Cá hô nặng hơn 1 tạ ở Campuchia về nhà hàng Sài Gòn

Sáng nay (21/4), cá hô nặng 117 kg, dài 1,5 m được xẻ thịt để phục vụ thực khách trong dịp lễ 30/4.

Theo đó, ngày 21/4, một nhà hàng ở quận 3 cho biết vừa nhập một con cá hô từ Campuchia về Việt Nam để phục vụ các thực khách trong dịp lễ 30/4.

Được biết con cá hô nói trên được các ngư dân từ sông Biển Hồ ở Campuchia giăng lưới bắt được; các thương lái đã mua về và bán lại cho nhà hàng.

Con cá hô quý hiếm có kích thước khủng được một nhà hàng ở trung tâm Sài Gòn mua lại với giá đắt đỏ để phục vụ các thực khách sang.

Theo ghi nhận, con cá hô nói trên nặng 117 kg, dài 1,5 m đã chết và được bảo quản bằng đá.

Đại diện nhà hàng không tiết lộ giá của con cá hô nhưng theo các thương lái, với những con cá hô có trọng lượng lớn thì vào khoảng vài triệu đồng/kg.

Được biết cá hô hình dáng giống cá chép nhưng đạt kích thước rất lớn, tối đa vào khoảng 300 kg; chúng thường sống ở những vùng sông rộng ở vùng Đông Nam Á.

Thời gian gần đây do sự đánh bắt ồ ạt, loài cá này đang đứng trên bờ tuyệt chủng và ngày một quý hiếm trong khi sự nhân nuôi chưa được thực hiện. Ở Campuchia, cá hô được đưa mang danh là cá quốc gia.

Cá hô thỉnh thoảng cũng được ngư dân người Việt Nam bắt được bán cho các nhà hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành ủy Hà Nội kết luận vụ "cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức
Thành ủy Hà Nội kết luận vụ "cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức

VOV.VN - Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết các quy trình thủ tục hồ sơ để bổ nhiệm cán bộ tại huyện Mỹ Đức là chặt chẽ và đúng quy định.

Thành ủy Hà Nội kết luận vụ "cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức

Thành ủy Hà Nội kết luận vụ "cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức

VOV.VN - Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết các quy trình thủ tục hồ sơ để bổ nhiệm cán bộ tại huyện Mỹ Đức là chặt chẽ và đúng quy định.

Cá Hô 'khủng' quý hiếm từ Tây Nguyên ra Hà Nội
Cá Hô 'khủng' quý hiếm từ Tây Nguyên ra Hà Nội

Một con cá Hô quý hiếm nặng tới 32kg vừa mới được vận chuyển từ Tây Nguyên ra Hà Nội bằng đường hàng không. Con cá này trị giá 50 triệu đồng.

Cá Hô 'khủng' quý hiếm từ Tây Nguyên ra Hà Nội

Cá Hô 'khủng' quý hiếm từ Tây Nguyên ra Hà Nội

Một con cá Hô quý hiếm nặng tới 32kg vừa mới được vận chuyển từ Tây Nguyên ra Hà Nội bằng đường hàng không. Con cá này trị giá 50 triệu đồng.

Hai cá hô khủng nặng 240kg được thương lái bán cho nhà hàng ở TP HCM
Hai cá hô khủng nặng 240kg được thương lái bán cho nhà hàng ở TP HCM

Con lớn nặng đến 130kg và con nhỏ nặng 110kg, do ngư dân ở vùng biên giới Campuchia -Việt Nam đánh bắt được trên sông Mê Kông

Hai cá hô khủng nặng 240kg được thương lái bán cho nhà hàng ở TP HCM

Hai cá hô khủng nặng 240kg được thương lái bán cho nhà hàng ở TP HCM

Con lớn nặng đến 130kg và con nhỏ nặng 110kg, do ngư dân ở vùng biên giới Campuchia -Việt Nam đánh bắt được trên sông Mê Kông

Cá hô "khủng" nặng 130 kg, ước tính giá khoảng nửa tỷ đồng
Cá hô "khủng" nặng 130 kg, ước tính giá khoảng nửa tỷ đồng

Sáng 12/1, đại diện một nhà hàng ở Q3, TP.HCM cho biết họ vừa mới thu mua được một con cá hô “khủng” của ngư dân ở tình An Giang.

Cá hô "khủng" nặng 130 kg, ước tính giá khoảng nửa tỷ đồng

Cá hô "khủng" nặng 130 kg, ước tính giá khoảng nửa tỷ đồng

Sáng 12/1, đại diện một nhà hàng ở Q3, TP.HCM cho biết họ vừa mới thu mua được một con cá hô “khủng” của ngư dân ở tình An Giang.

“Con ông cháu cha” và chuyện “một người làm quan, cả họ được nhờ“
“Con ông cháu cha” và chuyện “một người làm quan, cả họ được nhờ“

VOV.VN - Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và PGS.TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn bàn luận về hiện tượng "con ông cháu cha" gây bức xúc hiện nay.

“Con ông cháu cha” và chuyện “một người làm quan, cả họ được nhờ“

“Con ông cháu cha” và chuyện “một người làm quan, cả họ được nhờ“

VOV.VN - Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và PGS.TS Vũ Quang Thọ, Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn bàn luận về hiện tượng "con ông cháu cha" gây bức xúc hiện nay.

Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?
Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?

VOV.VN - Về vụ "cả họ làm quan", Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho đây là việc làm thiếu thận trọng, không khách quan của một số lãnh đạo huyện Mỹ Đức.

Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?

Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?

VOV.VN - Về vụ "cả họ làm quan", Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho đây là việc làm thiếu thận trọng, không khách quan của một số lãnh đạo huyện Mỹ Đức.

Trung Quốc đi sâu chống tham nhũng, đánh cả “hổ” lẫn “ruồi”
Trung Quốc đi sâu chống tham nhũng, đánh cả “hổ” lẫn “ruồi”

VOV.VN - Trung Quốc hiện đang nỗ lực đưa cuộc chiến chống tham nhũng vào chiều sâu, quyết phanh phui thêm nhiều quan tham ở các cấp.

Trung Quốc đi sâu chống tham nhũng, đánh cả “hổ” lẫn “ruồi”

Trung Quốc đi sâu chống tham nhũng, đánh cả “hổ” lẫn “ruồi”

VOV.VN - Trung Quốc hiện đang nỗ lực đưa cuộc chiến chống tham nhũng vào chiều sâu, quyết phanh phui thêm nhiều quan tham ở các cấp.