Các đối tác ADB cam kết ủng hộ Việt Nam về tài chính

(VOV)-Đây là một trong các cam kết được nêu tại Hội nghị thường niên ADB lần thứ 46 và Hội nghị Thống đốc NHTW ASEAN + 3.

Từ ngày 2 - 5/6/2013, Hội nghị thường niên lần thứ 46 Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính & Thống đốc NHTW ASEAN+3 đã diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.

Hội nghị thường niên ADB năm nay quy tập trên 5000 đại biểu là các chính khách, lãnh đạo các tổ chức và tập đoàn tài chính/đầu tư quốc tế, giới học giả, đầu tư, các nhà nghiên cứu và các tổ chức dân sự xã hội. Sáng ngày 4/5/2013, Phiên khai mạc chính thức của Hội nghị thường niên ADB đã diễn ra trọng thể với sự có mặt của Ngài Marmohan Singh, Thủ tướng Ấn Độ và Ngài Takehiko Nakao, người mới được bầu giữ chức Chủ tịch ADB vào tháng 4 vừa qua, Ngài Haruhiko Kuroda, Thống đốc NHTW Nhật Bản nguyên Chủ tịch ADB.

Hội nghị tập trung vào việc đánh giá những nỗ lực của ADB trong năm 2012 để hỗ trợ các quốc gia thành viên trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và đứng trước các nguy cơ tiếp tục bị tác động lâu dài bởi tính bất ổn của luồng vốn đầu tư, mặc dù Châu Á vẫn được xem là đầu tầu thúc đẩy nền kinh tế thế giới. Đáng chú ý là, tại Hội nghị năm nay, Ngài Taro Aso, đương kim Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, đại diện cho Nhật Bản – cổ đông lớn nhất của ADB đã đưa ra một số cam kết cụ thể cho sự phát triển của Châu Á nói chung và cho sự ổn định nguồn lực tài chính của ADB nói riêng.

Trong thời gian Hội nghị, Đoàn Việt Nam đã tham dự các sự kiện chính thức, các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao với lãnh đạo ADB, các tổ chức quốc tế lớn gồm JICA, JBIC, AFD và IMF. Tại các cuộc tiếp xúc này, đoàn Việt Nam đã thông báo về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, các giải pháp đã và đang được Chính phủ thực hiện nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và cơ cấu lại khu vực DNNN, các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và xử lý hàng tồn kho, hỗ trợ của ADB và các đối tác quốc tế cho Việt Nam, việc cải thiện chất lượng các chương trình/dự án ODA…

Các đối tác đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Việt Nam, đồng thời tái khẳng định cam kết sẽ tiếp tục dành cho Việt Nam sự ủng hộ cả trên phương diện tài chính và tư vấn chính sách trong những lĩnh vực mà NHNN đang quan tâm như hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho NHNN, bao gồm cả thanh tra giám sát, hỗ trợ cho Đề án nhà máy in tiền quốc gia.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTW ASEAN +3, Đoàn NHNN đã tiến hành đối thoại chính sách và tham gia thảo luận, trao đổi với các nước thành viên ASEAN+3 và các tổ chức tài chính quốc tế và khu vực như IMF, ADB, Cơ quan giám sát kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) về Diễn biến kinh tế toàn cầu và khu vực và Tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3.

Hội nghị nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu đang và sẽ được cải thiện trong năm 2013, đồng thời ghi nhận vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn. Tại khu vực ASEAN+3, bất chấp những bất ổn của kinh tế toàn cầu và các thị trường tài chính, khu vực ASEAN+3 cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong năm 2012 và tiếp tục có những khởi sắc đầu năm 2013. Các đại biểu đã bày tỏ sự cam kết mạnh mẽ nhằm tiếp tục các nỗ lực đối phó với những rủi ro thông qua thực hiện điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô và tăng cường hơn nữa hợp tác tài chính trong khu vực.

Liên quan đến tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3, Hội nghị ghi nhận những kết quả đạt được của tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3. Điểm nổi bật của Hội nghị lần này là việc thông qua và chuẩn bị ký kết Hiệp định CMIM mới nhằm tăng cường tính hiệu quả, vai trò tích cực và tầm ảnh hưởng của sáng kiến trong khu vực, theo đó tăng gấp đôi Quy mô Quỹ CMIM từ 120 tỷ USD lên 240 tỷ USD, bổ sung cơ chế ngăn ngừa khủng hoảng bên cạnh cơ chế xử lý khủng hoảng hiện hành của CMIM; Việc xây dựng AMRO trở thành một tổ chức quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đăng cai Hội nghị thường niên ADB năm 2011
Việt Nam đăng cai Hội nghị thường niên ADB năm 2011
Việt Nam đăng cai Hội nghị thường niên ADB năm 2011
Việt Nam đăng cai Hội nghị thường niên ADB năm 2011
Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44 tại Việt Nam
Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44 tại Việt Nam

Dự kiến, có trên 3.000 khách mời sẽ tham dự Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44 tại Việt Nam.

Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44 tại Việt Nam

Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44 tại Việt Nam

Dự kiến, có trên 3.000 khách mời sẽ tham dự Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44 tại Việt Nam.

Gần 4.000 đại biểu tham dự Hội nghị thường niên ADB 2011
Gần 4.000 đại biểu tham dự Hội nghị thường niên ADB 2011

Hội nghị sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 3 đến ngày 6/5, đánh dấu lần đầu tiên ADB tổ chức hội nghị thường niên tại Việt Nam.

Gần 4.000 đại biểu tham dự Hội nghị thường niên ADB 2011

Gần 4.000 đại biểu tham dự Hội nghị thường niên ADB 2011

Hội nghị sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 3 đến ngày 6/5, đánh dấu lần đầu tiên ADB tổ chức hội nghị thường niên tại Việt Nam.

Việt Nam dự Hội nghị thường niên ADB
Việt Nam dự Hội nghị thường niên ADB

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cử Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 43 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Việt Nam dự Hội nghị thường niên ADB

Việt Nam dự Hội nghị thường niên ADB

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cử Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 43 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).