8 loại hoa quả Trung Quốc ùn ùn vào thị trường Việt Nam

Táo, cam, quýt, dưa vàng, hồng, lựu… là những loại quả được nhập về nhiều nhất với số lượng lên đến hàng trăm ngàn tấn mỗi năm.

Thông tin từ Chi cục phó Chi Cục Kiểm dịch vùng VIII (Lào Cai) cho biết, lựu được nhập chủ yếu tập trung vào tháng 7 đến tháng 12, chính vụ khoảng từ tháng 7-10. Năm 2015, vào những tháng cao điểm, mỗi ngày nhập khoảng trên dưới 100 tấn lựu.
Dưa lưới vàng Trung Quốc cũng là loại quả được nhập khẩu về Việt Nam với số lượng lớn. Thời gian về nhập về nhiều nhất vào các tháng 8,9 và 10 bởi thời điểm đó là chính vụ dưa bên Trung Quốc.
Hồng ngâm là loại quả thứ 3 được nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam khá nhiều. Và thời điểm này bắt đầu là thời điểm vào vụ hồng Trung Quốc.
Nho là mặt hàng hầu như được nhập về quanh năm. Tuy nhiên, nếu vào mùa cao điểm thì số lượng nho Trung Quốc về số lượng gấp nhiều lần ngày thường.
Giống như quả táo, lê Trung Quốc cũng được nhập về bán quanh năm. Loại lê Trung Quốc có mẫu mã mã đẹp, quả tròn đều. Thường thì có vỏ ngoài nhẵn mịn, sáng bóng, da căng có màu xanh hoặc màu vàng tươi, bắt mắt hơn so với giống lê khác.
Cam lòng vàng, cam xanh bóc vỏ là hai loại cam được nhập về nhiều nhất với số lượng lên tới 100 tấn/ngày vào thời kỳ chính vụ. Cụ thể, chính vụ cam xanh bóc vỏ là vào thời điểm từ giữa tháng 8 trở đi, cam đường thường được nhập về vào dịp cuối năm và kéo dài sang tới mùa Xuân năm sau.
Dù từng bị phát hiện có hàm lượng thuốc bảo vệ vượt mức cho phép, song quýt siêu ngọt Trung Quốc vẫn được nhập về bán tràn ngập các chợ.
Táo Trung Quốc thường được nhập về quanh năm. Nhưng vào mùa cao điểm sẽ có nhiều loại táo được nhập về nhiều hơn với số lượng khoảng 60-80 tấn/ngày./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4.000 tấn mận Trung Quốc trà trộn cùng mận Việt Nam để tiêu thụ
4.000 tấn mận Trung Quốc trà trộn cùng mận Việt Nam để tiêu thụ

Dù được nhập khẩu nhưng mận Trung Quốc luôn xuất hiện dưới mác “mận Sapa” hay “mận Việt Nam” để tung hoành ngoài thị trường.

4.000 tấn mận Trung Quốc trà trộn cùng mận Việt Nam để tiêu thụ

4.000 tấn mận Trung Quốc trà trộn cùng mận Việt Nam để tiêu thụ

Dù được nhập khẩu nhưng mận Trung Quốc luôn xuất hiện dưới mác “mận Sapa” hay “mận Việt Nam” để tung hoành ngoài thị trường.

Dân Hà Nội “ăn quả lừa” vì cam Tàu đội lốt cam Việt Nam
Dân Hà Nội “ăn quả lừa” vì cam Tàu đội lốt cam Việt Nam

VOV.VN - Loại cam Trung Quốc có vỏ màu xanh, nhẵn bóng khiến người dân Hà Nội nhầm tưởng là cam sành nên thi nhau mua về ăn, biếu tặng.

Dân Hà Nội “ăn quả lừa” vì cam Tàu đội lốt cam Việt Nam

Dân Hà Nội “ăn quả lừa” vì cam Tàu đội lốt cam Việt Nam

VOV.VN - Loại cam Trung Quốc có vỏ màu xanh, nhẵn bóng khiến người dân Hà Nội nhầm tưởng là cam sành nên thi nhau mua về ăn, biếu tặng.

Nho đen không hạt bán dạo: Thử nho Mỹ bán nho Trung Quốc
Nho đen không hạt bán dạo: Thử nho Mỹ bán nho Trung Quốc

Nhiều khách mua loại nho đen không hạt khi ăn thử tại chỗ bán rất giòn, ngon nhưng mang về nhà nho trở nên mềm nhũn.

Nho đen không hạt bán dạo: Thử nho Mỹ bán nho Trung Quốc

Nho đen không hạt bán dạo: Thử nho Mỹ bán nho Trung Quốc

Nhiều khách mua loại nho đen không hạt khi ăn thử tại chỗ bán rất giòn, ngon nhưng mang về nhà nho trở nên mềm nhũn.

Đào, mận Trung Quốc gắn mác đặc sản Việt xuống phố Sài Gòn
Đào, mận Trung Quốc gắn mác đặc sản Việt xuống phố Sài Gòn

Đang mùa thu hoạch rộ, nhiều tuyến đường TP HCM tấp nập xe bán bán mận Lào Cai, vải thiều, đào Sapa... giá rẻ bất ngờ...

Đào, mận Trung Quốc gắn mác đặc sản Việt xuống phố Sài Gòn

Đào, mận Trung Quốc gắn mác đặc sản Việt xuống phố Sài Gòn

Đang mùa thu hoạch rộ, nhiều tuyến đường TP HCM tấp nập xe bán bán mận Lào Cai, vải thiều, đào Sapa... giá rẻ bất ngờ...