76% doanh nghiệp Việt Nam chưa biết về cộng đồng ASEAN

VOV.VN -Việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp là hết sức cần thiết đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và giới truyền thông.

Làm sao để phát triển bền vững cộng đồng kinh tế ASEAN trong thời đại mới với không ít thách thức, khó khăn là vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu dự tọa đàm “Doanh nhân và báo chí hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN” diễn ra sáng nay (28/1) tại TP HCM.

Tọa đàm do Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP HCM phối hợp với Cục Công tác phía Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn ASEAN tổ chức.

Nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu và rộng với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong bối cảnh giao thương hiện nay, một yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam là phải không ngừng nỗ lực phát triển để có những sản phẩm chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn gắt gao của thị trường quốc tế.

Các doanh nghiệp trong nước cần được cung cấp đầy đủ thông tin về AEC. (Ảnh: KT)
Trước yêu cầu đó, các doanh nghiệp trong nước cần có sự chuẩn bị chu đáo nhằm theo kịp các nước trong cộng đồng kinh tế ASEAN. Từ ngày Việt Nam gia nhập ASEAN tới nay, Chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều chính sách hỗ trợ để từng bước nâng cao vị thế.

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê, điều tra mới đây của Viện nghiên cứu Singapore, 76% các doanh nghiệp ở Việt Nam chưa chuẩn bị gì, chưa biết nhiều thông tin về cộng đồng ASEAN. Đây là sự thiệt thòi không hề nhỏ của các doanh nghiệp trong nước.

Thời gian tới, các doanh nghiệp trong nước cần liên kết chặt chẽ với nhau, đồng thời mở rộng quan hệ với các đơn vị báo chí truyền thông để kịp thời chia sẻ, nắm bắt những thông tin mới nhất về thị trường kinh tế  ASEAN thời kỳ hội nhập.

Bà Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam –Đông Nam Á cho rằng, muốn xây dựng thành công cộng đồng kinh tế ASEAN, cần có sự gắn kết hơn nữa giữa doanh nhân và báo chí, truyền thông. Trong đó, truyền thông làm sao đưa đầy đủ thông tin về tình hình chuẩn bị cho cộng đồng này, giúp các doanh nghiệp không bị tụt hậu, nắm bắt được những cơ hội để xây dựng ngôi nhà ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam tham dự Triển lãm Hội nhập AEC tại Thái Lan
Việt Nam tham dự Triển lãm Hội nhập AEC tại Thái Lan

Triển lãm diễn ra từ ngày 26 - 28/7 với sự tham gia trưng bày gian hàng triển lãm của 10 nước ASEAN.

Việt Nam tham dự Triển lãm Hội nhập AEC tại Thái Lan

Việt Nam tham dự Triển lãm Hội nhập AEC tại Thái Lan

Triển lãm diễn ra từ ngày 26 - 28/7 với sự tham gia trưng bày gian hàng triển lãm của 10 nước ASEAN.

Thái Lan ra sức chuẩn bị cho hội nhập AEC
Thái Lan ra sức chuẩn bị cho hội nhập AEC

(VOV) - Bộ Công nghiệp nước này đang tích cực tập huấn cho hàng nghìn doanh nghiệp về môi trường cộng đồng kinh tế ASEAN.

Thái Lan ra sức chuẩn bị cho hội nhập AEC

Thái Lan ra sức chuẩn bị cho hội nhập AEC

(VOV) - Bộ Công nghiệp nước này đang tích cực tập huấn cho hàng nghìn doanh nghiệp về môi trường cộng đồng kinh tế ASEAN.

Thượng đỉnh ASEAN 23 hoàn thiện AEC với tầm nhìn tương lai
Thượng đỉnh ASEAN 23 hoàn thiện AEC với tầm nhìn tương lai

VOV.VN - Tranh chấp trên Biển Đông trở thành điểm nhấn của chương trình nghị sự.

Thượng đỉnh ASEAN 23 hoàn thiện AEC với tầm nhìn tương lai

Thượng đỉnh ASEAN 23 hoàn thiện AEC với tầm nhìn tương lai

VOV.VN - Tranh chấp trên Biển Đông trở thành điểm nhấn của chương trình nghị sự.

Lao động Việt Nam hưởng lợi gì khi hội nhập AEC vào 2015?
Lao động Việt Nam hưởng lợi gì khi hội nhập AEC vào 2015?

VOV.VN -Đến năm 2025, Cộng đồng Kinh tế ASEAN có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam thêm 14,5%, tạo ra hàng triệu việc làm mới.

Lao động Việt Nam hưởng lợi gì khi hội nhập AEC vào 2015?

Lao động Việt Nam hưởng lợi gì khi hội nhập AEC vào 2015?

VOV.VN -Đến năm 2025, Cộng đồng Kinh tế ASEAN có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam thêm 14,5%, tạo ra hàng triệu việc làm mới.

AEC và ASEAN+ tác động đến thương mại và đầu tư
AEC và ASEAN+ tác động đến thương mại và đầu tư

(VOV) -Các FTA với ASEAN và ASEAN+ tác động 2 mặt đến thương mại và đầu tư, các DN trong nước cần chủ động nắm cơ hội, vượt thách thức.

AEC và ASEAN+ tác động đến thương mại và đầu tư

AEC và ASEAN+ tác động đến thương mại và đầu tư

(VOV) -Các FTA với ASEAN và ASEAN+ tác động 2 mặt đến thương mại và đầu tư, các DN trong nước cần chủ động nắm cơ hội, vượt thách thức.

Gỡ khó về vốn cho DN trong bối cảnh gia nhập AEC
Gỡ khó về vốn cho DN trong bối cảnh gia nhập AEC

VOV.VN - Hiện nay, chỉ có 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng, 70% còn lại vốn tự có…

Gỡ khó về vốn cho DN trong bối cảnh gia nhập AEC

Gỡ khó về vốn cho DN trong bối cảnh gia nhập AEC

VOV.VN - Hiện nay, chỉ có 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng, 70% còn lại vốn tự có…