN - Hải quân Mỹ hôm 4-9 thông báo “một số lượng nhỏ” thủy thủ trên tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã mắc Covid-19.

Mỹ cấm du lịch bằng tàu biển đến cuối tháng 9 do Covid-19 bùng phát
Mỹ cấm du lịch bằng tàu biển đến cuối tháng 9 do Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Lệnh không đi lại bằng tàu biển do Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ ban hành trước đây, sẽ hết hạn vào ngày 24/7 tới.

Mỹ cấm du lịch bằng tàu biển đến cuối tháng 9 do Covid-19 bùng phát

Mỹ cấm du lịch bằng tàu biển đến cuối tháng 9 do Covid-19 bùng phát

VOV.VN - Lệnh không đi lại bằng tàu biển do Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ ban hành trước đây, sẽ hết hạn vào ngày 24/7 tới.

Mỹ lo ngại nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trên các tàu sân bay
Mỹ lo ngại nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trên các tàu sân bay

VOV.VN - Lầu Năm Góc cho rằng, khả năng bùng phát các ổ dịch lớn trong quân đội Mỹ là hoàn toàn có thể bởi lực lượng Mỹ được triển khai trên khắp thế giới.

Mỹ lo ngại nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trên các tàu sân bay

Mỹ lo ngại nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trên các tàu sân bay

VOV.VN - Lầu Năm Góc cho rằng, khả năng bùng phát các ổ dịch lớn trong quân đội Mỹ là hoàn toàn có thể bởi lực lượng Mỹ được triển khai trên khắp thế giới.