77% người Việt để tiền nhàn rỗi của mình vào tiết kiệm

VOV.VN -86% người Việt đã thay đổi chi tiêu của họ trong năm qua để tiết kiệm chi phí hộ gia đình. 

Theo báo cáo mới nhất về niềm tin của người tiêu dùng do Nielsen (công ty thông tin và đo lường toàn cầu), người tiêu dùng Đông Nam Á vẫn tập trung vào tiết kiệm cho tương lai. Trong đó, 77% người tiêu dùng ở Việt Nam để dành tiền nhàn rỗi của mình vào tiết kiệm sau khi trừ các chi phí sinh hoạt cần thiết. Chỉ số này cao hơn nhiều so với các quốc gia lân cận như Singapore (62%) hay Thái Lan (63%).

Cũng theo Nielsen, cùng với việc đầu tư tiền nhàn rỗi vào tiết kiệm và cổ phiếu, người tiêu dùng trong khu vực cũng đang háo hức để chi tiêu cho các khoản lớn khác. Trong đó, 35% người Việt có xu hướng chi tiêu tiền mặt rảnh rỗi của họ vào  quần áo mới.



Báo cáo cũng chỉ ra rằng, đối mặt với lạm phát gia tăng trong khu vực, một số lượng ngày càng tăng của người tiêu dùng đang tìm cách để giảm hóa đơn gia đình hàng ngày của họ. 86% người Việt đã thay đổi chi tiêu của họ trong năm qua để tiết kiệm chi phí hộ gia đình. Chi tiêu ít hơn vào quần áo mới, cắt giảm các hoạt động giải trí bên ngoài và cố gắng để tiết kiệm hóa đơn tiện ích (gas, điện...) là một số trong các lĩnh vực phổ biến nhất mà người tiêu dùng đang tìm kiếm để tiết kiệm.

Theo Ông Vaughan Ryan, Tổng Giám Đốc của Nielsen Việt Nam, trên tổng thể, người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn rất thận trọng khi nền kinh tế và sự an toàn của công việc làm vẫn là mối quan tâm chính. Tuy nhiên, người tiêu dùng có khuynh hướng họ sẵn sàng chi tiêu cho nhiều thứ xa xỉ khác.

Cho dù vẫn ưu tiên để dành tiền tiết kiệm nhưng đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, số lượng người trả lời vấn đề ưu tiên tiết kiệm bị giảm đi. Khuynh hướng chi tiêu cho các đợt nghỉ, mua áo quần mới, mua các sản phẩm công nghệ mới, thay đổi vật dụng trong nhà và chi phí cho việc vui chơi ở bên ngoài đang tăng lên.

“Đây là một dấu hiệu vô cùng tích cực vì có vẻ như là người tiêu dùng đang sẵn sàng mở hầu bao của mình một lần nữa”- ông Vaughan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát động Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2014
Phát động Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2014

VOV.VN -Ngày mua sắm này sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng 12, tức là ngày 5/12 tới đây.

Phát động Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2014

Phát động Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2014

VOV.VN -Ngày mua sắm này sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu đầu tiên của tháng 12, tức là ngày 5/12 tới đây.

Nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm sau
Nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm sau

VOV.VN-Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam của Ngân hàng HSBC vừa công bố có dự báo: Nền kinh tế sẽ tăng tốc trong năm sau dù chỉ là tăng nhẹ.

Nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm sau

Nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc trong năm sau

VOV.VN-Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam của Ngân hàng HSBC vừa công bố có dự báo: Nền kinh tế sẽ tăng tốc trong năm sau dù chỉ là tăng nhẹ.

Nga thành điểm mua sắm ưa chuộng nhất với du khách Trung Quốc
Nga thành điểm mua sắm ưa chuộng nhất với du khách Trung Quốc

VOV.VN-Du khách sửa soạn mua ở Nga các mặt hàng như điện thoại di động, giày thể thao thương hiệu nổi tiếng, mỹ phẩm và hổ phách...

Nga thành điểm mua sắm ưa chuộng nhất với du khách Trung Quốc

Nga thành điểm mua sắm ưa chuộng nhất với du khách Trung Quốc

VOV.VN-Du khách sửa soạn mua ở Nga các mặt hàng như điện thoại di động, giày thể thao thương hiệu nổi tiếng, mỹ phẩm và hổ phách...

Ông Nguyễn Đức Kiên đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2015
Ông Nguyễn Đức Kiên đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2015

Chính phủ cần thực hiện tốt vai trò là người điều phối trong khi doanh nghiệp phải chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Nguyễn Đức Kiên đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2015

Ông Nguyễn Đức Kiên đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2015

Chính phủ cần thực hiện tốt vai trò là người điều phối trong khi doanh nghiệp phải chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

FDI góp phần quan trọng vào xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam
FDI góp phần quan trọng vào xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Đánh giá này của ông Sanjay Kalra, Trưởng Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại Việt Nam.

FDI góp phần quan trọng vào xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam

FDI góp phần quan trọng vào xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Đánh giá này của ông Sanjay Kalra, Trưởng Đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tại Việt Nam.

Ngày mua sắm trực tuyến đạt giá trị giao dịch 154 tỷ đồng
Ngày mua sắm trực tuyến đạt giá trị giao dịch 154 tỷ đồng

VOV.VN - Tổng số đơn hàng ước tính đạt hơn 160.000, tăng hơn 3 lần so với ngày trung bình trong năm.

Ngày mua sắm trực tuyến đạt giá trị giao dịch 154 tỷ đồng

Ngày mua sắm trực tuyến đạt giá trị giao dịch 154 tỷ đồng

VOV.VN - Tổng số đơn hàng ước tính đạt hơn 160.000, tăng hơn 3 lần so với ngày trung bình trong năm.

Ông Vương Đình Huệ nhận định về triển vọng nền kinh tế Việt Nam 2015
Ông Vương Đình Huệ nhận định về triển vọng nền kinh tế Việt Nam 2015

VOV.VN - Năm 2015 sẽ triển khai nhiều hiệp định tự do thương mại, tất nhiên sẽ tạo ra nhiều cơ hội nhưng thách thức cũng không nhỏ.

Ông Vương Đình Huệ nhận định về triển vọng nền kinh tế Việt Nam 2015

Ông Vương Đình Huệ nhận định về triển vọng nền kinh tế Việt Nam 2015

VOV.VN - Năm 2015 sẽ triển khai nhiều hiệp định tự do thương mại, tất nhiên sẽ tạo ra nhiều cơ hội nhưng thách thức cũng không nhỏ.