AFD tài trợ dự án truyền tải điện Pleiku – Cầu Bông

(VOV) - Khoản tài trợ 75 triệu euro nhằm tăng công suất truyền tải tối đa giữa miền Trung và miền Nam từ 2.500 MW lên 5.300 MW.

Ngày 7/2, tại Bộ Tài chính, bà Yamina Benguigui - Bộ trưởng Ủy quyền đặc trách Pháp ngữ; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp cùng Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trương Chí Trung đã kí một thỏa ước trị giá 75 triệu euro, tài trợ cho dự án truyền tải điện cao thế Pleiku – Cầu Bông.

Việc ký kết này sẽ đánh dấu một giai đoạn mới và quan trọng trong cam kết của Pháp dành cho hỗ trợ phát triển kinh tế của Việt Nam, thông qua tăng cường mạng lưới điện của đất nước, đặc biệt trong năm kỷ niệm hợp tác Pháp - Việt.

Đường dây tải điện cao thế Pleiku và Cầu Bông dự kiến sẽ đưa vào vận hành năm 2015. (Ảnh: KT)

Dự án đường dây truyền tải điện cao thế 500kV sẽ kết nối Pleiku và Cầu Bông, có chiều dài 437 km, chạy qua 5 tỉnh. Đường dây sẽ cho phép truyền tải điện từ miền Trung – nơi tập trung công suất sản xuất lớn vào miền Nam - nơi tình trạng thâm hụt năng lượng ngày càng gia tăng do có nhu cầu lớn về điện tại TP HCM và vùng công nghiệp xung quanh. Dự án do AFD và Ngân hàng Phát triển châu ÁADB) đồng tài trợ.

Các khoản đầu tư khi được thực hiện sẽ cho phép tăng công suất truyền tải tối đa giữa miền Trung và miền Nam từ 2.500 MW lên 5.300 MW, và tránh vận hành các nhà máy sản xuất điện từ than hoặc ga nhập khẩu khu vực miền Nam.

Đường dây tải điện cao thế Pleiku và Cầu Bông dự kiến sẽ đưa vào vận hành năm 2015, đáp ứng chương trình nhập khẩu điện từ đập thủy điện của Lào và Campuchia, sẽ đi vào hoạt động năm 2018.

Được biết, từ năm 2000, AFD đã cam kết gần 210 triệu euro nhằm hỗ trợ sản xuất, truyền tải và phân phối điện tại Việt Nam thông qua dự án tài trợ đập thủy điện Huội Quảng, dự án đường dây cao thế miền Bắc Việt Nam, cũng như điện khí hóa nông thôn trong khu vực đồng bằng Me Kong.

Các hoạt động này đã cho phép xây dựng 675 km mạng lưới truyền tải, 6.000 km mạng lưới phân phối và kéo điện về 110.000 hộ gia đình mới. Trong chiến lược hoạt động của mình tại Việt Nam giai đoạn 2013-2015, AFD đã tái khẳng định mong muốn hỗ trợ hiện đại hóa ngành điện để phát triển ngành này công bằng và bền vững hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WB tài trợ không hoàn lại 9,76 triệu USD cho Việt Nam
WB tài trợ không hoàn lại 9,76 triệu USD cho Việt Nam

(VOV) - Số tiền này giúp Việt Nam giảm chất HCFCs với nguy cơ gây tình trạng trái đất nóng lên cao, giai đoạn 2013-2015. 

WB tài trợ không hoàn lại 9,76 triệu USD cho Việt Nam

WB tài trợ không hoàn lại 9,76 triệu USD cho Việt Nam

(VOV) - Số tiền này giúp Việt Nam giảm chất HCFCs với nguy cơ gây tình trạng trái đất nóng lên cao, giai đoạn 2013-2015. 

Phê duyệt 2 dự án do UNDP tài trợ trị giá 2,75 triệu USD
Phê duyệt 2 dự án do UNDP tài trợ trị giá 2,75 triệu USD

(VOV) - Các dự án này đầu tư cho lĩnh vực môi trường và hỗ trợ quản lý theo kết quả và công tác truyền thông...

Phê duyệt 2 dự án do UNDP tài trợ trị giá 2,75 triệu USD

Phê duyệt 2 dự án do UNDP tài trợ trị giá 2,75 triệu USD

(VOV) - Các dự án này đầu tư cho lĩnh vực môi trường và hỗ trợ quản lý theo kết quả và công tác truyền thông...

WB tài trợ gần 70 triệu USD nâng cấp đô thị Cần Thơ
WB tài trợ gần 70 triệu USD nâng cấp đô thị Cần Thơ

(VOV) -Chính phủ cấp vốn đối ứng 20,4 triệu USD để hỗ trợ Cần Thơ thực hiện dự án trên.

WB tài trợ gần 70 triệu USD nâng cấp đô thị Cần Thơ

WB tài trợ gần 70 triệu USD nâng cấp đô thị Cần Thơ

(VOV) -Chính phủ cấp vốn đối ứng 20,4 triệu USD để hỗ trợ Cần Thơ thực hiện dự án trên.