70% trường hợp đưa hối lộ là do doanh nghiệp chủ động
VOV.VN-Đây là khẳng định của ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam.
Thông tin trên được ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết tại cuộc hội thảo với chủ đề “Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, thúc đẩy thực hiện kiêm chính trong kinh doanh tại Việt Nam” do Thanh tra Chính phủ, VCCI và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam - nhà tài trợ điều phối về phòng chống tham nhũng cùng Bộ Phát triển Quốc tế Anh đồng tổ chức sáng nay (30/10).
Đây là cuộc thảo luận mang tính kỹ thuật quan trọng trước thềm cuộc Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 12 sẽ diễn ra vào ngày 12/11 tới, nhằm cung cấp các thông tin đầu vào cho đối thoại, và tạo lập quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp giúp tìm ra các giải pháp chung, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong kinh doanh tại Việt Nam.
Theo ông Trần Đức Lượng, “hầu hết các doanh nghiệp coi tham nhũng là vấn đề đáng quan ngại thứ 2, chỉ sau giá cả sinh hoạt đắt đỏ. Có tới 60% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng, chi phí không chính thức khá tốn kém cho doanh nghiệp. 57% số doanh nghiệp cho rằng, chi phí không chính thức tạo ra môi trường kinh doanh không công bằng giữa các doanh nghiệp”.
Tuy nhiên, theo số liệu nghiên cứu của Thanh tra Chính phủ và WB thực hiện năm 2012, chỉ có 30% số trường hợp doanh nghiệp đưa hối lộ là do công chức gợi ý, nhũng nhiễu; còn lại có tới 70% số trường hợp đưa hối lộ là do doanh nghiệp chủ động thực hiện. Chứng tỏ doanh nghiệp vừa là nạn nhân vừa là tác nhân của tham nhũng"- ông Lượng nhấn mạnh.
Ông Lượng còn cho rằng, hiện có 400.000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động, đó là một bước phát triển vượt bậc, là thành quả của chính sách phát triển kinh tế thị trường của Việt Nam. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp ở Việt Nam có quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế, thiếu nền tảng quản trị chuyên nghiệp; việc kiểm soát nội bộ và thực hiện các quy tắc ứng xử liêm chính trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các cơ quan công quyền, với các đối tác kinh doanh chưa được chú ý đúng mực.
Dựa theo khảo sát 2012, bà Trần Thị Lan Hương, chuyên gia về quản trị Nhà nước, Ngân hàng Thế giới, cho rằng: “các ngành, lĩnh vực tham nhũng nhất theo góc nhìn của doanh nghiệp gồm: Cảnh sát giao thông; quản lý đất đai; xây dựng; hải quan; y tế và thuế…"./.