Báo chí và doanh nghiệp gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau

VOV.VN -Doanh nghiệp, doanh nhân là nguồn đề tài phong phú cho báo chí, báo chí truyền thông và có thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh.

Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 10/6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức diễn đàn với chủ đề: “Báo chí và doanh nghiệp thời hội nhập”. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cùng các Tổng Biên tập nhiều tờ báo và đông đảo doanh nghiệp tham dự diễn đàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại diễn đàn Báo chí và doanh nghiệp thời hội nhập.
Các đại biểu cho rằng, diễn đàn sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp, doanh nhân với các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền hỗ trợ, phát triển cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Qua đó, giúp hai bên cùng hiểu nhau, giúp nhau phát triển và vì lợi ích chung của đất nước, của nhân dân.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu khẳng định: Báo chí và doanh nghiệp có mối quan hệ hai chiều, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau.

“Doanh nghiệp cần báo chí truyền thông và có thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh. Từ đó, đưa thông tin, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của mình động viên, khích lệ những thành quả lao động sáng tạo. Ngược lại, báo chí coi doanh nghiệp, doanh nhân là nguồn đề tài phong phú, đa dạng, là nguồn cảm hứng để sáng tạo tác phẩm. Doanh nghiệp còn là nguồn hỗ trợ tài chính to lớn và không thể thiếu đối với họat động của các cơ quan báo chí”, ông Thuận Hữu chỉ rõ.  

Tại diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn, để báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập, báo chí nên có những chia sẻ cùng với doanh nghiệp, hai bên cùng tăng cường tiếp xúc, trao đổi.

Ông Đỗ Văn Cương, Giám đốc Công ty cổ phần chế biến nông sản Thái Nguyên nhận định, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí đồng hành cùng với chính quyền, đồng hành cùng doanh nghiệp tạo ra sự giám sát chính quyền và động viên doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh và tạo ra động lực cải thiện thể chế, kinh tế tốt hơn nữa để tạo sự phát triển cho doanh nghiệp.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá: Trong xu thế mới, để nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp, ngoài nỗ lực tự thân của doanh nghiệp còn có vai trò quan trọng của cơ quan báo chí. Do đó, cần thúc đẩy mối quan hệ gắn kết hơn nữa giữa doanh nghiệp và cơ quan báo chí, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì phát triển
Báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì phát triển

Nhân kỷ niệm 84 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2009), sáng nay (12/6) Báo Tin tức, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Báo chí với Doanh nghiệp".

Báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì phát triển

Báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì phát triển

Nhân kỷ niệm 84 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2009), sáng nay (12/6) Báo Tin tức, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Báo chí với Doanh nghiệp".

Báo chí và doanh nghiệp: Để là cầu nối hiệu quả
Báo chí và doanh nghiệp: Để là cầu nối hiệu quả

Báo chí và doanh nghiệp cần tin cậy, nương tựa, tôn trọng nhau. Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin chính xác,  báo chí cần thông tin khách quan

Báo chí và doanh nghiệp: Để là cầu nối hiệu quả

Báo chí và doanh nghiệp: Để là cầu nối hiệu quả

Báo chí và doanh nghiệp cần tin cậy, nương tựa, tôn trọng nhau. Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin chính xác,  báo chí cần thông tin khách quan