Bí thư Đinh La Thăng chủ trì Hội thảo “Các vấn đề phát triển TPHCM”

VOV.VN - Chiều nay (9/3), Viện Kinh tế Việt Nam và Viên Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Các vấn đề phát triển TPHCM”.

Chiều nay (9/3), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kinh tế Việt Nam và Viên Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Các vấn đề phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ chế, chính sách đột phá”.

Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ xây dựng đề án “Cơ chế chính sách đột phá để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm của vùng và cả nước theo Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Phó Giáo sư – Tiến sỹ Trần Đình Thiên chủ trì hội thảo. 

Phó Giáo sư – Tiến sỹ Trần Đình Thiên phát biểu đề dẫn Hội thảo. (Ảnh: hà Khánh).

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Giáo sư – Tiến sỹ Trần Đình Thiên cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh là một siêu đô thị, đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, hiện thành phố vẫn chưa phát triển đúng tầm, chưa phát huy hết tiềm năng lợi thể và bị tụt hậu so với nhiều thành phố khác trong khu vực. 

Vì thế cần phải có một cách tiếp cận phát triển đối với thành phố đúng đắn, không thiên lệch và có trách nhiệm. Hội thảo hôm nay nhằm làm rõ thực trạng phát triển của thành phố, các định các nguyên nhân thành công, yếu tố cản trở; xây dựng tầm nhìn phát triển thành phố trong giai đoạn mới; tìm kiếm cơ chế, chính sách đột phát phát triển thành phố theo tinh thần Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị. 

Với 4 phiên liên tiếp và các ý kiến đối thoại thẳng thắn, hội thảo được kỳ vọng là sẽ tìm ra những giải pháp, hướng đi thích hợp trong tình hình mới với kỳ vọng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm hội nhập của thế giới. 

Các PGS. TS. phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Hà Khánh). 

Phó Giáo sư – Tiến sỹ Trần Đình Thiên nói: “Giữa đô thị hiện đại với đẳng cấp ngành của cơ cấu kinh tế thành phố phải có cách tiếp cận mạnh mẽ hơn. Muốn bay lên được thì chắc chắn phải hội nhập. Thành phố phải là trung tâm hội nhập quốc tế, chúng là làm thế nào để kéo thế giới đến đây. Không phải chúng ta hài lòng là có nhiều người nước ngoài đến mà trung tâm hội nhập có đẳng cấp khác hẳn”.

Theo các chuyên gia, nếu như thành phố giữ quỹ đạo như hiện nay thì vẫn sẽ là đầu tàu cả nước nhưng động lực đã suy giảm, các vấn đề ngập nước, tắc nghẽn giao thông… đẩy thành phố đến các nút thắc tăng trưởng và đang tụt hậu so với các đô thị lớn trong khu vực. 

Đó không gian ngân sách và quyền tự chủ hạn hẹp nên thành phố không thể chủ động hoạch định chiến lược. Thêm nữa, hiện nay nguồn đội ngũ trí thức chưa trở thành bộ não để cùng thành phố nghĩ về tương lai. Khó khăn từ việc bị ràng buộc vào Trung ương nên thành phố chỉ đột phá khi có sự cho phép của Trung ương vì thế trước mắt thành phố phải tận dụng nguồn lực của chính mình. 

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Hà Khánh).

Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc nghiên cứu của chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright tại Thành phố Hồ Chí Minh nói: “Đột phá cái gì cũng xin phép mà khi đó tính khả thi thấp. Thành phố Hồ Chí Minh phải trở thành nhạc trưởng của cả vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ để kết hợp sức mạnh và nếu không cải cách toàn diện được thì tận dụng các dư địa của ngân sách, đồng hành cùng doanh nghiệp và thử một số cải cách có tính đột phá”.

Tiến sỹ Trần Đình Chính cũng cho rằng với một đại đô thị hơn 10 triệu đân như Thành phố Hồ Chí Minh thì phải bàn ở góc độ quy hoạch vùng. Vấn đề của thành phố hiện nay như kẹt xe, ngập nước, nhà ở… làm kéo giảm sự phát triển của thành phố. Vì thế cần phải rà soát lại tất cả các qui hoạch, nhanh chóng đưa vào metro, BRT, quản lý cao độ trong xây dựng. Xác định rõ vai trò của sân bay Tân Sơn Nhất để hạn chế việc ùn tắc như hiện nay, qui hoạch lại không gian sông Sài Gòn…

Tiến sỹ Trần Đình Chính nói: “Phải rà soát lại toàn bộ quy hoạch từ qui hoạch chung , phân khu, chi tiết… Hiện chúng ta đang duyệt quy hoạch kiểu cục bộ và như thế khớp nối rất khó và ảnh hưởng đến không gian đô thị”.

Phó Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Minh Hòa, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh lại quan tâm đến tác động thay đổi số lượng và chất lượng dân số như một giải pháp chiến lược hiệu quả cho thành phố và cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh cần phải tính đến những kịch bản xấu như nước biển dâng, hạn mặn xâm nhập sẽ làm cho người dân miền Tây đổ về thành phố trong tương lai. Ông Hòa cho rằng thành phố đang thiếu lực lượng dẫn dắt nên dù đi đầu, đột phá trong nhiều lĩnh vực nhưng lại không giữ vững thành quả. 

Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hòa, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh hiến kế thành phố cần phải tự cứu mình bằng cách liên kết vùng bởi việc phân bố dân số không hợp lí dẫn đến kẹt xe, ảnh hưởng đời sống. 

Thành phố cần tính đến giải pháp phân tán dân số ra các tỉnh xung quanh như Bình Dương, Đồng Nai… để tận dụng số lượng nhà ở xã hội rẻ và phù hợp với thu nhập người lao động. Muốn thế thì phải phát triển hệ thống giao thông kết nối từ thành phố đi các tỉnh…

Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hòa nói: “Nếu liên kết vùng thì đặt câu hỏi là Thành phố Hồ Chí Minh cứ giữ nguyên dân số như thế này hay phân tán ra các khu vực khác. Thế thì chúng ta không ai nghĩ phát triển Quốc lộ 13, các tuyến hành lang để có thể tận dụng nhà 100 triệu đồng ở Bình Dương phục vụ lao động thành phố. Tôi nghĩ cái đó có thể làm được”.

Ngoài ra, tại Hội thảo các chuyên đề như cơ chế tài chính đặc thù, thực trạng phát triển của khoa học công nghệ, việc xây dựng mô các mô hình chính quyền đô thị phù hợp… cũng được đưa ra thảo luận.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cho biết, thành phố rất trân trọng các phân tích và đề xuất của các chuyên gia. Các vấn đề về phát triển thành phố từ góc nhìn của các chuyên gia đã được nhận định khá toàn diện, sâu sắc, cơ bản đúng với thực trạng phát triển của thành phố. 

Tuy nhiên từ kinh nghiệm thực tiễn, với kỳ vọng của thành phố với đề án, sự gửi gắm tin yêu của nhân dân thành phố về một sức đột phá mới, đủ tầm, đủ mạnh để có thể phát triển xứng tầm, Bí thư Đinh La Thăng lưu ý phải có căn cứ vững chắc về cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý. 

Phải có sự thận trọng để có thể thuyết phục dễ dàng bởi thành phố đã từng đề xuất nhiều giải pháp, định hình nhiều ý tưởng, có cái được chấp thuận, có cái chưa nhận được sự ủng hộ của trung ương. 

Các giải pháp đề xuất với tầm vóc và qui mô của đề án, hướng tới thực thi và sức đột phá thực sự do đó phải được thiết kế thật chi tiết bởi một đề xuất chung chung không phù hợp với tính chất của đề án này. Đặc biệt, cần phải cân nhắc các tác động có thể trên các mặt kinh tế, xã hội, môi trường, lường trước các biến động, xáo trộn nếu triển khai thực hiện. 

Bí thư Đinh La Thăng trò chuyện cùng các chuyên gia tại Hội thảo. (Ảnh: Hà Khánh).

Ông Thăng trân trọng những nỗ lực, nhiệt huyết của nhóm chuyên gia và nhóm nghiên cứu đề án và đề nghị cần khẩn trương tiếp thu các góp ý, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh đề án, lấy ý kiến các nguyên lãnh đạo thành phố, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý am hiểu về thành phố… sớm hoàn thiện trong Quí 2/2017 để trình đề án này. 

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng nói: “Cốt lõi của Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị là thí điểm, cái gì chưa phù hợp, lạc hậu thì cho thí điểm thì bây giờ mình bám vào đó thí điểm. Tôi đề nghị sản phẩm cuối cùng phải cụ thể, thuyết phục, từ ngữ dễ hiểu, không quá hàn lầm. Làm rõ nội dung cơ chế, chính sách đột phá trong từng lĩnh vực, theo thẩm quyền và vai trò quyết định của từng cơ quan trung ương. Thành phố đặt nhiều kỳ vọng vào đề án này để tạo ra sự đột phá thực sự cho thành phố phát triển nhanh, bền vững, đóng góp nhiều hơn cho đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo, đạo diễn “Đời Cô Lựu” có nhà mới
Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo, đạo diễn “Đời Cô Lựu” có nhà mới

VOV.VN -Lắng nghe nguyện vọng của đạo diễn “Đời Cô Lựu”, Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo xem xét việc cấp nhà mới cho ông Huỳnh Nga.

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo, đạo diễn “Đời Cô Lựu” có nhà mới

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo, đạo diễn “Đời Cô Lựu” có nhà mới

VOV.VN -Lắng nghe nguyện vọng của đạo diễn “Đời Cô Lựu”, Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo xem xét việc cấp nhà mới cho ông Huỳnh Nga.

Ông Đinh La Thăng: Thành phố sẽ dành quỹ đất cho các trường đại học
Ông Đinh La Thăng: Thành phố sẽ dành quỹ đất cho các trường đại học

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng: “Thành phố sẽ tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp trong thời gian tới".

Ông Đinh La Thăng: Thành phố sẽ dành quỹ đất cho các trường đại học

Ông Đinh La Thăng: Thành phố sẽ dành quỹ đất cho các trường đại học

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng: “Thành phố sẽ tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp trong thời gian tới".

Bí thư Đinh La Thăng: Không thể duy trì một mô hình quản lý y tế
Bí thư Đinh La Thăng: Không thể duy trì một mô hình quản lý y tế

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu các giám đốc bệnh viện hiến kế làm sao để đầu tư nhanh vào các cơ sở vật chất, công nghệ khám chữa bệnh kỹ thuật cao.

Bí thư Đinh La Thăng: Không thể duy trì một mô hình quản lý y tế

Bí thư Đinh La Thăng: Không thể duy trì một mô hình quản lý y tế

VOV.VN -Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu các giám đốc bệnh viện hiến kế làm sao để đầu tư nhanh vào các cơ sở vật chất, công nghệ khám chữa bệnh kỹ thuật cao.

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo bỏ hộ khẩu xét tuyển vào ĐH Y khoa
Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo bỏ hộ khẩu xét tuyển vào ĐH Y khoa

VOV.VN -Tại buổi làm việc chiều 22/2 với ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã chỉ đạo bỏ hộ khẩu của thí sinh tham gia xét tuyển.

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo bỏ hộ khẩu xét tuyển vào ĐH Y khoa

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo bỏ hộ khẩu xét tuyển vào ĐH Y khoa

VOV.VN -Tại buổi làm việc chiều 22/2 với ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã chỉ đạo bỏ hộ khẩu của thí sinh tham gia xét tuyển.

Bí thư Đinh La Thăng: “Vốn cho giáo dục – đào tạo là không thiếu”
Bí thư Đinh La Thăng: “Vốn cho giáo dục – đào tạo là không thiếu”

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng: “Vốn cho giáo dục - đào tạo là không thiếu. Đến năm 2020, TP HCM đạt tỷ lệ 300 phòng học/10.000 dân…”.

Bí thư Đinh La Thăng: “Vốn cho giáo dục – đào tạo là không thiếu”

Bí thư Đinh La Thăng: “Vốn cho giáo dục – đào tạo là không thiếu”

VOV.VN - Bí thư Đinh La Thăng: “Vốn cho giáo dục - đào tạo là không thiếu. Đến năm 2020, TP HCM đạt tỷ lệ 300 phòng học/10.000 dân…”.