LHQ kêu gọi Ấn Độ cam kết giảm khí thải, chấm dứt trợ giá nhiên liệu hóa thạch

VOV.VN - Lãnh đạo Liên Hợp Quốc (LHQ) kêu gọi Ấn Độ giảm khí thải carbon bằng cách ngưng trợ giá cho nhiên liệu hóa thạch, đầu tư vào điện mặt trời.

Hôm qua (29/8), Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres kêu gọi Ấn Độ cam kết giảm khí thải cácbon bằng cách chấm dứt trợ giá cho nhiên liệu hóa thạch và đầu tư vào điện mặt trời khi nước này huy động hàng nghìn tỷ USD để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Theo ông Guterres, Ấn Độ đang ở ngã rẽ và cần đẩy nhanh sự chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo bằng cách cam kết không có dự án than mới sau năm 2020.

Trợ giá của Ấn Độ cho nhiên liệu hóa thạch cao gấp 7 lần so với mức trợ giá cho năng lượng sạch. Trợ giá than trong năm tài chính 2019-2020 đã lên tới 2,06 tỷ USD.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng hoan nghênh việc Ấn Độ nâng  tỷ trọng năng lượng tái sinh trong tổng tiêu thụ năng lượng từ 24% lên 17%, bất chấp đại dịch. Việc tiêu thụ điện được sản xuất từ các nhà máy chạy băng than cũng có xu hướng giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 làm giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 tại Trung Quốc
Dịch Covid-19 làm giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 tại Trung Quốc

VOV.VN-Dịch Covid-19 bùng phát đã làm giảm nhu cầu năng lượng và sản lượng công nghiệp ở Trung Quốc, giúp cắt giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 tại quốc gia này.

Dịch Covid-19 làm giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 tại Trung Quốc

Dịch Covid-19 làm giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 tại Trung Quốc

VOV.VN-Dịch Covid-19 bùng phát đã làm giảm nhu cầu năng lượng và sản lượng công nghiệp ở Trung Quốc, giúp cắt giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 tại quốc gia này.

Phát hiện mới: Ô nhiễm không khí có thể gây trầm cảm và tăng tỷ lệ tự tử
Phát hiện mới: Ô nhiễm không khí có thể gây trầm cảm và tăng tỷ lệ tự tử

VOV.VN - Theo 1 nghiên cứu mới dựa trên các dữ liệu toàn cầu, những người sống trong bầu không khí ô nhiễm có tỷ lệ cao bị trầm cảm và tự tử.

Phát hiện mới: Ô nhiễm không khí có thể gây trầm cảm và tăng tỷ lệ tự tử

Phát hiện mới: Ô nhiễm không khí có thể gây trầm cảm và tăng tỷ lệ tự tử

VOV.VN - Theo 1 nghiên cứu mới dựa trên các dữ liệu toàn cầu, những người sống trong bầu không khí ô nhiễm có tỷ lệ cao bị trầm cảm và tự tử.

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới
Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

VOV.VN - Ngành dệt may đáp ứng nhu cầu mặc của con người và tạo ra nhiều việc làm. Nhưng mặt trái của nó cũng rất lớn khi gây ra ô nhiễm cao toàn diện...

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

Dệt may là ngành gây ô nhiễm môi trường thứ 2 thế giới

VOV.VN - Ngành dệt may đáp ứng nhu cầu mặc của con người và tạo ra nhiều việc làm. Nhưng mặt trái của nó cũng rất lớn khi gây ra ô nhiễm cao toàn diện...

Lượng khí thải thế giới 2019 tăng khủng khiếp, phá vỡ mức kỷ lục 2018
Lượng khí thải thế giới 2019 tăng khủng khiếp, phá vỡ mức kỷ lục 2018

VOV.VN - Khí thải toàn cầu năm 2019 được dự báo sẽ đạt mức 36,8 tỷ tấn carbon dioxide (CO2), lập nên một kỷ lục cao mới.

Lượng khí thải thế giới 2019 tăng khủng khiếp, phá vỡ mức kỷ lục 2018

Lượng khí thải thế giới 2019 tăng khủng khiếp, phá vỡ mức kỷ lục 2018

VOV.VN - Khí thải toàn cầu năm 2019 được dự báo sẽ đạt mức 36,8 tỷ tấn carbon dioxide (CO2), lập nên một kỷ lục cao mới.