Áp thuế với xe biển số ngoại giao, biển nước ngoài

(VOV) - Thuế được tính từ thời điểm xe có sự thay đổi mục đích sử dụng và không phạt chậm nộp thuế trước ngày 10/6.

Ngày 8/5, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng đã có Công văn số 3640/VPCP-KTTH gửi các Bộ Tài chính, Công an, Ngoại giao, Công thương, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc thực hiện chính sách thuế đối với xe biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định.

Theo nội dung Công văn, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn căn cứ tính thuế đối với xe ô tô mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đã được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định thời gian vừa qua theo đúng cơ chế hiện hành. Trong đó, căn cứ để tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng.

Công văn cũng nêu rõ, không phạt chậm nộp thuế đối với các trường hợp nếu người đang quản lý, sử dụng xe thực hiện khai báo và làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và chuyển nhượng, nộp thuế trong thời hạn quy định.

Theo thống kê của Cục CSGT đường bộ, đường sắt, hiện cả nước đang có hơn 500 chiếc xe mang biển ngoại giao, biển số nước ngoài sử dụng không đúng mục đích.

Trước đó, Bộ Công an đã có Thông báo số 27 về việc thu hồi đăng ký xe, biển số xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đang sử dụng không đúng quy định. Thông báo nêu rõ: Trong thời gian từ 10/4 - 10/6/2013, những người đang sử dụng những chiếc xe này phải đến Cơ quan Công an khai báo và làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số, chuyển nhượng, nộp thuế theo đúng quy định.

Tuy nhiên, tính đến ngày 15/4, mới chỉ có 18 chiếc xe được chủ sử dụng mang đến nộp lại đăng ký, biển số để làm thủ tục nộp thuế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sẽ xử lý nghiêm xe mang biển ngoại giao không đúng quy định
Sẽ xử lý nghiêm xe mang biển ngoại giao không đúng quy định

(VOV) - Từ 10/6, nếu phát hiện xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài sử dụng không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm

Sẽ xử lý nghiêm xe mang biển ngoại giao không đúng quy định

Sẽ xử lý nghiêm xe mang biển ngoại giao không đúng quy định

(VOV) - Từ 10/6, nếu phát hiện xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài sử dụng không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm

Xử lý nghiêm người sử dụng xe ngoại giao hết hạn lưu hành
Xử lý nghiêm người sử dụng xe ngoại giao hết hạn lưu hành

(VOV) - Xe biển số ngoại giao, biển số nước ngoài hết hạn lưu hành phải đi làm thủ tục đăng ký, gia hạn theo đúng quy định.

Xử lý nghiêm người sử dụng xe ngoại giao hết hạn lưu hành

Xử lý nghiêm người sử dụng xe ngoại giao hết hạn lưu hành

(VOV) - Xe biển số ngoại giao, biển số nước ngoài hết hạn lưu hành phải đi làm thủ tục đăng ký, gia hạn theo đúng quy định.

Xử lý vi phạm trong chuyển nhượng xe mang biển ngoại giao
Xử lý vi phạm trong chuyển nhượng xe mang biển ngoại giao

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phải có các giải pháp, cơ chế thích hợp, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Xử lý vi phạm trong chuyển nhượng xe mang biển ngoại giao

Xử lý vi phạm trong chuyển nhượng xe mang biển ngoại giao

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phải có các giải pháp, cơ chế thích hợp, phù hợp với thông lệ quốc tế.