Bí thư Hà Nội: Doanh nhân phải đi đầu xây dựng thành phố thông minh

VOV.VN - Theo Bí Thư Hoàng Trung Hải, khi tiến lên thành phố thông minh, người dân phải tham gia, doanh nghiệp, doanh nhân phải là nòng cốt và đi đầu.

Chiều 18/10, TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các đại biểu doanh nhân, nghệ nhân tiêu biểu Thủ đô năm 2017 nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã khẳng định vai trò to lớn của doanh nhân trong sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước.

Cùng với việc nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều cuộc tọa đàm để nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn nhằm hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Thành phố đã kịp thời điều chỉnh các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ nghệ nhân yên tâm lao động, cống hiến.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố Hà Nội cam kết thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư để giúp đội ngũ doanh nhân, nghệ nhân phát huy tốt nhất mọi nguồn lực, phục vụ cho Thủ đô phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp của Hà Nội chú trọng đầu tư sản xuất hàng hóa giá trị gia tăng, hàm lượng chất xám cao.

“Thành phố không muốn có khoảng cách giữa các nhà lãnh đạo quản lý với những người làm doanh nghiệp, doanh nhân. Nến coi trọng đây là một động lực phát triển của thành phố, động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như là cải thiện đời sống nhân dân. Khi tiến lên thành phố thông minh, người dân phải tham gia, doanh nghiệp, doanh nhân phải là nòng cốt và đi đầu”, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp đánh giá thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư và cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp phản ánh còn tình trạng chồng chéo, phiền hà trong thanh tra, kiểm tra.

Các doanh nghiệp đề nghị giảm bớt tần suất thanh tra, kiểm tra để doanh nghiệp dành thời gian tập trung cho sản xuất. Đồng thời đề nghị thành phố tạo điều kiện hỗ trợ xúc tiến thương mại trong và ngoài nước để doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường; tạo điều kiện xây dựng trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề; tiếp tục cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng đầu tư cho sản xuất…

Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội DNNVV thành phố Hà Nội đề xuất thành phố tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban ngành cụ thể những nội dung chương trình công tác lớn chính sách và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo điều kiện thuận lợi phù hợp với thực tế, đảm bảo sự công bằng, minh bạch.

Thành phố cũng cần đưa đúng chủ thể để chính sách thực sự đi vào cuộc sống giúp doanh nghiệp thuận lợi ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực đổi mới tác phong phục vụ, hướng tới xây dựng một nền quản trị vì dân, vì doanh nghiệp phục vụ.

Thông tin về kết quả công tác tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, thành phố đã tích cực đẩy mạnh giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt về thủ tục hành chính.

Trong đó, riêng lĩnh vực thuế thành phố đã tăng cường công khai minh bạch các thủ tục hành chính thuế. 9 tháng qua Cục thuế Hà Nội triển khai mở rộng kê khai thuế qua mạng đạt trên 97%. Về điện năng đã giảm thời gian tiếp cận điện, thời gian trung bình giải quyết cấp điện trung áp cho khách hàng còn 7 ngày, giảm 3 ngày so với quy định của Tập đoàn điện lực Việt Nam./.

Doanh nhân và Ngày Doanh nhân

Doanh nhân Việt Nam đã dần dần khẳng định vị trí và đóng góp của mình vào công cuộc phát triển chung của đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội tôn vinh Doanh nghiệp Doanh nhân Thủ đô năm 2017
Hà Nội tôn vinh Doanh nghiệp Doanh nhân Thủ đô năm 2017

VOV.VN - Tối 11/10, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức “Gala Doanh nhân Thăng Long 2017” nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. 

Hà Nội tôn vinh Doanh nghiệp Doanh nhân Thủ đô năm 2017

Hà Nội tôn vinh Doanh nghiệp Doanh nhân Thủ đô năm 2017

VOV.VN - Tối 11/10, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội tổ chức “Gala Doanh nhân Thăng Long 2017” nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. 

Những doanh nhân nổi danh trên thương trường Việt
Những doanh nhân nổi danh trên thương trường Việt

VOV.VN - Nhiều doanh nhân Việt nổi tiếng trên thương trường như Phạm Nhật Vượng, Trịnh Văn Quyết, Trương Gia Bình, Nguyễn Thị Phương Thảo, Mai Kiều Liên...

Những doanh nhân nổi danh trên thương trường Việt

Những doanh nhân nổi danh trên thương trường Việt

VOV.VN - Nhiều doanh nhân Việt nổi tiếng trên thương trường như Phạm Nhật Vượng, Trịnh Văn Quyết, Trương Gia Bình, Nguyễn Thị Phương Thảo, Mai Kiều Liên...

Giám đốc WB tại VN: Mô hình Cà phê doanh nhân-doanh nghiệp là cầu thị
Giám đốc WB tại VN: Mô hình Cà phê doanh nhân-doanh nghiệp là cầu thị

VOV.VN - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết sẽ áp dụng mô hình cà phê doanh nhân - doanh nghiệp tại trụ sở văn phòng của mình.

Giám đốc WB tại VN: Mô hình Cà phê doanh nhân-doanh nghiệp là cầu thị

Giám đốc WB tại VN: Mô hình Cà phê doanh nhân-doanh nghiệp là cầu thị

VOV.VN - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết sẽ áp dụng mô hình cà phê doanh nhân - doanh nghiệp tại trụ sở văn phòng của mình.