Bí thư Hà Nội: CCHC để hạn chế tham nhũng và tiêu cực
VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội: Hệ thống CCHC được đẩy mạnh làm cho quan hệ trực tiếp giữa cán bộ - người dân hạn chế hiệu quả việc tiêu cực xảy ra
Ngày 4/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã làm việc với Cục Hải quan Hà Nội về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2017 và thời gian tiếp theo.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại cuộc làm việc với Cục Hải quan TP. |
Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đánh giá cao kết quả thời gian qua và nhấn mạnh, Đảng bộ Cục Hải quan thành phố là một tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, triển khai các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Trung ương nghiêm túc; thực hiện tốt 8 chương trình công tác của Thành ủy, thưc hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.
Cục Hải quan Hà Nội đi đầu thành phố và ngành Hải quan cả nước trong cải cách hành chính; 100% kê khai hải quan điện tử; 72% dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4… Đặc biệt, Cục Hải quan đã đi đầu thí điểm triển khai thông quan điện tử, một cửa hải quan, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ về tham nhũng, tiêu cực.
“Hệ thống CCHC được đẩy mạnh làm cho quan hệ trực tiếp giữa cán bộ - người dân, cán bộ - doanh nghiệp trở thành gián tiếp và hạn chế hiệu quả việc tiêu cực xảy ra”- Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Đánh giá cao nỗ lực Cục Hải quan Hà Nội khi thành lập 2 chuyên án đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá... Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, đây là nỗ lực rất lớn của ngành Hải quan và cũng là nội dung quan trọng Thành phố cần lưu ý bởi Hà Nội là một trong điểm trung chuyển hàng buôn lậu và ma tuý tổng hợp. Hải quan Hà Nội cần đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, tích cực giám sát và phối hợp cơ quan Công an Thành phố, quản lý thị trường trong phòng chống buôn lậu, hàng giả...
Về đào tạo đội ngũ cán bộ, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, ngành Hải quan trong quá trình đào tạo cán bộ cần theo hướng hội nhập, lấy mục tiêu của ngành Hải quan của khu vực và thế giới để làm mục tiêu đào tạo cán bộ. Đồng thời, tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính trong đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng phát triển bền vững.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu Cục Hải quan quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính... Bên cạnh đó, chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, đặc biệt công tác luân chuyển cán bộ phải phù hợp.
“Khi luân chuyển cán bộ sẽ gặp nhiều khó khăn, từ khu vực này sang khu vực khác, từ chuyên môn này sang chuyên môn khác... dễ gặp chuyện chuyển sở trường sang sở đoản. Nếu có thể hạn chế tiêu cực bằng các giải pháp khác thì có thể kéo dài thời gian luân chuyển, hoặc hạn chế luân chuyển để tránh xáo trộn công việc chuyên môn” – Bí thư Thành ủy nói.
Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Hà Nội là điểm trung chuyển hàng hóa lớn vì vậy tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán ma túy diễn ra rất phức tạp, do đó, Cục Hải quan Hà Nội phải tăng cường công tác phối hợp với Công an thành phố, lực lượng quản lý thị trường thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tại các trọng điểm như Sân bay Nội Bài.
Cũng theo Bí thư Thành ủy, hải quan không chỉ làm việc với doanh nghiệp trong nước, mà còn phải cạnh tranh với các nước trên thế giới. Làm sao để người ta phải thấy rằng, đến với Hải quan Hà Nội, những điều kiện, tiêu chuẩn đều cập nhật với quốc tế.
“Việc hiện đại hóa ngành Hải quan không những góp phần tạo ra môi trường đầu tư hấp dẫn cho Thủ đô Hà Nội mà còn góp phần minh bạch hoạt động ngành Hải quan, giảm thiểu, ngăn chặn những tiêu cực có thể phát sinh” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Trước đó, theo báo cáo của Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội, ông Nguyễn Văn Trường, đến hết tháng 7/2016, Cục đã thu trên 12 nghìn tỷ đồng thuế, bằng 58% chỉ tiêu được giao. Cũng trong 7 tháng, Cục Hải quan đã làm thủ tục cho trên 537 nghìn tờ khai, làm thủ tục cho trên 3,3 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh; tổ chức 10 hội nghị đối thoại cho doanh nghiệp, giải quyết kịp thời 67 vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.
CCHC, ứng dụng CNTT được Cục Hải quan đặc biệt đẩy mạnh. Trong triển khai thí điểm một cửa hàng không, Cục đã thí điểm tiếp nhận thông tin hàng hoá từ 30 hãng hàng không; thực hiện 119/168 (72%) dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, Cục Hải quan đã tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến trên 512 nghìn tờ khai, chiếm 99,6%.
Liên tục 4 năm, Cục Hải quan Hà Nội được Thành phố tặng bằng khen về ứng dụng CNTT. Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng chống ma tuý, trong 7 tháng, Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện, xử lý 521 vụ vi phạm hành chính về hải quan; 10 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, 4 vụ vận chuyển trái phép ma tuý.../.
TPHCM cải cách hành chính trong kiểm tra, kiểm soát quản lý thị trường
TP HCM cần đẩy mạnh cải cách hành chính sau đăng ký kinh doanh