Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEM lần thứ 10

(VOV) - Hội nghị ghi nhận sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác tài chính liên khu vực giữa Châu Á và Châu Âu.

Cuối giờ chiều 15/10, Hội nghị cấp Bộ trưởng tài chính Á- Âu lần thứ 10 bế mạc tại Bangkok (Thái Lan) và ra Tuyên bố chung, Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung dẫn đầu đã tham dự hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam dự hội nghị

Sau một ngày thảo luận tích cực, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEM lần thứ 10 với sự tham gia của đại biểu 43 nước châu Á và châu Âu và một số tổ chức quốc tế như: Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng phát triển châu Á, Ngân hàng trung ương châu Âu đã ra Tuyên bố chung, nhấn mạnh tới việc đưa ra một cam kết chặt chẽ hơn hướng tới một mối quan hệ đối tác Á- Âu mạnh mẽ và năng động hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay, cũng như tạo tiền đề cho việc tạo ra tăng trưởng toàn cầu mạnh mẽ, bền vững và cân bằng hơn. 

Cụ thể, Hội nghị ghi nhận sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác tài chính liên khu vực giữa Châu Á và Châu Âu. Giám sát khu vực tài chính, trao đổi kinh nghiệm về các thoả thuận tài chính khu vực, và vai trò của giám sát đa phương được coi là những chủ đề có thể tăng cường hợp tác.Hội nghị ghi nhận rằng việc tăng cường các thoả thuận tài chính khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết khủng hoảng bên cạnh vai trò của IMF.  

Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Á - Âu, Hội nghị tái khẳng định cam kết nâng cao thương mại và đầu tư liên khu vực thông qua kinh tế thị trường, các hệ thống thương mại đa phương mở, tự do hoá không phân biệt đối xử, và khu vực hoá mở. Hội nghị đã tìm kiếm các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ giữa hai khu vực và quyết định sẽ tiếp tục hỗ trợ cho quan hệ liên khu vực này thông qua việc cải thiện môi trường tài chính. 

Đồng thời, Hội nghị khuyến khích các doanh nghiệp và khu vực tư nhân Châu Á và Châu Âu, bao gồm cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm mở rộng đầu tư và thương mại giữa hai khu vực; tiếp tục hợp tác về hải quan, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên, như Thuận lợi hoá và đảm bảo an ninh thương mại, Chống vi phạm về Sở hữu trí tuệ, Bảo vệ xã hội và môi trường.

Hội nghị có sự tham gia của đại biểu 43 nước châu Á và châu Âu và một số tổ chức quốc tế

Hội nghị lần này cũng ủng hộ nghị quyết của G20 tại Hội nghị Thượng đỉnh Los Cabos tháng 6/2012 về thúc đẩy tăng trưởng và việc làm, và cam kết cùng hành động nhằm củng cố quá trình phục hồi và giải quyết những căng thẳng trên thị trường tài chính. Các đại biểu cam kết ủng hộ những việc làm và sáng kiến của G20 đóng góp vào việc tăng cường sự ổn định và toàn vẹn của hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế, giúp ngăn chặn các cuộc khủng hoảng trong tương lai.

Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Á – Âu, Hội nghị tái khẳng định cam kết nâng cao thương mại và đầu tư liên khu vực thông qua kinh tế thị trường, các hệ thống thương mại đa phương mở, tự do hoá không phân biệt đối xử, và khu vực hoá mở. Các Bộ trưởng cũng khuyến khích tiếp tục các nỗ lực nhằm đảm bảo sự thành công của Vòng đàm phán Doha trong WTO và cam kết sẽ chống lại mọi hình thức bảo hộ, bao gồm cả những hạn chế mới đối với xuất khẩu và các biện pháp không phù hợp với WTO.

Kết luận tại Hội nghị này sẽ được coi là đóng góp của các Bộ trưởng Tài chính cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEM lần thứ 9 tại Viêng Chăn, Lào vào ngày 5-6/11/2012. 

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trương Chí Trung giới thiệu tình hình kinh tế Việt Nam, khẳng định những chính sách và nỗ lực phát triển kinh tế, tài chính ổn định, bền vững của Việt Nam, là cơ hội tốt cho sự phát triển hợp tác đầu tư thương mại nội khối cũng như giữa hai khu vực Á-Âu./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên