Bình Thuận ra mắt thêm nghiệp đoàn nghề cá

VOV.VN - Nghiệp đoàn nghề cá mới thành lập có 150 đoàn viên làm việc trên 15 tàu, mỗi tàu có công suất 90 CV.

Sáng 29/7, tỉnh Bình Thuận ra mắt nghiệp đoàn nghề cá phường Bình Tân, Thị xã La Gi. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 5 nghiệp đoàn với 69 tàu cá và 750 đoàn viên. Nghiệp đoàn nghề cá phường Bình Tân, thị xã La Gi có 150 đoàn viên làm việc trên 15 tàu, mỗi tàu có công suất 90 CV.

Tổ chức Công đoàn này là điểm tựa về vật chất và tinh thần cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Đoàn viên nghiệp đoàn tương trợ lẫn nhau khi gặp rủi ro cũng như chia sẻ với nhau những thành quả lao động trên biển.


Quang cảnh lễ thành lập. (Ảnh: Vietnam+)
Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 7.500 tàu thuyền với tổng công suất gần 800.000 CV, với hơn 5 vạn ngư dân làm nghề khai thác hải sản và dịch vụ trên biển. Sản lượng khai thác hải sản bình quân hàng năm của tỉnh đạt khoảng 180.000 tấn, giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động biển.

Bình Thuận là một trong 3 ngư trường lớn của cả nước, trữ lượng nguồn lợi hải sản dồi dào, trong đó có nhiều chủng loại có giá trị kinh tế cao. Việc thành lập nghiệp đoàn nghề cá là đòi hỏi khách quan, chính đáng để gắn kết ngư dân trong quá trình khai thác, đánh bắt trên biển và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệu quả từ mô hình nghiệp đoàn nghề cá ở Quãng Ngãi
Hiệu quả từ mô hình nghiệp đoàn nghề cá ở Quãng Ngãi

(VOV) -Mô hình giúp nâng cao hiệu quả đánh bắt, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hiệu quả từ mô hình nghiệp đoàn nghề cá ở Quãng Ngãi

Hiệu quả từ mô hình nghiệp đoàn nghề cá ở Quãng Ngãi

(VOV) -Mô hình giúp nâng cao hiệu quả đánh bắt, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bến Tre thành lập nghiệp đoàn nghề cá
Bến Tre thành lập nghiệp đoàn nghề cá

Nghiệp đoàn này sẽ có hơn 5.000 tàu đánh cá hiện có của tỉnh tham gia.

Bến Tre thành lập nghiệp đoàn nghề cá

Bến Tre thành lập nghiệp đoàn nghề cá

Nghiệp đoàn này sẽ có hơn 5.000 tàu đánh cá hiện có của tỉnh tham gia.

Xây dựng Cô Tô thành trung tâm chế biến và dịch vụ nghề cá
Xây dựng Cô Tô thành trung tâm chế biến và dịch vụ nghề cá

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu huyện đảo Cô Tô tiếp tục triển khai nhanh các dự án về phát triển du lịch

Xây dựng Cô Tô thành trung tâm chế biến và dịch vụ nghề cá

Xây dựng Cô Tô thành trung tâm chế biến và dịch vụ nghề cá

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu huyện đảo Cô Tô tiếp tục triển khai nhanh các dự án về phát triển du lịch

Xây trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá 1.000 tỷ đồng
Xây trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá 1.000 tỷ đồng

Trung tâm hỗ trợ thu mua, chế biến và xuất khẩu, phân phối nguyên liệu thủy sản cho các nhà máy chế biến trong và ngoài nước.

Xây trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá 1.000 tỷ đồng

Xây trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá 1.000 tỷ đồng

Trung tâm hỗ trợ thu mua, chế biến và xuất khẩu, phân phối nguyên liệu thủy sản cho các nhà máy chế biến trong và ngoài nước.