8.000 người sẽ tham gia Đêm Doanh nhân Việt Nam

VOV.VN -Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ phát động nhắn tin ủng hộ ngư dân bám biển với dự kiến số tiền thu được khoảng 20 tỷ đồng

 “Hội chợ tự hào hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm truyền thống năm” 2014,  với quy mô 300 gian hàng được trưng bày, giới thiệu, chào bán tại khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội từ ngày 10 đến 13/10. Hội chợ được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội VIII Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổng kết 5 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; 10 năm thành lập Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10; 60 năm Giải phóng thủ đô.

Roadshow hội chợ "Tự hào hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm truyền thống" (ảnh: VINASME) 
Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, Hội chợ được tổ chức không chỉ đơn thuần là bán và giới thiệu hàng Việt Nam, mà tại đây còn có nhiều hoạt động có ý nghĩa: Hội thảo sinh viên lập nghiệp, đổi mới sáng tạo với sự tham gia của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và 3.000 sinh viên đến từ các trường đại học; truyền hình trực tiếp chương trình “Tự hào doanh nhân Việt Nam”, trao bảng vàng vinh danh doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam, trao quà cho đồng bào và chiến sỹ Trường Sa- Hoàng Sa; Hội thảo “Giải pháp tiếp cận khách hàng qua truyền thông số và Quy trình quản trị và nâng cao chất lượng sản phẩm”…

Cũng theo ông Nam, trong dịp diễn ra Hội chợ, Đêm doanh nhân Việt Nam sẽ được tổ chức công phu với các tiết mục nghệ thuật có sử dụng hiệu ứng đèn Led, với 8.000 người, trong đó có 4.000 sinh viên tham gia.

Ông Nam cho biết, đến nay các doanh nghiệp đã quyên góp ủng hộ người nghèo được 400 triệu đồng. Trong đêm Doanh nhân Việt Nam, Hiệp hội sẽ phát động nhắn tin ủng hộ ngư dân bám biển với dự kiến số tiền thu được khoảng 20 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách ngắn nhất đưa hàng Việt ra thế giới
Cách ngắn nhất đưa hàng Việt ra thế giới

VOV.VN - Tổ chức các hội chợ, triển lãm, tuần hàng Việt Nam tại nước sở tại được đánh giá là một kênh hữu hiệu.

Cách ngắn nhất đưa hàng Việt ra thế giới

Cách ngắn nhất đưa hàng Việt ra thế giới

VOV.VN - Tổ chức các hội chợ, triển lãm, tuần hàng Việt Nam tại nước sở tại được đánh giá là một kênh hữu hiệu.

47% người dân thủ đô sẵn sàng lựa chọn dùng hàng Việt
47% người dân thủ đô sẵn sàng lựa chọn dùng hàng Việt

VOV.VN -Tỷ lệ người tiêu dùng Thủ đô sẵn sàng lựa chọn hàng Việt tăng từ 28% năm 2011 lên 47% năm 2013.

47% người dân thủ đô sẵn sàng lựa chọn dùng hàng Việt

47% người dân thủ đô sẵn sàng lựa chọn dùng hàng Việt

VOV.VN -Tỷ lệ người tiêu dùng Thủ đô sẵn sàng lựa chọn hàng Việt tăng từ 28% năm 2011 lên 47% năm 2013.

Để người Việt dùng hàng Việt: Tẩy chay hàng ngoại 'dởm'
Để người Việt dùng hàng Việt: Tẩy chay hàng ngoại 'dởm'

VOV.VN - Để người Việt dùng hàng Việt, điều quan trọng là phải đẩy lùi được hàng Trung Quốc, hàng nước ngoài kém chất lượng

Để người Việt dùng hàng Việt: Tẩy chay hàng ngoại 'dởm'

Để người Việt dùng hàng Việt: Tẩy chay hàng ngoại 'dởm'

VOV.VN - Để người Việt dùng hàng Việt, điều quan trọng là phải đẩy lùi được hàng Trung Quốc, hàng nước ngoài kém chất lượng

Hàng Việt chiếm ưu thế tại hội chợ công thương ĐBSCL
Hàng Việt chiếm ưu thế tại hội chợ công thương ĐBSCL

VOV.VN - Các gian hàng bày bán rất nhiều sản phẩm nội địa đều thu hút khách hàng đến tham quan, mua sắm.

Hàng Việt chiếm ưu thế tại hội chợ công thương ĐBSCL

Hàng Việt chiếm ưu thế tại hội chợ công thương ĐBSCL

VOV.VN - Các gian hàng bày bán rất nhiều sản phẩm nội địa đều thu hút khách hàng đến tham quan, mua sắm.

Khai mạc hội chợ hàng Việt tại Hà Nội
Khai mạc hội chợ hàng Việt tại Hà Nội

VOV.VN -Trên 100 doanh nghiệp với 200 gian hàng tham gia Hội chợ này nhằm đẩy mạnh cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt.

Khai mạc hội chợ hàng Việt tại Hà Nội

Khai mạc hội chợ hàng Việt tại Hà Nội

VOV.VN -Trên 100 doanh nghiệp với 200 gian hàng tham gia Hội chợ này nhằm đẩy mạnh cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt.

Nhiều nông sản Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt, người mua mắc lừa
Nhiều nông sản Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt, người mua mắc lừa

VOV.VN-Từ chợ đầu mối là nông sản Trung Quốc, nhưng khi về đến chợ bán lẻ, lại trở thành hàng trong nước, người tiêu dùng khó phân biệt được.

Nhiều nông sản Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt, người mua mắc lừa

Nhiều nông sản Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt, người mua mắc lừa

VOV.VN-Từ chợ đầu mối là nông sản Trung Quốc, nhưng khi về đến chợ bán lẻ, lại trở thành hàng trong nước, người tiêu dùng khó phân biệt được.