Bán hàng Việt tại ngoại thành Hà Nội

Chương trình sẽ lần lượt được tổ chức tại các huyện và kết thúc vào cuối tháng 11 tới  

Sở Công Thương Hà Nội đang xây dựng kế hoạch tổ chức bán hàng tại các huyện, thị xã khu vực ngoại thành Hà Nội, nhằm hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động.

Theo kế hoạch, tại mỗi huyện, thị xã có hai điểm bán hàng, mỗi điểm bán trong một ngày, thời gian từ 9h sáng đến 17h chiều. Buổi bán hàng đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 10/9 tới tại huyện Ba Vì. Các mặt hàng được giới thiệu chủ yếu là đồ dùng thiết yếu như: hàng gia dụng, may mặc, điện tử, thực phẩm chế biến do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Bên cạnh đó, Sở Công Thương Hà Nội còn có kế hoạch để doanh nghiệp tham gia bán hàng lần này có thể mua nông sản của người dân tại nơi tổ chức điểm bán hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên