Các doanh nghiệp lớn của Mỹ cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ đối tác toàn diện.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh hôm nay đã gặp lãnh đạo các ủy ban tài chính và ngân sách của Quốc hội Mỹ cũng như đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ để thảo luận về tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và quan hệ kinh tế giữa 2 nước.

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Ron Wyden và Chủ tịch Ủy ban Tài khóa và Ngân sách Hạ viện David Camp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã thông báo với đại diện Quốc hội Mỹ về chính sách đối ngoại của Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Mỹ trong khuôn khổ đối tác toàn diện mà 2 nước đã xác lập vào tháng 7/2013.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường quan hệ Việt-Mỹ, và Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và các nước liên quan để sớm kết thúc đàm phán.

Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội Mỹ lưu ý sự khác biệt về trình độ phát triển, từ đó dành cho Việt Nam những sự linh hoạt nhất định về thời gian chuyển đổi và hỗ trợ kỹ thuật trong việc thực thi các cam kết TPP.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng trao đổi với lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội Mỹ về vấn đề công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, dự luật đấu tranh loại bỏ chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ, và một số vấn đề khác.

Gặp Chủ tịch Ủy ban Tài khóa và Ngân sách Hạ viện.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp đại diện giới học giả Việt Nam tại Mỹ và một số chuyên gia nghiên cứu độc lập tại Đại học John Hopkins.

Buổi trao đổi tập trung đánh giá, nhận định về tình hình đàm phán Hiệp định TPP và những tác động về kinh tế-thương mại đối với Việt Nam khi thực thi hiệp định này.

Trước đó, trong cuộc gặp với đại diện giới doanh nghiệp Mỹ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các doanh nghiệp Mỹ ủng hộ và có những tác động tích cực để sớm kết thúc đàm phán hiệp định TPP.

Nhiều doanh nghiệp lớn như Google, General Motor, Nike…nhấn mạnh các nhà đàm phán Mỹ cần linh hoạt hơn nữa trong đàm phán TPP về mở cửa thị trường đối với hàng hoá của Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm dệt may và giày dép.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện đầu tư thông thoáng, môi trường làm ăn thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Mỹ nói riêng, đồng thời cam kết thực hiện đúng chính sách, chế độ đã công bố với các nhà đầu tư. Các đại diện doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam và kỳ vọng Chính phủ Việt Nam sẽ thực hiện thành công các giải pháp và chính sách đã đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp 30 doanh nghiệp lớn của Mỹ
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp 30 doanh nghiệp lớn của Mỹ

Cộng đồng DN Mỹ đánh giá cao sự phát triển và thành quả phát triển kinh tế, xã hội thời gian qua của Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp 30 doanh nghiệp lớn của Mỹ

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp 30 doanh nghiệp lớn của Mỹ

Cộng đồng DN Mỹ đánh giá cao sự phát triển và thành quả phát triển kinh tế, xã hội thời gian qua của Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm Mỹ
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm Mỹ

VOV.VN -Việt Nam mong muốn phía Mỹ chú trọng hơn nữa tới vấn đề cắt giảm thuế cho ngành dệt may và giày dép trong đàm phán Hiệp định TPP.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm Mỹ

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm Mỹ

VOV.VN -Việt Nam mong muốn phía Mỹ chú trọng hơn nữa tới vấn đề cắt giảm thuế cho ngành dệt may và giày dép trong đàm phán Hiệp định TPP.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sang thăm, làm việc tại Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sang thăm, làm việc tại Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ  làm việc từ ngày 15- 19/9, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ thảo luận với các đối tác Hoa Kỳ về những vấn đề quan trọng trong đàm phán TPP.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sang thăm, làm việc tại Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sang thăm, làm việc tại Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ  làm việc từ ngày 15- 19/9, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ thảo luận với các đối tác Hoa Kỳ về những vấn đề quan trọng trong đàm phán TPP.