Bình Định thành lập Tổ hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định vừa thành lập Tổ hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá vươn khơi.

Trước những sự cố 18 tàu vỏ thép mới đóng đã hư hỏng máy móc, vật liệu đóng tàu không đúng theo hợp đồng như thời gian qua, UBND tỉnh Bình Định vừa thành lập Tổ hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu cá vươn khơi.

Hiện các ngư dân Bình Định đang gặp kho khăn thanh toán khoản nợ khoản vay đóng tàu vỏ thép
Theo đó, Tổ hỗ trợ ngư dân gồm các lực lượng chuyên trách như cán bộ tư pháp, thủy sản, kỹ thuật... Tổ này có trách nhiệm hỗ trợ ngư dân từ khi soạn thảo, ký kết hợp đồng, giám sát quá trình đóng mới tàu cá, giám sát về kỹ thuật khi tham gia đóng tàu theo Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản.

Đặc biệt, khi xảy ra các sự cố không đúng hợp đồng ký kết với các cơ sở đóng tàu như vừa qua, Tổ hỗ trợ ngư dân sẽ giúp bà con về mặt pháp lý, soát xét hợp đồng...

Được biết, đến thời điểm này, đã có 59 ngư dân ký kết hợp đồng đóng mới tàu vỏ thép theo Nghị định 67 với tổng số tiền giải ngân gần 900 tỷ đồng.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: Tỉnh đã thành lập 1 tổ hỗ trợ cho ngư dân. Hỗ trợ về mặt pháp lý, soát xét lại các hợp đồng, hỗ trợ cả về mặt kỹ thuật. Khi ngư dân đóng tàu thì giúp dân xem xét về kỹ thuật để ngư dân an tâm, những gì vướng mắc sẽ hỗ trợ.

"Trước đây chúng ta chưa làm được việc này dẫn đến có hậu quả đáng tiếc đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Đồng thời, tỉnh cũng đã kiến nghị các ngân hàng tiến hành giải ngân các dự án còn lại, tới đây làm chặt chẽ hơn", ông Dũng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định bác bỏ phương án sửa tàu của Công ty Đại Nguyên Dương
Bình Định bác bỏ phương án sửa tàu của Công ty Đại Nguyên Dương

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bình Định vừa bác bỏ phương án sửa tàu của Công ty TNHH Đại Nguyên Dương.

Bình Định bác bỏ phương án sửa tàu của Công ty Đại Nguyên Dương

Bình Định bác bỏ phương án sửa tàu của Công ty Đại Nguyên Dương

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Bình Định vừa bác bỏ phương án sửa tàu của Công ty TNHH Đại Nguyên Dương.

Bình Định: Tàu vỏ sắt nằm bờ, phải đền bù thiệt hại cho ngư dân
Bình Định: Tàu vỏ sắt nằm bờ, phải đền bù thiệt hại cho ngư dân

VOV.VN -Những con tàu vỏ thép của ngư dân tỉnh Bình Định vừa mới đóng đã hỏng, phát hiện các cơ sở đóng tàu không sử dụng máy chính hãng.

Bình Định: Tàu vỏ sắt nằm bờ, phải đền bù thiệt hại cho ngư dân

Bình Định: Tàu vỏ sắt nằm bờ, phải đền bù thiệt hại cho ngư dân

VOV.VN -Những con tàu vỏ thép của ngư dân tỉnh Bình Định vừa mới đóng đã hỏng, phát hiện các cơ sở đóng tàu không sử dụng máy chính hãng.

Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Bình Định chốt phương án xử lý
Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Bình Định chốt phương án xử lý

VOV.VN - 2 Công ty Nam Triệu và Công ty Đại Nguyên Dương phải sớm khắc phục tàu hư hỏng để ngư dân ra khơi sản xuất.

Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Bình Định chốt phương án xử lý

Tàu cá vỏ thép nằm bờ: Bình Định chốt phương án xử lý

VOV.VN - 2 Công ty Nam Triệu và Công ty Đại Nguyên Dương phải sớm khắc phục tàu hư hỏng để ngư dân ra khơi sản xuất.

Bình Định: 20 chủ tàu cá vỏ thép nợ quá hạn gần 13 tỷ đồng
Bình Định: 20 chủ tàu cá vỏ thép nợ quá hạn gần 13 tỷ đồng

VOV.VN - Khoản nợ do các ngư dân vay đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 nhưng tàu bị hỏng nằm bờ thời gian dài không thể ra khơi đánh bắt.

Bình Định: 20 chủ tàu cá vỏ thép nợ quá hạn gần 13 tỷ đồng

Bình Định: 20 chủ tàu cá vỏ thép nợ quá hạn gần 13 tỷ đồng

VOV.VN - Khoản nợ do các ngư dân vay đóng mới tàu cá theo Nghị định 67 nhưng tàu bị hỏng nằm bờ thời gian dài không thể ra khơi đánh bắt.

Cận cảnh những con tàu thép hỏng nằm bờ ở Bình Định
Cận cảnh những con tàu thép hỏng nằm bờ ở Bình Định

Ngư dân Bình Định thì "ngồi trên đống lửa" vì vừa không có phương tiện đánh bắt vừa chịu áp lực trả nợ đè nặng.

Cận cảnh những con tàu thép hỏng nằm bờ ở Bình Định

Cận cảnh những con tàu thép hỏng nằm bờ ở Bình Định

Ngư dân Bình Định thì "ngồi trên đống lửa" vì vừa không có phương tiện đánh bắt vừa chịu áp lực trả nợ đè nặng.