Áp lực khai thác thủy sản gần bờ gia tăng

VOV.VN -Tình trạng gia tăng nhanh về lực lượng khai thác đã gây áp lực khai thác vùng biển ven bờ ngày càng tăng mạnh.

Theo đánh giá của Tổng cục Thủy sản, vụ cá Bắc năm nay, các loài cá nổi có giá trị kinh tế xuất hiện thường xuyên với mật độ dày và kéo dài, thuận lợi cho ngư dân đẩy mạnh khai thác.

Tổng sản lượng khai thác đạt gần 1,3 triệu tấn, tăng gần 3% so với  năm ngoái. Tuy nhiên, tình trạng gia tăng nhanh về lực lượng khai thác, số tàu công suất dưới 20 CV chưa giảm đã gây áp lực khai thác vùng biển ven bờ ngày càng tăng mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện nay toàn ngành thủy sản Việt Nam có 117.000 tàu cá. Tuy nhiên, tàu cá khai thác vùng ven bờ chiếm gần 50%, nguồn lợi vùng ven bờ giảm, ngư dân chấp hành các quy định chưa nghiêm. Hầu hết vẫn còn sử dụng xung điện để đánh bắt, sử dụng kích thước mắt lưới quá nhỏ.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các bộ, ngành đang triển khai Nghị định 67 để nâng cấp cải hoán, đóng mới tàu thuyển, chuyển sang khai thác vùng xa, dần dần hạn chế được nguồn lợi ven bờ suy giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên