Cần khơi thông cơ chế chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh

VOV.VN - Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay, cần khơi thông cơ chế chính sách, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp.

Sáng nay (19/9), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo với chủ đề "Đảm bảo tính nhất quán trong điều chỉnh chính sách để đạt mục tiêu tăng trưởng".

Các đại biểu tại Hội thảo sáng nay (19/9) tại Hà Nội

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Quốc Phương - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân (Bộ KH&ĐT) nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành các giải pháp hiệu quả để thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp.

Theo ông Phương, để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% trong năm nay, ngoài nỗ lực chung, cần tập trung giải pháp ngắn hạn và dài hạn bền vững để tận dụng mọi cơ hội, điều kiện để thúc đẩy tăng trưởng 2017 nhưng vẫn phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Ông Phương lưu ý đến 3 giải pháp chính, trong đó giải pháp căn bản là điều hành tài chính, tiền tệ linh hoạt, đảm bảo lạm phát, ổn định tiền tệ. Giải pháp thúc đẩy là tận dụng mọi cơ hội cả quốc tế và trong nước để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh mọi lĩnh vực, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo, kích thích xuất nhập khẩu, phát triển du lịch, tăng cường dịch vụ, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn FDI và tư nhân. Giải pháp dài hạn là tái cơ cấu nền kinh tế.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân cho hay, chưa hết tháng 9 nên chưa có con số vĩ mô cụ thể nhưng nếu nhìn vào vĩ mô thì qua 6 tháng, quý 2 đã vượt quý 1. Khoảng cách tăng trưởng từ quý 1 đến quý 2 đã tăng hơn 1%, tăng trưởng bứt phá lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Các chỉ số khác đều ổn định, mang tính hỗ trợ, lạm phát được kiểm soát dưới 4%, chỉ số tài chính, tiền tệ đảm bảo, tăng trưởng tín dụng 8 tháng trên 10%.

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Phương cũng lạc quan về sự tăng trưởng của công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất nhập khẩu. Xuất khẩu tăng trưởng 18%, nhập khẩu tăng trên 22%, trong đó nhập chủ yếu là máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu… cho thấy sản xuất trong nước đang tốt. Dự kiến tăng trưởng xuất nhập khẩu năm nay vượt xa với mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, ông Phương cũng khẳng định: Theo quan điểm của Thủ tướng, không tăng trưởng bằng mọi giá, mà tận dụng mọi cơ hội để tháo gỡ khó khăn... Chỉ tiêu tăng trưởng GDP quan trọng vì liên quan tới chỉ tiêu ngân sách.

Trong bối cảnh hạn hẹp về ngân sách, theo ông Phương, cái đích hướng đến là khơi thông cơ chế chính sách, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho doanh nghiệp.

Chia sẻ về nội dung này, ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) nêu quan điểm: Giải pháp tăng trưởng kinh tế dài hạn thì cần phải cải cách thủ tục, giảm chi phí, rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp./.

Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách trong hàng loạt các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm 2017 nhằm tạo đà cho một giai đoạn phát triển kinh tế ổn định ở mức cao và bền vững trong các năm sau.

Khâu đột phá được xác định là quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh, tạo niềm tin và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối tượng được tập trung ưu tiên là khu vực kinh tế tư nhân, vốn còn nhiều tiềm năng phát triển chưa được khai thác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thách thức lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017
Thách thức lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017

VOV.VN - Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm là 6,7%, tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm phải đạt trên 7,4%.

Thách thức lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017

Thách thức lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017

VOV.VN - Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm là 6,7%, tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm phải đạt trên 7,4%.

Đâu là “mỏ vàng” giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế?
Đâu là “mỏ vàng” giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, kiều hối chính là "mỏ vàng" giúp thúc đẩy kinh tế không kém gì vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Đâu là “mỏ vàng” giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế?

Đâu là “mỏ vàng” giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, kiều hối chính là "mỏ vàng" giúp thúc đẩy kinh tế không kém gì vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Thủ tướng chủ trì họp bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Thủ tướng chủ trì họp bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,7% thì nửa cuối năm phải đạt mức tăng trưởng 7,42%.

Thủ tướng chủ trì họp bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng chủ trì họp bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 6,7% thì nửa cuối năm phải đạt mức tăng trưởng 7,42%.

“Hiến kế” thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017
“Hiến kế” thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2017, cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, kiểm soát chặt nợ công, chống thất thu thuế...

“Hiến kế” thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017

“Hiến kế” thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2017

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2017, cần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, kiểm soát chặt nợ công, chống thất thu thuế...

Bộ trưởng KHĐT: Giữ mục tiêu tăng trưởng 6,7% nhưng không bằng mọi giá
Bộ trưởng KHĐT: Giữ mục tiêu tăng trưởng 6,7% nhưng không bằng mọi giá

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ quyết giữ vững mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay, nhưng không bằng mọi giá.

Bộ trưởng KHĐT: Giữ mục tiêu tăng trưởng 6,7% nhưng không bằng mọi giá

Bộ trưởng KHĐT: Giữ mục tiêu tăng trưởng 6,7% nhưng không bằng mọi giá

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ quyết giữ vững mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay, nhưng không bằng mọi giá.