Bất ngờ với những “chốn” sản sinh nhiều tỷ phú nhất thế giới

VOV.VN - Monaco, CH Síp, Thụy Sĩ, Israel, Na Uy, Hong Kong ... là những nơi sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới tính theo dân số, theo thống kê của The Richest.

Theo thống kê của tạp chí nổi tiếng Forbes, năm 2015 thế giới có hơn 1.800 tỷ phú. Trung Quốc, mặc dù là 1 trong số những quốc gia có số lượng tỷ phú lớn nhất thế giới (400 người), nhưng quốc gia này không phải là quốc gia có tỷ lệ tỷ phú trên dân số cao nhất thế giới.
Số tỷ phú: 3 người, dân số: 37.800 người, mật độ tỷ phú: 1 tỷ phú/12.600 người dân. Monaco là sân chơi của giới siêu giàu thế giới do khí hậu mát mẻ dịu quanh năm, mức sống cao. Quốc gia này không gắt gao về khoản thuế. Song nước này chỉ có 3 tỷ phú. Người giàu nhất là David Nahmad với tài sản 1,85 tỷ USD từ việc buôn bán mỹ nghệ.
Liên bang Saint Kitts và Nevis tọa lạc tại Quần đảo Leeward, Tây Ấn. Quốc gia này có một tỷ phú, với số dân là 55.000, số dân trên 1 tỷ phú: 55.000. Tỷ phú duy nhất ở đây là Jacky Xu, người gốc Hoa.

Địa hạt Guernsey thuộc nước Anh, có 1 tỷ phú. Dân số: 65.150 người. Mật độ tỷ phú: 1/65.150. Tỷ phú duy nhất của Guernsey là Stephen Lansdown với khối tài sản trị giá 2,1 tỷ USD sau khi đồng sáng lập công ty dịch vụ tài chính Anh Hargreaves Lansdown.

Hongkong: Số tỷ phú: 55 người, dân số: 7,26 triệu người, mật độ tỷ phú: 1/132.075 người. Người giàu nhất Hongkong là Li Ka-Shing, tỷ phú với khối tài sản trị giá 33,5 tỷ USD.

Số tỷ phú: 5, dân số: 858.000, số dân trên 1 tỷ phú: 171.600. CH Síp trước đây có mức tăng trưởng kinh tế rất đều 4%/năm. Tuy nhiên, sau khủng hoảng kinh tế, mọi chuyện đã trở nên khó khăn hơn với họ. Và số lượng tỷ phú ở đây giảm xuống còn 5 tỷ phú. Trong đó, người giàu nhất là Christos Lazari với số tài sản 2,2 tỷ USD.

Số tỷ phú: 29 người, dân số: 8,26 triệu người. Mật độ tỷ phú: 1/284.690. Thụy Sỹ là cái nôi hoàn hảo cho các tỷ phú. Nơi đây có tỷ lệ thất nghiệp thấp, thu nhập bình quân đầu người cao 54.840 USD. Người giàu nhất Thụy Điển là Ernesto Bertarelli với 9 tỷ USD.

Số tỷ phú: 19 người, dân số: 5,47 triệu người, mật độ tỷ phú: 1/287.879. Singapore là một trong những quốc gia giàu có nhất với thu nhập bình quân đầu người cao hơn phần lớn thu nhập bình quân đầu người ở các quốc gia phát triển. Quốc đảo này có 19 tỷ phú, hầu hết những người này đều gây dựng sự nghiệp nhờ bất động sản và ngân hàng, như ông trùm bất động sản Robert & Philip Ng với khối tài sản trị giá 8,6 tỷ USD.

Tỷ phú: 1 người, dân số: 328.740 người, mật độ tỷ phú: 1 tỷ phú/329.740 người. Iceland nằm trong top 8 quốc gia có số lượng tỷ phú theo tỷ lệ dân số cao nhất thế giới. Quốc gia này chỉ sở hữu duy nhất 1 tỷ phú là Thor Bjorgolfsson với tài sản 1,28 tỷ USD.

Số tỷ phủ: 17 người, dân số: 8.358.100 người, mật độ tỷ phú: 1 tỷ phú/497.653 người. Israel sở hữu nhiều ngành nghề phát triển như: công nghệ cao, kim cương và ngành dược. Tỷ phú nổi tiếng nhất ở Israel hiện nay là Teddy Sagi.

Số tỷ phú: 10 người, dân số: 5.176.998 người, mật độ tỷ phú: 1 tỷ phú/517.700 người. Na Uy là quốc gia có mức sống cao và thu nhập người dân ổn định. Chính sách công bằng xã hội thể hiện rõ ràng khi tài sản không nằm trong tay người giàu quá nhiều.

Số tỷ phú: 7 người, dân số: 4.104.000 người, mật độ tỷ phú: 1 tỷ phú/586.286 người. Lebanon sở hữu 7 tỷ phú, bao gồm ông trùm truyền thông đồng thời là cựu Thủ tướng Najib Mikati.

Số tỷ phú: 5 người, dân số: 3.268.431 người, mật độ tỷ phú: 1 tỷ phú/653.686 người. Kuwait là đất nước giàu thứ 5 thế giới với trữ lượng dầu thô khổng lồ. GDP bình quân đầu người là gần 71.000 USD.

Mật độ tỷ phú: 1 tỷ phú1/356.600 người. Belize nằm giữa Mexico và Guatemala. Nhờ xuất khẩu và du lịch mà Belize kiếm bộn tiền. Tỷ phú Huang Maoru được cho là giàu có nhất với số tài sản 1 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cái tên “đình đám” nhất trong giới tỷ phú
Những cái tên “đình đám” nhất trong giới tỷ phú

VOV.VN - Cả 3 tỷ phú giàu nhất thế giới đều không phải là những cái tên "đình đám" nhất trong giới siêu giàu hiện nay.

Những cái tên “đình đám” nhất trong giới tỷ phú

Những cái tên “đình đám” nhất trong giới tỷ phú

VOV.VN - Cả 3 tỷ phú giàu nhất thế giới đều không phải là những cái tên "đình đám" nhất trong giới siêu giàu hiện nay.