Bí thư Quảng Ninh: Không để hợp tác thành hợp thức hóa “than thổ phỉ“

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu ngành than không để việc hợp tác với doanh nghiệp ngoài ngành trở thành hợp thức hóa cho “than thổ phỉ”.

Trong cuộc làm việc mới đây giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh với ngành than về tình hình sản xuất, kinh doanh và thực hiện quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu không để việc hợp tác với doanh nghiệp ngoài ngành trở thành hợp thức hóa cho “than thổ phỉ”.

Theo báo cáo của ngành than, 6 tháng đầu năm 2017, TKV đã sản xuất xấp xỉ 20 triệu tấn than nguyên khai, trong đó than sạch gần 18 triệu tấn, bằng xấp xỉ 53% kế hoạch. Than tiêu thụ trên 18 triệu tấn, bằng 102% so cùng kỳ. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt trên 54.000 tỷ đồng.

Năm 2017 các đơn vị thuộc TKV đã ký kết và triển khai 339 quy chế phối hợp với các cơ quan, ban ngành và chính quyền địa phương về việc bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, tài nguyên ranh giới mỏ với chi phí dự kiến khoảng trên 15 tỷ đồng.

Việc cho nhiều doanh nghiệp ngoài ngành than vào phối hợp vận chuyển, bốc xúc gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý (Trong ảnh là xe tải vận chuyển than trên tuyến đường Vàng Danh - Uông Bí).

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thông tin về hiện tượng một số đơn vị ngành than đã phối hợp với các doanh nghiệp bên ngoài trong việc vận chuyển, hoàn nguyên phục vụ công tác khai thác than. Tuy nhiên, việc làm này đang tiềm ẩn nguy cơ hợp thức hóa cho than thổ phỉ. Ngành Than và Tổng Công ty Đông Bắc cần thống nhất quan điểm trong quản lý ranh giới mỏ; rà soát lại việc cho các doanh nghiệp ngoài ngành Than triển khai bốc xúc đất đá trên các khai trường; đồng thời quản lý trong chính nội bộ các đơn vị thành viên.

Ông Nguyễn Văn Đọc đề nghị: “Các đồng chí rà soát lại, liên quan đến việc cho một số doanh nghiệp ngoài ngành vào phối hợp với vào bốc đất đá, phối hợp vào hoàn nguyên. Không cẩn thận, một số tư nhân trước đây chủ yếu là khai thác than trái phép, nay lại hợp tác vào thì lại thành chính thức. Thực tế thì không phải chỉ bốc đất đá mà còn khoán là ông lấy 1 tấn than ra thì chia cho tôi bao nhiêu, thế là dẫn đến việc hợp thức hóa cho than thổ phỉ. Tôi đề nghị các đồng chí ở tập đoàn TKV và Tổng công ty Đông Bắc cùng nghiêm túc vấn đề này”.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng khẳng định tỉnh cương quyết dừng những dự án khi có xuất lộ than và việc tận thu than phải được giao cho TKV và Tổng Công ty Đông Bắc, tuyệt đối không giao cho những đơn vị ngoài ngành Than. Trách nhiệm của tỉnh Quảng Ninh là chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương cùng với ngành Than quản lý chặt chẽ ranh giới; khai thác, vận chuyển than; xử lý vi phạm.

“Tỉnh đã có chỉ đạo rất chặt chẽ, là đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, không thể tránh khỏi than, do vậy không thể biết được chỗ này có than hay không có than. Ngoài những chỗ mà chúng ta nói rằng liên quan quy hoạch 403 thì hiện nay công tác khảo sát, thăm dò vẫn chưa hết được. Quan điểm của tỉnh là phát triển kinh tế xã hội nhưng kèm theo việc quản lý than chặt chẽ”, ông Nguyễn Văn Đọc lưu ý.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định những dự án của ngành Than chậm tiến độ theo sự chỉ đạo chung của tỉnh thì cũng sẽ cương quyết thu hồi như đối với những dự án của chủ đầu tư khác. Thống nhất quan điểm sẽ di dời Nhà máy sàng tuyển Nam Cầu Trắng theo đúng tinh thần Nghị quyết HĐND tỉnh và sẽ bàn bạc cơ chế, chính sách hỗ trợ di dời sau; đồng thời có lộ trình di dời Trung tâm cơ khí Cẩm Phả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Tưng bừng lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Than
Hình ảnh: Tưng bừng lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Than

VOV.VN - Tối 11/11, tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Than. 

Hình ảnh: Tưng bừng lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Than

Hình ảnh: Tưng bừng lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Than

VOV.VN - Tối 11/11, tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Than. 

Đối diện khó khăn - Ngành than giảm chi phí tăng hiệu quả sản xuất
Đối diện khó khăn - Ngành than giảm chi phí tăng hiệu quả sản xuất

VOV.VN - Năm 2016 và 2017, ngành than-khoáng sản phải thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo doanh thu, việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đối diện khó khăn - Ngành than giảm chi phí tăng hiệu quả sản xuất

Đối diện khó khăn - Ngành than giảm chi phí tăng hiệu quả sản xuất

VOV.VN - Năm 2016 và 2017, ngành than-khoáng sản phải thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo doanh thu, việc làm và thu nhập cho người lao động.

Quản lý ngành than theo thị trường hay kế hoạch hóa tập trung?
Quản lý ngành than theo thị trường hay kế hoạch hóa tập trung?

Cạnh tranh công bằng sẽ giúp ngành than thoát khỏi tình trạng yếu kém hiện nay và tiếp tục phát triển.

Quản lý ngành than theo thị trường hay kế hoạch hóa tập trung?

Quản lý ngành than theo thị trường hay kế hoạch hóa tập trung?

Cạnh tranh công bằng sẽ giúp ngành than thoát khỏi tình trạng yếu kém hiện nay và tiếp tục phát triển.

Ngành than đang lộ nhiều yếu kém
Ngành than đang lộ nhiều yếu kém

VOV.VN - Thực trạng của ngành than những năm gần đây đã cho thấy những tín hiệu đáng buồn.

Ngành than đang lộ nhiều yếu kém

Ngành than đang lộ nhiều yếu kém

VOV.VN - Thực trạng của ngành than những năm gần đây đã cho thấy những tín hiệu đáng buồn.

Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu ngành than và tỉnh Quảng Ninh
Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu ngành than và tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, triển vọng phát triển của tỉnh Quảng Ninh, của ngành than trong những năm sắp tới là to lớn.

Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu ngành than và tỉnh Quảng Ninh

Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu ngành than và tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, triển vọng phát triển của tỉnh Quảng Ninh, của ngành than trong những năm sắp tới là to lớn.