Bất động sản: Hút mạnh vốn đầu tư, 76 doanh nghiệp mới ra đời mỗi ngày

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2017, vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam vẫn tăng và có tới hơn 2000 doanh nghiệp thành lập mới. 

Số liệu mới nhất của Bộ Kế hoạch Đầu tư cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, riêng lĩnh vực kinh doanh bất động sản có tới có 2.279 doanh nghiệp, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Số vốn mà các doanh nghiệp mới ra đời đăng ký đầu tư ở lĩnh vực bất động sản cũng tăng tới 42,2%. 

Thị trường bất động được đánh giá là vẫn đang ấm dần lên

Tính ra trung bình có 76 doanh nghiệp mới ra đời trong lĩnh vực này mỗi ngày. Bên cạnh đó, lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động ở lĩnh vực này cũng tăng 8,4% (có 257 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm 2016.

Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, lũy kế đến 20/6/2017, lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Việt Nam đã thu hút được 618 dự án, với tổng vốn 50,99 tỷ USD (chiếm 16,6% tổng vốn đầu tư), đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI, sau công nghiệp chế biến chế tạo. 

Riêng 6 tháng đầu năm nay, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 5 về thu hút vốn FDI, với 39 dự án cấp mới, đạt 461,7 triệu USD và tổng vốn đăng ký đầu tư cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là 701 triệu USD.

Trước đó, 6 tháng đầu năm 2016, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI, với 25 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 604,8 triệu USD, chiếm 5,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. 

Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, nửa đầu năm nay, vốn FDI vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản vẫn tăng 16% về vốn và tăng 14 dự án cấp mới (tăng 56%)./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

GSO lý giải doanh nghiệp mới tăng mạnh nhưng GDP vẫn chưa đột phá
GSO lý giải doanh nghiệp mới tăng mạnh nhưng GDP vẫn chưa đột phá

VOV.VN -Theo Tổng cục Thống kê (GSO), doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhưng quy mô giảm, và tới 40% DN lĩnh vực dịch vụ vốn không trực tiếp sản xuất vật chất.

GSO lý giải doanh nghiệp mới tăng mạnh nhưng GDP vẫn chưa đột phá

GSO lý giải doanh nghiệp mới tăng mạnh nhưng GDP vẫn chưa đột phá

VOV.VN -Theo Tổng cục Thống kê (GSO), doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhưng quy mô giảm, và tới 40% DN lĩnh vực dịch vụ vốn không trực tiếp sản xuất vật chất.

Thêm 2 doanh nghiệp mới ra đời lại có 1 doanh nghiệp ngừng hoạt động
Thêm 2 doanh nghiệp mới ra đời lại có 1 doanh nghiệp ngừng hoạt động

VOV.VN - Tính riêng trong tháng 5 cả nước đã có 10.954 doanh nghiệp được thành lập mới nhưng cũng có 5.332 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Thêm 2 doanh nghiệp mới ra đời lại có 1 doanh nghiệp ngừng hoạt động

Thêm 2 doanh nghiệp mới ra đời lại có 1 doanh nghiệp ngừng hoạt động

VOV.VN - Tính riêng trong tháng 5 cả nước đã có 10.954 doanh nghiệp được thành lập mới nhưng cũng có 5.332 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Việt Nam thu hút FDI có chọn lọc
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Việt Nam thu hút FDI có chọn lọc

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng, sắp tới Việt Nam thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên phù hợp định hướng tái cơ cấu kinh tế, thân thiện môi trường...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Việt Nam thu hút FDI có chọn lọc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Việt Nam thu hút FDI có chọn lọc

VOV.VN - Theo Phó Thủ tướng, sắp tới Việt Nam thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên phù hợp định hướng tái cơ cấu kinh tế, thân thiện môi trường...

Doanh nghiệp mới thành lập tại TPHCM: Chỉ 15% vốn đầu tư vào sản xuất
Doanh nghiệp mới thành lập tại TPHCM: Chỉ 15% vốn đầu tư vào sản xuất

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2017, vốn đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp tại TPHCM có tới hơn 40% đầu tư vào bất động sản, chỉ 15% vào sản xuất...

Doanh nghiệp mới thành lập tại TPHCM: Chỉ 15% vốn đầu tư vào sản xuất

Doanh nghiệp mới thành lập tại TPHCM: Chỉ 15% vốn đầu tư vào sản xuất

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2017, vốn đăng ký thành lập mới của doanh nghiệp tại TPHCM có tới hơn 40% đầu tư vào bất động sản, chỉ 15% vào sản xuất...

Thanh Hóa vượt lên dẫn đầu thu hút FDI vào Việt Nam
Thanh Hóa vượt lên dẫn đầu thu hút FDI vào Việt Nam

VOV.VN -6 tháng đầu năm nay, Thanh Hoá là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng số vốn đăng ký là 3,06 tỷ USD, chiếm 15,9% tổng vốn đầu tư.

Thanh Hóa vượt lên dẫn đầu thu hút FDI vào Việt Nam

Thanh Hóa vượt lên dẫn đầu thu hút FDI vào Việt Nam

VOV.VN -6 tháng đầu năm nay, Thanh Hoá là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng số vốn đăng ký là 3,06 tỷ USD, chiếm 15,9% tổng vốn đầu tư.

Tăng lương nhanh, Việt Nam sẽ giảm sức hút doanh nghiệp FDI?
Tăng lương nhanh, Việt Nam sẽ giảm sức hút doanh nghiệp FDI?

VOV.VN - Cả đại diện cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ tại Việt Nam đều tỏ ra lo ngại việc tăng lương nhanh có thể kéo giảm sức cạnh tranh của Việt Nam.

Tăng lương nhanh, Việt Nam sẽ giảm sức hút doanh nghiệp FDI?

Tăng lương nhanh, Việt Nam sẽ giảm sức hút doanh nghiệp FDI?

VOV.VN - Cả đại diện cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và Mỹ tại Việt Nam đều tỏ ra lo ngại việc tăng lương nhanh có thể kéo giảm sức cạnh tranh của Việt Nam.