Bất cập trong quản lý chợ nông thôn mới

VOV.VN - Chợ nông thôn mới đi vào hoạt động nhưng đã nảy sinh nhiều bất cập về môi trường và phòng cháy chữa cháy gây bức xúc cho tiểu thương.

Tuy mới đưa vào hoạt động được vài tháng, nhưng chợ Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã phát sinh nhiều bất cập, ảnh hưởng kinh doanh của các tiểu thường và môi trường sống của người dân xung quanh chợ. Sự việc này đã được bà con kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa giải quyết.

Sau khi chợ Hòa Đồng đưa vào sử dụng, đơn vị quản lý chợ đã cho khai thác khuôn viên chợ để làm khu vui chơi giải trí cho trẻ em. Hằng ngày, tại chợ Hòa Đồng, hệ thống thoát nước thải như một con kênh ngập ngụa, rác thải chất đống, ruồi muỗi bu kín.

Chợ Hòa Đồng xảy ra cháy nhưng các thiết bị chữa cháy không phát huy hiệu quả. (Ảnh: Internet)
Ông Nguyễn Xuân Trung, người dân sống gần chợ bức xúc: “Chợ xây xong rồi họ lại làm cái mương bên cạnh gây ô nhiễm. Rác ở chợ lại được thu gom để gần nhà dân”.

Cuối tháng 1 vừa qua, tại chợ Hòa Đồng xảy ra đám cháy lớn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho tiểu thương. Mặc dù chợ Hòa Đồng mới được nhà nước đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn chợ nông thôn mới, nhưng khi xảy cháy, các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ không phát huy tác dụng.

Ông Nguyễn Duy Thuận, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa cho biết, hồ nước phục vụ chữa cháy thì có nhưng máy móc, dụng cụ không có vì đã được tháo cất đi nên chợ cháy lớn nhưng không nước để xịt.

Chợ Hòa Đồng hiện do Danh nghiệp tư nhân Huỳnh Quỳnh Anh đấu thầu quản lý. Để phát huy hiệu quả, cần sự vào cuộc của cơ quan quản lý nhà nước, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh khu vực chợ và tiểu thương.

Ông Võ Bá Đạt, Chủ tịch UBND xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa cho biết, Ban Quản lý chợ nhiều khi tập kết rác thải không đúng theo quy định, lượng rác thải tồn trữ quá nhiều không được vận chuyển xử lý.

“UBND  xã Hòa Đồng đã làm việc với Ban Quản lý chợ và yêu cầu phải tập kết rác đúng nơi quy định. Tuy nhiên đến nay, Ban Quản lý chợ cũng chưa khắc phục triệt để vấn đề này”, ông Đạt cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiểu thương Đà Nẵng “kêu trời” vì chợ tự phát vây chợ truyền thống
Tiểu thương Đà Nẵng “kêu trời” vì chợ tự phát vây chợ truyền thống

VOV.VN - Trong khi nhiều chợ truyền thống bị bỏ trống, lãng phí thì người dân vẫn ngang nhiên chiếm dụng lòng đường bán hàng không nộp phí.

Tiểu thương Đà Nẵng “kêu trời” vì chợ tự phát vây chợ truyền thống

Tiểu thương Đà Nẵng “kêu trời” vì chợ tự phát vây chợ truyền thống

VOV.VN - Trong khi nhiều chợ truyền thống bị bỏ trống, lãng phí thì người dân vẫn ngang nhiên chiếm dụng lòng đường bán hàng không nộp phí.

Dự kiến cho thương lái Trung Quốc kinh doanh ở chợ biên giới Việt Nam
Dự kiến cho thương lái Trung Quốc kinh doanh ở chợ biên giới Việt Nam

Đây là quy định trong dự thảo thông tư về thương mại biên giới do Bộ Công Thương vừa công bố.

Dự kiến cho thương lái Trung Quốc kinh doanh ở chợ biên giới Việt Nam

Dự kiến cho thương lái Trung Quốc kinh doanh ở chợ biên giới Việt Nam

Đây là quy định trong dự thảo thông tư về thương mại biên giới do Bộ Công Thương vừa công bố.

Phản đối xây chợ mới, tiểu thương bị truy tố tội gây rối trật tự
Phản đối xây chợ mới, tiểu thương bị truy tố tội gây rối trật tự

VOV.VN - Vụ việc gây rối trật tự của một số tiểu thương phản đối việc di dời về chợ mới thị xã Kỳ Anh, cơ quan CSĐT CA thị xã Kỳ Anh đã khởi tố vụ án hình sự.

Phản đối xây chợ mới, tiểu thương bị truy tố tội gây rối trật tự

Phản đối xây chợ mới, tiểu thương bị truy tố tội gây rối trật tự

VOV.VN - Vụ việc gây rối trật tự của một số tiểu thương phản đối việc di dời về chợ mới thị xã Kỳ Anh, cơ quan CSĐT CA thị xã Kỳ Anh đã khởi tố vụ án hình sự.

Việt Nam xây chợ biên giới kiểu mẫu tặng Campuchia
Việt Nam xây chợ biên giới kiểu mẫu tặng Campuchia

VOV.VN -Chợ kiểu mẫu biên giới Việt Nam - Campuchia đầu tiên này được xây dựng trên diện tích đất gần 20.000 m2 trên đất Campuchia giáp Tây Ninh, Việt Nam.

Việt Nam xây chợ biên giới kiểu mẫu tặng Campuchia

Việt Nam xây chợ biên giới kiểu mẫu tặng Campuchia

VOV.VN -Chợ kiểu mẫu biên giới Việt Nam - Campuchia đầu tiên này được xây dựng trên diện tích đất gần 20.000 m2 trên đất Campuchia giáp Tây Ninh, Việt Nam.