9 tháng, thu hút trên 7,6 tỷ USD FDI

Với 24 dự án cấp mới và 11 dự án tăng thêm, nhà đầu tư Hoa Kỳ đứng đầu danh sách 38 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong 9 tháng qua.

Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước có 583 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mới được cấp giấy phép đầu tư với tổng vốn đăng ký 7,670 tỷ USD. Tuy chỉ bằng 14,3% so với cùng kỳ năm 2008 nhưng đây là con số khá cao trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện nay.

Trong 9 tháng, cả nước có 168 dự án FDI đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4, 860 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2008. Lĩnh vực thu hút được nhiều vốn FDI nhất trong vòng 9 tháng qua là kinh doanh và dịch vụ, tiếp đó là công nghiệp chế biến, chế tạo.

Với 24 dự án cấp mới và 11 dự án tăng thêm, nhà đầu tư Hoa Kỳ đứng đầu danh sách 38 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam trong 9 tháng qua. Cũng trong 9 tháng, lượng vốn giải ngân của các dự án FDI ước tính đạt 7,2 tỷ USD, bằng 88,9% so với cùng kỳ năm 2008./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên