Bộ trưởng Công Thương: Tết Nguyên đán sẽ không khan hàng

(VOV)-Dự báo dịp Tết năm nay, khả năng tiêu thụ hàng hóa thiết yếu tăng khoảng 20% so với các tháng bình thường trong năm

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng tham gia chương trình Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời, ngày 16/12.

Chương trình Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời lần này do Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Đài TNVN và Đài THVN tổ chức, đề cập vấn đề liên quan đến việc cung ứng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, công tác phòng chống buôn lậu, giạn lận thương mại, phòng chống hàng giả, hàng nhái..

Dịp Tết, tiêu thụ hàng hóa thiết yếu có thể tăng 20%         

Nhiều người dân quan tâm đặt câu hỏi về việc liệu năm nay có xảy ra tình trạng khan hiếm hàng Tết do thiếu hụt nguồn cung về thực phẩm và những mặt hàng nhu yếu phẩm khác? Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, năm 2012 nền kinh tế của nước ta hết sức khó khăn, cùng với cả nước người tiêu dùng có xu hướng tiết giảm chi tiêu, nhất là những mặt hàng không thiết yếu.

Dự báo dịp Tết năm nay, khả năng tiêu thụ hàng hóa thiết yếu tăng khoảng 20%

Tuy nhiên, vào dịp Tết Nguyên đán, đây là dịp lễ quan trọng trong đời sống của nhân dân nước ta, cho nên xu hướng gia tăng tiêu dùng là bình thường. Dự báo dịp Tết năm nay, khả năng tiêu thụ hàng hóa thiết yếu tăng khoảng 20% so với các tháng bình thường trong năm, so với Tết Nhâm Thìn lượng hàng hóa tăng khoảng trên dưới 15%.

Nhằm đáp ứng đủ hàng hóa cho người dân trong dịp Tết, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, Chính phủ đã có sự chỉ đạo cụ thể về cung ứng hàng Tết. Bộ Công Thương đánh giá sẽ không có tình trạng khan hiếm hàng hóa trong dịp Tết. Các Bộ, ngành đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để tất cả các gia đình đều có Tết, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Thực tế như hiện nay, cùng với việc đẩy mạnh sản xuất của doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương khẳng định rằng: Tết Nguyên đán năm nay, về cơ bản chúng ta có thể cung cấp đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm gồm cả thực phẩm tươi sống và chế biến, đồ uống, bánh kẹo và hàng may mặc, giầy dép…

Riêng mặt hàng thịt lợn, do đầu năm gặp khó khăn về chăn nuôi, và có thông tin không chuẩn xác về có chất tạo nạc trong chăn nuôi nên chăn nuôi thịt lợn có sụt giảm. Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ NN&PTNT và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có biện pháp khắc phục tình trạng có khả năng thiếu hụt nguồn cung đối với thịt lợn.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết thêm, những biện pháp để đảm bảo lượng hàng hóa cung cấp cho người dân trong dịp Tết đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngay từ tháng 9/2012. Quan trọng nhất là phải dự báo một cách chính xác nhu cầu để từ đó có biện pháp đảm bảo cung ứng các mặt hàng thiết yếu. Theo Bộ trưởng, thực hiện chỉ đạo này, các địa phương đã triển khai hết sức tích cực.

Nhấn mạnh thêm vai trò của các địa phương trong phối hợp, Bộ trưởng Công Thương nêu rõ: Nếu không có vai trò của các địa phương, không có sự vào cuộc của các doanh nghiệp, chúng ta khó đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, đến giờ phút này có thể khẳng định rằng các địa phương đã làm hết sức mình. Vì vậy, nguồn cung phần lớn hàng hóa có thể đảm bảo được.

Liên quan đến vấn đề bình ổn cung-cầu, bình ổn giá, Bộ trưởng cho biết: Các địa phương ngay từ giữa năm đã chủ động triển khai việc thu xếp kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp thương mại để có thể thu mua, dự trữ hàng hóa phụ vụ cho dịp Tết. Hiện 25 tỉnh thành phố đã quyết định dành khoản kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp thu mua, sản xuất hàng hóa với con số hỗ trợ đến thời điểm này là 1.285 tỷ đồng. Con số này tiếp tục tăng vào những ngày tới đây. Dự báo tổng lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường trong dịp Tết này vào khoảng 180.000 tỷ đồng.

Chống buôn lậu, gian lận thương mại... cần phối hợp liên ngành

Về công tác quản lý thị trường, nhiều người đặt vấn đề Tết Nguyên đán là dịp sôi động nhất của thị trường, đồng thời cũng là giai đoạn hoạt động mạnh nhất của những loại hàng cấm, nhập lậu, hàng kém chất lượng, sẵn sàng trà trộn vào thị trường bất cứ lúc nào làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết, tình trạng gian lận thương mại thông qua các hành vi buôn lậu, lưu thông và sử dụng hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái là vấn đề bức xúc trong những năm vừa qua.

Tuy nhiên, với một khối lượng công việc rất lớn như vậy, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định: riêng Bộ Công Thương không thể “kham” hết mà cần có sự phối hợp chặt chẽ theo hình thức liên ngành mới phát huy hiệu quả.

Nói về nét mới của công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái trong năm nay, Bộ trường Vũ Huy Hoàng nêu: Thứ nhất, chúng ta đã sớm triển khai việc thực hiện các biện pháp quyết liệt, ngăn chặn hàng nhập lậu ngay từ những tháng đầu của năm 2012.

Thứ hai, trực tiếp các đồng chí lãnh đạo Chính phủ đã đi khảo sát, kiểm tra và tổ chức các cuộc họp bàn về biện pháp vừa đảm bảo cung cầu hàng hóa cho nhân dân đồng thời ngăn chặn từng bước có hiệu quả hành vi gian lận thương mại thông qua buôn lậu hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Bộ trưởng lấy ví dụ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác của các bộ, ngành kiểm tra tình hình buôn lậu gà từ biên giới phía Bắc vào trong nội địa. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa qua đã họp với Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ liên quan kiểm tra lại việc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 16/9/2012 hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi, các cơ sở chế biến gia súc gia cầm xem hiệu quả đến đâu. 

Riêng về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại… Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu gọi tắt là Ban chỉ đạo 127 Trung ương gồm có Bộ Công Thương và các ngành, bộ có liên quan. Và ở địa phương cũng có Ban chỉ đạo 127 ở các địa phương thương là do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp làm trưởng Ban chỉ đạo. Những lực lượng này đều có phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác đấu tranh phòng chống thương mại và mỗi ngành đều có công việc cụ thể riêng của mình.

Ví dụ, lực lượng Bộ đội biên phòng ngăn chặn việc nhập lậu ngay ở biên giới. Lực lượng Hải quan sẽ chủ lực trong việc ngăn chặn hàng lậu vào Việt Nam. Lực lượng quản lý thị trường ở tuyến sau thì phát hiện đấu tranh xử lý những hành vi gian lận thương mại. Khi vào nội địa, có lực lượng của các địa phương. Nếu phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả hơn, tình hình gian lận thương mại, trong đó có buôn lậu sẽ từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi và qua đó sẽ góp phần vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng người tiêu dùng và cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất ở trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rộn ràng hàng Tết về quê
Rộn ràng hàng Tết về quê

Qua những phiên chợ Tết và các phiên chợ bán hàng lưu động về quê có thể thấy, nhu cầu tiêu dùng của người dân vùng nông thôn là rất lớn.

Rộn ràng hàng Tết về quê

Rộn ràng hàng Tết về quê

Qua những phiên chợ Tết và các phiên chợ bán hàng lưu động về quê có thể thấy, nhu cầu tiêu dùng của người dân vùng nông thôn là rất lớn.

Hàng Tết dồi dào, sức mua tăng thấp
Hàng Tết dồi dào, sức mua tăng thấp

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, không địa phương nào để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa so với nhu cầu dịp Tết.

Hàng Tết dồi dào, sức mua tăng thấp

Hàng Tết dồi dào, sức mua tăng thấp

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, không địa phương nào để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa so với nhu cầu dịp Tết.

Hà Nội dự trữ nguồn hàng Tết 2013 trị giá 6.000 tỷ đồng
Hà Nội dự trữ nguồn hàng Tết 2013 trị giá 6.000 tỷ đồng

Trong đó, nguồn vốn chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ bình ổn giá thị trường là 2.000 tỷ đồng (tăng 20% so cùng kỳ năm trước).

Hà Nội dự trữ nguồn hàng Tết 2013 trị giá 6.000 tỷ đồng

Hà Nội dự trữ nguồn hàng Tết 2013 trị giá 6.000 tỷ đồng

Trong đó, nguồn vốn chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ bình ổn giá thị trường là 2.000 tỷ đồng (tăng 20% so cùng kỳ năm trước).

Sức mua hàng Tết Nguyên đán sẽ không cao!
Sức mua hàng Tết Nguyên đán sẽ không cao!

Hapro chuẩn bị lượng hàng hóa Tết khoảng 905 tỷ đồng, tăng 15% so với Tết Tân Mão 2011

Sức mua hàng Tết Nguyên đán sẽ không cao!

Sức mua hàng Tết Nguyên đán sẽ không cao!

Hapro chuẩn bị lượng hàng hóa Tết khoảng 905 tỷ đồng, tăng 15% so với Tết Tân Mão 2011

TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết
TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết

Gói hỗ trợ được thực hiện từ ngày 28/11/2012 đến hết ngày 31/1/2013 với lãi suất 10%/năm trong 3 tháng đầu.

TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết

TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết

Gói hỗ trợ được thực hiện từ ngày 28/11/2012 đến hết ngày 31/1/2013 với lãi suất 10%/năm trong 3 tháng đầu.

Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội
Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội

(VOV) - Giá cả hàng hóa biến động theo chiều hướng tăng và có thể sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm hàng

Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội

Lượng hàng Tết lưu chuyển tăng 18-20% ở Hà Nội

(VOV) - Giá cả hàng hóa biến động theo chiều hướng tăng và có thể sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm hàng