Bộ Công Thương chậm thoái vốn, Habeco và Sabeco có thể chuyển về SCIC

VOV.VN - Việc thoái vốn Nhà nước tại 2 "ông lớn" ngành bia là Sabeco và Habeco đang ở giai đoạn cuối.

Tại cuộc họp báo về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước sáng nay (27/9), đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết đã trình Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương đẩy nhanh hơn tiến độ thực hiện bán toàn bộ vốn nhà nước tại 2 doanh nghiệp lớn ngành bia là Habeco và Sabeco, đảm bảo hoàn thành xong để chuyển tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trước ngày 01/12/2017.

Habeco và Sabeco có thể bị chuyển về SCIC (Ảnh minh họa: KT)

Ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, việc thoái vốn Nhà nước tại 2 doanh nghiệp lớn ngành bia là Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đang ở giai đoạn cuối.

Dự kiến, Bộ Công Thương sẽ tiến hành thoái vốn tại hai công ty này trong tháng 10 và 11/2017 để chuyển tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp trước ngày 1/12/2017. Trường hợp đến ngày 30/9/2017, Bộ Công Thương chưa hoàn thành việc công bố bản cáo bạch về việc thoái vốn Nhà nước tại Sabeco hoặc Habeco thì Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn tại hai doanh nghiệp này sang SCIC để đảm bảo việc thoái vốn Nhà nước.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng khẳng định, việc chuyển giao để nhằm đảm bảo tiến độ thoái vốn nhanh hơn do SCIC là tổ chức chuyên trách thoái vốn, đã có kinh nghiệm, quy trình thoái vốn Nhà nước số lượng lớn.

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, 9 tháng năm 2017, có 34 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó mới chỉ có 11/44 doanh nghiệp thuộc Danh mục doanh nghiệp Nhà nước hoàn thành cổ phần hóa năm 2017.

Tổng giá trị thực tế của 34 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 80.636  tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 20.881 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hãng bia lớn nhất Australia muốn mua cổ phần Sabeco và Habeco
Hãng bia lớn nhất Australia muốn mua cổ phần Sabeco và Habeco

VOV.VN - Hãng bia Carlton & United Breweries muốn tận dụng sức tiêu thụ lớn của thị trường bia Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng của mình.

Hãng bia lớn nhất Australia muốn mua cổ phần Sabeco và Habeco

Hãng bia lớn nhất Australia muốn mua cổ phần Sabeco và Habeco

VOV.VN - Hãng bia Carlton & United Breweries muốn tận dụng sức tiêu thụ lớn của thị trường bia Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng của mình.

Habeco và Sabeco chi nghìn tỷ cho quảng cáo nửa đầu năm 2017
Habeco và Sabeco chi nghìn tỷ cho quảng cáo nửa đầu năm 2017

Chỉ trong nửa đầu năm, Habeco và Sabeco đã chi ra tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng cho quảng cáo, khuyến mại để giữ thị phần.

Habeco và Sabeco chi nghìn tỷ cho quảng cáo nửa đầu năm 2017

Habeco và Sabeco chi nghìn tỷ cho quảng cáo nửa đầu năm 2017

Chỉ trong nửa đầu năm, Habeco và Sabeco đã chi ra tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng cho quảng cáo, khuyến mại để giữ thị phần.

Tranh cãi “nảy lửa” vụ truy thu 1.200 tỷ đồng tại Habeco, Sabeco
Tranh cãi “nảy lửa” vụ truy thu 1.200 tỷ đồng tại Habeco, Sabeco

 Về vụ việc Sabeco và Habeco bị truy thu hơn 1.200 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính và  Bộ Công Thương đang có những ý kiến trái chiều.

Tranh cãi “nảy lửa” vụ truy thu 1.200 tỷ đồng tại Habeco, Sabeco

Tranh cãi “nảy lửa” vụ truy thu 1.200 tỷ đồng tại Habeco, Sabeco

 Về vụ việc Sabeco và Habeco bị truy thu hơn 1.200 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính và  Bộ Công Thương đang có những ý kiến trái chiều.

Chính phủ sẽ bắt đầu thoái vốn khỏi Sabeco vào quý IV
Chính phủ sẽ bắt đầu thoái vốn khỏi Sabeco vào quý IV

Các công ty và giới đầu tư đang chờ đợi Chính phủ công bố các điều khoản của việc bán cổ phần tại Sabeco.

Chính phủ sẽ bắt đầu thoái vốn khỏi Sabeco vào quý IV

Chính phủ sẽ bắt đầu thoái vốn khỏi Sabeco vào quý IV

Các công ty và giới đầu tư đang chờ đợi Chính phủ công bố các điều khoản của việc bán cổ phần tại Sabeco.

Muốn sở hữu thêm cổ phần tại Habeco, Carlsberg sẽ trả giá bao nhiêu?
Muốn sở hữu thêm cổ phần tại Habeco, Carlsberg sẽ trả giá bao nhiêu?

Carlsberg đang là cổ đông ngoại nắm giữ 17,51% cổ phần tại Habeco, và muốn mua lại toàn bộ 81,79% cổ phần mà Bộ Công Thương đang nắm giữ tại Habeco.

Muốn sở hữu thêm cổ phần tại Habeco, Carlsberg sẽ trả giá bao nhiêu?

Muốn sở hữu thêm cổ phần tại Habeco, Carlsberg sẽ trả giá bao nhiêu?

Carlsberg đang là cổ đông ngoại nắm giữ 17,51% cổ phần tại Habeco, và muốn mua lại toàn bộ 81,79% cổ phần mà Bộ Công Thương đang nắm giữ tại Habeco.