Bộ GTVT “xử lý” thêm 3 đơn vị thi công sai quy trình

VOV.VN - Hai nhà thầu cùng một đơn vị tư vấn giám sát đã cố tình thi công thảm bê tông nhựa đường dưới trời mưa tại Quảng Bình.

Ngay sau Quyết định số 4028/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT ngày 23/10 về việc tạm đình chỉ chức vụ Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 1 đối với ông Nguyễn Quốc Bình để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong quản lý dự án cải tạo, mở rộng QL 1 A đoạn Thanh Hoá - Diễn Châu, ngày 24/10, Bộ trưởng GTVT lại tiếp tục có văn bản chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không bảo đảm quy trình thi công tại dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Bình.

Đoạn đường thảm nhựa dưới mưa. (Ảnh: KT)
Theo văn bản chỉ đạo, Công ty TNHH Thanh Bình l và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (nhà thầu thi công) cùng Viện Khoa học công nghệ GTVT (tư vấn giám sát) trong hai ngày 16 và 20/10 cũng đã thảm bê tông nhựa dưới trời mưa, làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình thi công quốc lộ 1 qua xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch và xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Bộ GTVT yêu cầu nhà thầu và tư vấn giám sát cào bỏ lớp bê tông nhựa đã thảm trong mưa và thi công lại theo đúng quy trình. Chủ đầu tư dự án (Sở GTVT Quảng Bình) cần kiểm tra, có hình thức xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan đến Ban Quản lý dự án của Sở được giao theo dõi dự án; xử phạt nhà thầu và tư vấn giám sát theo quy định, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 31/10.

Trước đó, nhà thầu Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải khi trúng thầu dự án đã chủ động cam kết với Bộ trưởng GTVT bảo hành gói thầu trong thời gian 5 năm từ khi khai thác (hiện tại thời gian bảo hành các gói thầu hai năm), bảo đảm không để xảy ra hư hỏng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dịch vụ ở Nội Bài và Tân Sơn Nhất là kém
Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dịch vụ ở Nội Bài và Tân Sơn Nhất là kém

Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng cho rằng, xếp loại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất cuối bảng là khách quan khách đi máy bay và sử dụng dịch vụ tự cho điểm

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dịch vụ ở Nội Bài và Tân Sơn Nhất là kém

Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dịch vụ ở Nội Bài và Tân Sơn Nhất là kém

Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng cho rằng, xếp loại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất cuối bảng là khách quan khách đi máy bay và sử dụng dịch vụ tự cho điểm

Bộ trưởng Đinh La Thăng đình chỉ, kiểm điểm một Phó tổng giám đốc PMU1
Bộ trưởng Đinh La Thăng đình chỉ, kiểm điểm một Phó tổng giám đốc PMU1

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Bình- Phó Tổng giám đốc PMU1 bị đình chỉ vì không kiểm soát được nhà thầu trải thảm nhựa khi nền đường còn đọng nước.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đình chỉ, kiểm điểm một Phó tổng giám đốc PMU1

Bộ trưởng Đinh La Thăng đình chỉ, kiểm điểm một Phó tổng giám đốc PMU1

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Bình- Phó Tổng giám đốc PMU1 bị đình chỉ vì không kiểm soát được nhà thầu trải thảm nhựa khi nền đường còn đọng nước.

Thi công chậm trễ, Bộ trưởng Thăng yêu cầu thay thế nhà đầu BOT
Thi công chậm trễ, Bộ trưởng Thăng yêu cầu thay thế nhà đầu BOT

VOV.VN -Hôm nay (5/7), đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Đinh La Thăng dẫn đầu đã kiểm tra thực tế tình hình thi công đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước.

Thi công chậm trễ, Bộ trưởng Thăng yêu cầu thay thế nhà đầu BOT

Thi công chậm trễ, Bộ trưởng Thăng yêu cầu thay thế nhà đầu BOT

VOV.VN -Hôm nay (5/7), đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Đinh La Thăng dẫn đầu đã kiểm tra thực tế tình hình thi công đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước.

Bộ trưởng Thăng "cảnh báo" cách chức Phó Tổng Giám đốc BQL Dự án 2
Bộ trưởng Thăng "cảnh báo" cách chức Phó Tổng Giám đốc BQL Dự án 2

Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 - ông Lưu Việt Khoa  bị Bộ trưởng Đinh La Thăng phê bình vì làm việc chưa quyết liệt tại Dự án quốc lộ 3 mới.

Bộ trưởng Thăng "cảnh báo" cách chức Phó Tổng Giám đốc BQL Dự án 2

Bộ trưởng Thăng "cảnh báo" cách chức Phó Tổng Giám đốc BQL Dự án 2

Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 - ông Lưu Việt Khoa  bị Bộ trưởng Đinh La Thăng phê bình vì làm việc chưa quyết liệt tại Dự án quốc lộ 3 mới.

Bộ trưởng Đinh La Thăng truy trách nhiệm để lọt xe quá tải
Bộ trưởng Đinh La Thăng truy trách nhiệm để lọt xe quá tải

Bộ trưởng Đinh La Thăng: "Chúng ta phải làm trong sạch đội ngũ, bắt tận tay những người nhận đút lót cho xe quá tải “lọt” trạm để khởi tố, răn đe".

Bộ trưởng Đinh La Thăng truy trách nhiệm để lọt xe quá tải

Bộ trưởng Đinh La Thăng truy trách nhiệm để lọt xe quá tải

Bộ trưởng Đinh La Thăng: "Chúng ta phải làm trong sạch đội ngũ, bắt tận tay những người nhận đút lót cho xe quá tải “lọt” trạm để khởi tố, răn đe".