Air Mekong có nguy cơ bị rút giấy phép

Theo quy định, nếu hãng hàng không dừng khai thác vận chuyển 12 tháng liên tục sẽ bị hủy giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không

Ông Võ Huy Cường, phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết vừa có văn bản yêu cầu hãng hàng không Air Mekong (AM) báo cáo kế hoạch bay trở lại sau một năm tạm dừng bay.

Theo ông Cường, nếu đến hết tháng 3/2014 AM không có báo cáo về kế hoạch hoạt động trở lại, Cục Hàng không sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.

Theo quy định hiện hành, nếu hãng hàng không dừng khai thác vận chuyển 12 tháng liên tục sẽ bị hủy giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không.

Được biết, AM bắt đầu khai thác từ tháng 10-2010 với tám đường bay. Đến ngày 1-3-2013, AM thông báo tạm dừng hoạt động với lý do để chuyển đổi máy bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên