Bình Định bác bỏ phương án sửa tàu của Công ty Đại Nguyên Dương

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bình Định vừa bác bỏ phương án sửa tàu của Công ty TNHH Đại Nguyên Dương.

Vừa qua, đại diện Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đã làm việc với 5 chủ tàu cá vỏ thép ở tỉnh Bình Định để bàn phương án sửa chữa tàu bị hỏng do đơn vị này đóng.

Các tàu cá hư hỏng nằm bờ nhiều tháng qua
Ngư dân yêu cầu Công ty phải tháo toàn bộ vỏ tàu và thay bằng thép đạt chất lượng như đã ký hợp đồng. Tuy nhiên, phía Công ty TNHH Đại Nguyên Dương trình bày khó khăn và đề nghị thay những vị trí thép không đạt tiêu chuẩn; đồng thời sẽ trả phần chênh lệch về giá trị thép cho các chủ tàu cá. Phương án này không được các chủ tàu đồng ý.

Sau đó, Công ty TNHH Đại Nguyên Dương có đơn đề nghị tỉnh Bình Định chấp thuận cho Công ty tháo vỏ tàu và thay những vị trí không đảm bảo. Đề nghị của Doanh nghiệp này lập tức bị lãnh đạo tỉnh bác bỏ. Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: quan điểm của tỉnh Bình Định là phải tháo toàn bộ vỏ tàu thay bằng thép đạt chất lượng:

Quan điểm của tỉnh là thép không đạt là phải tháo ra thay lại mới. Ngư dân có đồng ý với hướng của Đại Nguyên Dương là để cho anh sơn lên thì tỉnh cũng không đồng ý và yêu cầu Công ty Đại Nguyên Dương phải tháo ra và thay lại thép mới hoàn toàn theo đúng chủng loại và chất lượng để tàu đi biển. Lấy của ngư dân chừng ấy tiền thì dứt khoát khoản tiền ấy phải trả lại. Nếu Đại Nguyên Dương không làm thì dân họ sẽ kiện ra tòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu cá đóng theo Nghi định 67 ở Khánh Hòa “vướng” bảo hiểm
Tàu cá đóng theo Nghi định 67 ở Khánh Hòa “vướng” bảo hiểm

VOV.VN - Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với các chủ tàu cá đóng theo Nghị định 67 ở Khánh Hòa là chính sách bảo hiểm đã hết hiệu lực.

Tàu cá đóng theo Nghi định 67 ở Khánh Hòa “vướng” bảo hiểm

Tàu cá đóng theo Nghi định 67 ở Khánh Hòa “vướng” bảo hiểm

VOV.VN - Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với các chủ tàu cá đóng theo Nghị định 67 ở Khánh Hòa là chính sách bảo hiểm đã hết hiệu lực.

Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Bình Định chốt phương án xử lý
Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Bình Định chốt phương án xử lý

VOV.VN - 2 Công ty Nam Triệu và Công ty Đại Nguyên Dương phải sớm khắc phục tàu hư hỏng để ngư dân ra khơi sản xuất.

Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Bình Định chốt phương án xử lý

Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Bình Định chốt phương án xử lý

VOV.VN - 2 Công ty Nam Triệu và Công ty Đại Nguyên Dương phải sớm khắc phục tàu hư hỏng để ngư dân ra khơi sản xuất.

Tàu cá vỏ thép kém chất lượng: Đẩy ngư dân vào vòng nguy hiểm
Tàu cá vỏ thép kém chất lượng: Đẩy ngư dân vào vòng nguy hiểm

VOV.VN - Sự gian dối trong đóng tàu vỏ thép đã đẩy tài sản và tính mạng của ngư dân vào vòng nguy hiểm khi đánh bắt ngoài khơi xa.

Tàu cá vỏ thép kém chất lượng: Đẩy ngư dân vào vòng nguy hiểm

Tàu cá vỏ thép kém chất lượng: Đẩy ngư dân vào vòng nguy hiểm

VOV.VN - Sự gian dối trong đóng tàu vỏ thép đã đẩy tài sản và tính mạng của ngư dân vào vòng nguy hiểm khi đánh bắt ngoài khơi xa.

Tàu cá hỏng nằm bờ: Chủ tàu đề nghị ngân hàng khoanh nợ
Tàu cá hỏng nằm bờ: Chủ tàu đề nghị ngân hàng khoanh nợ

VOV.VN - Tiền vốn vay ngân hàng đang đền kì trả vốn và lãi tạo ra áp lực lớn cho ngư dân trong khi không có phương tiện ra khơi.

Tàu cá hỏng nằm bờ: Chủ tàu đề nghị ngân hàng khoanh nợ

Tàu cá hỏng nằm bờ: Chủ tàu đề nghị ngân hàng khoanh nợ

VOV.VN - Tiền vốn vay ngân hàng đang đền kì trả vốn và lãi tạo ra áp lực lớn cho ngư dân trong khi không có phương tiện ra khơi.

Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Cuối tháng 8 hoàn thành sửa chữa
Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Cuối tháng 8 hoàn thành sửa chữa

VOV.VN - Quá trình sửa chữa sẽ được giám sát chặt chẽ bởi các chủ tàu, cơ sở đóng tàu và các cơ quan có liên quan.

Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Cuối tháng 8 hoàn thành sửa chữa

Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Cuối tháng 8 hoàn thành sửa chữa

VOV.VN - Quá trình sửa chữa sẽ được giám sát chặt chẽ bởi các chủ tàu, cơ sở đóng tàu và các cơ quan có liên quan.